Sau buổi làm việc với thí sinh quay clip, ngày 7-6, Công an huyện Lục Nam đã làm việc với anh NDN, người đã cùng thầy Đỗ Việt Khoa giúp cho hai thí sinh quay clip phản ánh tiêu cực tại các buổi thi tốt nghiệp Trường THPT Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang).
Đưa lên mạng quá sớm
. Nguyên do sâu xa nào mà anh tổ chức việc quay clip?
+ Tôi muốn cho mọi người biết thực chất của ngành giáo dục tại Trường THPT Đồi Ngô nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Từ 2010 tới nay, tôi đã tố cáo nhiều sai phạm của ban giám hiệu Trường THPT Đồi Ngô tới các cơ quan chức năng nhưng mọi thứ vẫn không được giải quyết triệt để. Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, tôi nhờ thầy Khoa tư vấn và hướng dẫn tôi việc quay clip. Sau đó, tôi đã nhờ S. (thí sinh quay clip - PV) dùng viết có chức năng quay để ghi lại những việc tiêu cực trong phòng thi.
. Thưa anh, khi đưa cho học sinh cây viết có chức năng quay phim, anh có lường đến hậu quả mà em học sinh đó phải nhận vì đã vi phạm nội quy khi đưa thiết bị thu phát vào phòng thi?
+ Thật sự tôi không nghĩ mọi việc trở nên nhanh thế này. Tôi chỉ nghĩ cây viết có chức năng thu, không thể chứa và đọc “phao” trong đó được, không ảnh hưởng gì thí sinh này làm bài, cũng không ảnh hưởng đến các thí sinh khác. Dự định của tôi là đợi đến khi các em có kết quả thi rồi thì mới đưa các clip này ra đại chúng nhưng không ngờ clip này được đưa lên mạng quá sớm. Tôi khá là bất ngờ về việc này.
Anh NDN, người nhờ thí sinh quay clip (ngồi ngoài), đang trao đổi với phóng viên. Ảnh: PV
Lo lắng cho các em thí sinh
. Thưa anh, sau sự việc này anh cảm thấy thế nào?
+ Riêng tôi, tôi không hối hận gì. Nhưng hiện giờ tôi khá lo lắng cho các em thí sinh sẽ thiệt thòi.
. Anh có thể cho biết anh quen thầy Khoa trong trường hợp nào? Suy nghĩ về việc tổ chức quay clip là anh hay do thầy Khoa đề xướng?
+ Tôi biết thầy Khoa từ năm 2006 qua những việc làm của thầy Khoa. Đến năm 2010, khi tố cáo các sai phạm tại Trường THPT Đồi Ngô, tôi đã bắt đầu tiếp xúc với thầy Khoa như một người đồng cảm. Chuyện thực hiện quay clip, thầy Khoa đã tư vấn cho tôi lúc ấy nhưng tôi vẫn còn tin tưởng vào hệ thống giáo dục tỉnh Bắc Giang nên năm đó không thực hiện. Đến nay (năm 2012 - PV) tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào hệ thống mà tôi đã từng theo đuổi.
. Hiện nay gia đình anh và các thí sinh cảm thấy thế nào?
+ Gia đình tôi không có ý kiến gì vì tôi đã là người trưởng thành, mọi việc làm của tôi đều do tôi quyết định và chịu trách nhiệm. Riêng gia đình em thí sinh mà tôi đã bảo em quay clip, người nhà của em khá lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của em.
Tôi không nghĩ chuyện này (việc quay clip - PV) ảnh hưởng đến các học sinh khác vì việc quay clip không làm ảnh hưởng đến kết quả bài thi. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thật thì tôi vô cùng đáng tiếc và cảm thấy có lỗi với các thí sinh.
. Xin cảm ơn anh.
| Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội TRỊNH NGỌC THẠCH: Không có clip làm sao xã hội biết thi cử nhiều tiêu cực?
