Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dấu ấn đặc biệt với 'ngoại giao cây tre' Việt Nam

(PLO)- Cộng đồng quốc tế, lãnh đạo nhiều quốc gia đều rất ấn tượng với những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đường lối “ngoại giao cây tre” rất đặc sắc và hiệu quả của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, TS Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar, xúc động nói: Tôi rất bàng hoàng, không biết phải nói hay viết gì về ông khi cuộc đời của đồng chí Tổng Bí thư có quá nhiều điều đặc biệt để có thể kể lại trọn vẹn. Chỉ riêng trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao mà tôi công tác nhiều năm qua, dấu ấn của ông đã rất lớn.

p23--thay-anh.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar vào tháng 8-2017 (Đại sứ Luận Thùy Dương - bìa phải). Ảnh: TTXVN

“Một trái tim lớn, một người cộng sản chân chính”

. Phóng viên: Thưa đại sứ, những ngày qua công chúng ở Việt Nam lẫn nước ngoài đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một nhà ngoại giao từng có nhiều lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư, cảm xúc của bà lúc này thế nào?

+ TS - Đại sứ Luận Thùy Dương: Thật sự khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần, tôi cảm thấy bàng hoàng, xúc động. Ông đã dành cả cuộc đời và cho đến những ngày tháng cuối cùng để cống hiến cho đất nước, vì nhân dân. Ông từng phát biểu rằng: “Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu, trên ngực áo này không một tấm huân chương nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim, sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ mà tôi rất thích cái câu “mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính”.

Tôi còn nhớ khi phát biểu những lời này, những người nghe như chúng tôi đều xúc động. Cuộc đời và những cống hiến to lớn của ông chính là minh chứng sống động và rõ ràng nhất về một “trái tim lớn”, một “người cộng sản chân chính”.

Không chỉ cá nhân tôi, mà rất nhiều những người bạn, người đồng nghiệp đã và đang công tác trong lĩnh vực ngoại giao cũng có những cảm nhận chung như thế. Dù là người nắm quyền cao nhất của đất nước nhưng ngoài trí tuệ, tinh tế, sâu sắc, ông luôn rất giản dị, ấm áp, khiêm nhường. Di sản của ông để lại có lẽ đã được mọi người nói rất nhiều nhưng điều lớn nhất chắc là tình cảm rất to lớn của nhân dân Việt Nam và cả bạn bè quốc tế.

Dấu ấn đặc biệt với 'ngoại giao cây tre' Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar vào tháng 8-2017. Ảnh: TTXVN

Nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế

. Nói đến di sản, xin đại sứ chia sẻ về tầm ảnh hưởng của đồng chí Tổng Bí thư đối với đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta?

+ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế, có tầm nhìn trong việc chỉ đạo đường lối cũng như chiến lược, chiến thuật của các hoạt động đối ngoại, bang giao. Tôi nhớ vào chiều 27-8-2016, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ 27 đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm và chuẩn bị nhận nhiệm vụ công tác tại nước ngoài trong nhiệm kỳ 2016-2019. Tôi là một trong những đại sứ được bổ nhiệm đợt này và đảm nhận chức trách là đại sứ Việt Nam tại Myanmar.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của ngành ngoại giao và tin tưởng những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ông nhắc đến những yêu cầu và phẩm chất của mỗi cán bộ ngoại giao.

Để có thể hoàn thành được trọng trách là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi đại sứ, trưởng cơ quan đại diện phải có bản lĩnh, trí tuệ, kiến thức, hiểu biết, khôn khéo, luôn luôn phải kiên cường, kiên định với đường lối, quan điểm của Đảng, đường lối độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, không để thế lực nào lung lạc, mua chuộc, cám dỗ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh với vai trò là sứ giả quốc gia - đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi các đại sứ phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó.

. Những nhà ngoại giao nước ngoài nói gì về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhắc đến “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, thưa đại sứ?

+ Có chứ, rất nhiều. Trong quyển sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” cũng có tuyển chọn và trích dẫn một số ý kiến đó.

Ví dụ, cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomoichi nhận xét: “Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp và xu thế toàn cầu hóa, đường lối “ngoại giao cây tre” vừa linh hoạt, vừa kiên trì do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đã lãnh đạo Việt Nam với những đặc tính vốn có của cây tre là “mềm mỏng” nhưng lại “mạnh mẽ”, “kiên quyết không lùi bước”. Tư tưởng đó vừa vì hòa bình của Việt Nam, cũng vừa là đóng góp cho chung sống hòa bình với các nước châu Á và với các nước trên thế giới”.

Hay như nhận xét của ông Hàn Phương Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc: “Trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức, xung đột và tranh chấp ngày càng gia tăng, Việt Nam vừa duy trì an ninh chính trị và thể chế ổn định, vừa phát triển kinh tế phồn vinh và xã hội phồn vinh, điều này không thể tách rời được sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có đường lối đối ngoại đặc sắc của Việt Nam trong thời đại mới với tư tưởng “ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

14-phat-ngon-an-tuong-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-1.jpeg
Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được gia tăng đáng kể khi triển khai “ngoại giao cây tre” Việt Nam một cách bài bản, khoa học, linh hoạt.

Để lại nhiều thành tựu quan trọng về ngoại giao

. Tầm nhìn của Tổng Bí thư cùng với nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong hoạt động ngoại giao mang đến những thành tựu gì?

