Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Sắp xếp lại giang sơn' là bước đi lịch sử

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc vận hành mô hình chính quyền mới không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan trong hành trình xây dựng Việt Nam hùng cường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 30-6, lãnh đạo đảng, nhà nước dự lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành.

Theo ghi nhận đến thời điểm này, các đơn vị hành chính mới tại TP.HCM và các tỉnh, TP đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập các đơn vị hành chính vào ngày 30-6 và vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7.

Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, quyết nghị sắp xếp cả nước từ 63 tỉnh, thành giảm còn 34.

Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 TP. Trong đó, có 19 tỉnh, 4 TP mới hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, TP giữ nguyên là: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Nội và Huế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Với quyết định này, từ tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước giảm còn 3.321 đơn vị, gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu).

TP.HCM có 168 xã, phường, đặc khu

Tại TP.HCM, Thành ủy – HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, xã, phường, đặc khu.

Đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn tham dự buổi lễ quan trọng này tại điểm cầu chính, được tổ chức ở Học viện Cán bộ TP.HCM.

Chiều 29-6, Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa (phường được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và một phần phường 4, quận 3), TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chiều 29-6, Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa (phường được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và một phần phường 4, quận 3), TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng tham dự còn có lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; bí thư cấp ủy, xã, phường, đặc khu mới… Lễ công bố được truyền hình trực tiếp tại điểm cầu TP.HCM, tiếp sóng đến 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; kết nối trực tiếp đến tất cả các xã, phường, đặc khu.

Tại buổi lễ hôm nay, Trung ương sẽ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP.HCM; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường, đặc khu thuộc TP.HCM.

Bi-thu-nguyen-van-nen.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ TP.HCM; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020- 2025.

pho-bi-thu-nguyen-thanh-nghi.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; trưởng các ban của HĐND TP.HCM; trưởng Đoàn, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập Ủy ban MTTQ TP.HCM.

Sau đó, sẽ công bố các nghị quyết, quyết định của tỉnh, thành phố đối với sáp nhập xã, phường, đặc khu, gồm: Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã (cũ); Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP và hai tỉnh về việc kết thúc hoạt động các đảng bộ cấp huyện (cũ); Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP và hai tỉnh về thành lập Đảng bộ các xã, phường, đặc khu; Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Quyết định chỉ định ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban của HĐND; Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu; Quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và hai tỉnh về thành lập MTTQ Việt Nam cấp xã.

Hội nghị cũng sẽ diễn ra phần trao các quyết định và ra mắt Đảng bộ TP.HCM, xã, phường, đặc khu.

TP.HCM mới có diện tích hơn 6.772 km2, quy mô dân số hơn 14 triệu người, 168 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 113 phường, 54 xã, 1 đặc khu.

Theo báo cáo trước đó của Thành ủy TP.HCM, sau sáp nhập, Đảng bộ TP.HCM có 171 đảng bộ trực thuộc. Ban chấp hành Đảng bộ 3 tỉnh hiện có 147 người, 39 ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Tỉnh ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ TP có 115 người; 29 người là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, ba địa phương đã chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.

Quảng Ngãi: Đảo Lý Sơn trước giờ thành đặc khu Lý Sơn

Tại điểm cầu Quảng Ngãi có 15.449 đại biểu tham dự Lễ công bố Nghị quyết, quyết định. Trong đó, có 680 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 14.769 đại biểu tại 96 điểm cầu cấp xã.

nguyen-xuan-thang-quang-ngai.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong ngày 30-6, người dân Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) dành nhiều sự quan tâm đến sự thay đổi lớn về đơn vị hành chính. Trên các tuyến đảo, trong chợ, quán cà phê… chủ đề “chuyển thành đặc khu” được nhắc đến nhiều nhất.

Rực rỡ cờ trên con đường dẫn vào trung tâm hành chính huyện Lý Sơn.

Rực rỡ cờ trên con đường dẫn vào trung tâm hành chính huyện Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn sẽ kết thúc hành trình gần 30 năm để chính thức trở thành “Đặc khu Lý Sơn” từ ngày 1-7, theo đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Dương Minh Trí (64 tuổi, trú tại huyện Lý Sơn) nói: “Chỉ còn ít giờ nữa thôi là mình không còn là huyện nữa rồi!”. Ông Trí cho rằng việc chuyển thành đặc khu là cần thiết trong bối cảnh địa phương đang cần một cơ chế linh hoạt hơn để phát triển.

Trung tâm chính trị hành chính đặc khu Lý Sơn.

Trung tâm chính trị hành chính đặc khu Lý Sơn.

Còn ông Phạm Văn Tân, người dân Lý Sơn, chia sẻ: “Miễn sao dân mình sống tốt hơn, có việc làm, đường xá, trường học, bệnh viện khang trang thì tên gọi có đổi cũng được”.

Theo bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, việc chuyển thành đặc khu được kỳ vọng là cú hích để Lý Sơn phát triển thành trung tâm du lịch biển đảo theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Băng rôn chào mừng đặc khu Lý Sơn được treo ở các tuyến đường chính trên đảo.

Băng rôn chào mừng đặc khu Lý Sơn được treo ở các tuyến đường chính trên đảo.

Hiện, huyện đã hoàn thành quy hoạch 1/2000, với tỉ trọng du lịch chiếm 50% tổng giá trị sản xuất của địa phương. Bà Hương tin rằng, khi trở thành đặc khu, chỉ trong vòng 5 năm, tỉ trọng du lịch - dịch vụ sẽ chiếm khoảng 75%.

“Chủ trương nào của Trung ương cũng nhằm mục tiêu nâng cao đời sống người dân. Tôi tin tưởng đặc khu Lý Sơn sẽ rút ngắn thời gian để trở thành trung tâm du lịch đúng nghĩa”, bà Hương nói.

Lý Sơn có diện tích hơn 10