Tôi cũng có nghe bộ trưởng GD&ĐT nói là vấn đề clip tung lên mạng sẽ gây dư luận, tâm lý xấu trong xã hội. Tuy nhiên, khi xem xét thì chúng ta phải chú ý đến mặt mạnh của việc tung clip lên mạng là cảnh báo cho xã hội có hiện tượng tiêu cực trong thi cử đó. Hơn nữa, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là hiện tượng tiêu cực trong thi cử, về bản chất là các cơ quan quản lý, hội đồng thi ta đều biết nhưng vì người ta muốn giấu. Các đơn vị giáo dục khi bị quay clip tiêu cực rất sợ bị tung, sợ bị soi, bị phê bình kỷ luật nên người ta tìm cách “dìm” vụ việc đi. Vì thế chúng ta phải có biện pháp để công khai, công bố các hiện tượng tiêu cực trong thi cử. Ví dụ, khi đã có clip thì các em phải có trách nhiệm thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan quản lý một cách bí mật và nếu chính quyền không vào cuộc thì có thể em công bố. Nếu làm như thế rồi mà cơ quan chức năng bỏ đi, giấu đi thì việc người “tố” tiêu cực sẽ có những hành động bột phát như tung clip lên mạng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo tôi trong trường hợp đó, người quay clip có thể kiến nghị cấp cao hơn như gửi Chính phủ, gửi vào QH. Nếu gửi vào QH thì không đơn từ nào chúng tôi bỏ qua cả. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng việc để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong thi cử rõ ràng thể hiện sự yếu kém trong quản lý. Về việc xử lý đối với thí sinh quay clip, theo tôi phải phân biệt công và tội. Em ấy có công là phát hiện ra tiêu cực và đưa clip ra để cho dư luận biết. Nhưng đưa phương tiện vào quay là sai nên cần có hình thức để em ấy nhận ra và chỉ cần nhắc nhở là đủ. Không nên có hình thức kỷ luật nặng nề đối với học sinh quay clip đó. Đặc biệt, không nên xem xét đến việc xét điểm thi, xóa kết quả của em ấy vì như thế sẽ gây ra tác dụng xấu. THÀNH VĂN ghi Thêm clip gian lận môn Toán Trao đổi với báo chí sáng 7-6, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết Sở cũng đã tiến hành thanh tra và có mời một cán bộ công an tỉnh cùng phối hợp điều tra. Việc đăng clip phản ánh không khác hình thức đơn thư tố cáo. Ông cho biết quy định chậm nhất 30 ngày mới có kết quả nhưng việc điều tra sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Cho đến nay Sở chưa tiếp nhận thêm các clip nào khác. Sở hy vọng sẽ được cung cấp đầy đủ các clip còn lại để có cơ sở xác minh điều tra, từ đó đưa ra hình thức xử lý nghiêm minh, chính xác. Trong khi đó, việc chấm bài thi tốt nghiệp THPT vẫn diễn ra bình thường. Sau khi làm phách xong, việc chấm thi trong 1-2 ngày. Sau khi có kết quả của điều tra xác minh, các hình thức xử lý sẽ đưa ra. l Ngày 8-6, ông Đỗ Việt Khoa cung cấp một clip được cho là ghi lại hình ảnh gian lận thi môn Toán tại Trường THPT Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Clip này ghi lại được những hình ảnh vi phạm quy chế, gian lận táo bạo, ngang nhiên hơn nhiều lần so với clip được xác định là trong giờ thi môn Hóa trước đó của thí sinh và cả giám thị coi thi. Đoạn clip này có hai phần ghi lại cảnh thí sinh nhốn nháo quay ngang, quay dọc, thậm chí ngồi nghiêng quay hẳn về phía sau nhìn bài của bạn nhưng hai giám thị không có phản ứng gì. Phần 2 ghi lại sự xuất hiện của một phụ nữ có đeo thẻ mặc váy màu đỏ không phải là giám thị (được cho là giáo viên Trường THPT DL Đồi Ngô) vào hẳn phòng thi cùng với túi hồ sơ trên tay thu lại những tờ đáp án phôtô thu nhỏ môn Toán đã phát cho thí sinh trước sự chứng kiến của cả giám thị coi thi. NGUYỄN DÂN - BX |
NGUYỄN DÂN