+ Có lẽ chưa bao giờ vị thế của Việt Nam lại lên cao như hiện nay, bao gồm cả sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, uy tín chính trị và cả vai trò trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, các hiệp định thương mại tự do của khu vực và toàn cầu… Tôi xin nhắc lại quyển sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông đã đóng góp rất nhiều trong việc ngày càng làm rõ ràng hơn tư tưởng, đường lối, nguyên tắc, giải pháp, công cụ và sự linh hoạt trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam, không chỉ là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước mà còn cả đối ngoại nhân dân. Nhờ đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia, trong đó có những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới; đồng thời, Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế tin tưởng, bầu chọn vào nhiều vị trí quan trọng trong nhiều tổ chức quốc tế.

Trong đó, đặc biệt vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được gia tăng đáng kể khi chúng ta triển khai “ngoại giao cây tre” Việt Nam một cách bài bản, khoa học, linh hoạt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Ví dụ, quan hệ giữa Đảng ta với các đảng cộng sản, công nhân và các chính đảng khác của các nước trên thế giới tiếp tục được củng cố. Đảng ta không còn bị cô lập, bao vây, cấm vận như ở nhiều thập niên trước, mà ngược lại đã được thế giới công nhận là Đảng lãnh đạo của đất nước.

Chỉ trong vài năm qua, Tổng Bí thư đã được nguyên thủ các nước trên thế giới mời đến thăm, làm việc chính thức và ở chiều ngược lại, lãnh đạo cao nhất của nhiều nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ… cũng đến thăm và làm việc chính thức ở Việt Nam theo lời mời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những biểu hiện rõ ràng và thuyết phục nhất về vị thế của Đảng ta.

. Xin cảm ơn đại sứ.

“Giản dị, khiêm nhường, tinh tế mà đầy trí tuệ”

Tôi còn có cơ hội được tháp tùng và làm việc bên Tổng Bí thư khi người sang thăm Myanmar. Từ ngày 24 đến 26-8-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Htin Kyaw. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Và tôi, với tư cách là đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đã được đón Tổng Bí thư, tháp tùng và cùng làm việc trong suốt chuyến thăm. Đó là vinh dự rất lớn mà bất cứ đại sứ và trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, ở nước nào cũng vậy, đều mong muốn. Sự giản dị, khiêm nhường, tinh tế mà đầy trí tuệ, là những cảm xúc không thể quên của tôi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TS - Đại sứ LUẬN THÙY DƯƠNG

*****

“Nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong lịch sử đương đại Việt Nam”

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ANTONIO GUTERRES:

Việt Nam tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ

Tôi chia sẻ đau thương và mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong lịch sử đương đại của Việt Nam.

p3-tong-thu-ky-lien-hop-quoc.jpg

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới và là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc.

-----

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao BÙI THANH SƠN:

Người tạo dấu ấn cho đường lối đối ngoại

Đối với ngành ngoại giao, Tổng Bí thư dành nhiều tình cảm và quan tâm đặc biệt. Tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên tổ chức vào tháng 12-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết những bài học lớn, xuyên suốt về đối ngoại, khái quát trường phái bản sắc đối ngoại và ngoại giao “cây tre Việt Nam”.

p3-bui-thanh-son.jpg

Có thể khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên những dấu ấn rất quan trọng trong xây dựng và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng tạo dựng và củng cố quan hệ đối ngoại rộng rãi và thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trên trường quốc tế.

-----

Ông LÊ HỒNG QUÂN, kiều bào Angola:

Một biểu tượng đẹp trong lòng người dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một hình ảnh đoàn kết trong Đảng và biểu tượng đẹp về người lãnh đạo trong lòng người dân Việt Nam.

Là Tổng Bí thư đầu tiên giữ cương vị trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ông mang đến cho người dân niềm tin về con đường phát triển của đất nước và chỗ dựa về tinh thần trước những biến động của thời đại.

p3-le-hong-quan.jpg

Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam từng bước hội nhập với thế giới bằng chính sách “ngoại giao cây tre”. Bên cạnh những “đối tác” truyền thống, ông là Tổng Bí thư đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Mỹ, cũng là Tổng Bí thư đầu tiên tới Tòa thánh Vatican của Giáo hội Công giáo Roma.

Là kiều bào và cũng là đảng viên, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến không ngừng nghỉ của ông trong sự phát triển của đất nước Việt Nam. Chúng tôi tin rằng tinh thần và công lao của ông sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng những người dân yêu mến, quý trọng ông.

------

Ông NGUYỄN NGỌC LUẬN, kiều bào Úc:

Người để lại dấu ấn đặc biệt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam những năm đầu của thế kỷ 21. Cuộc đời ông sau này gắn liền với con đường cách mạng, đi theo lý tưởng của Đảng.

p3-nguyen-ngoc-luan.jpg

Đời sống kinh tế có lẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã có những bước phát triển rất tốt và chuyển mình sang một giai đoạn mới.

Kiều bào luôn trân trọng tình cảm dành đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những lời của ông chỉ dạy, hướng dẫn cho những đồng bào ta trong và ngoài nước luôn đoàn kết, yêu thương, cùng nhau xây dựng tốt đẹp, vươn lên.

NGỌC DIỆP - BẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm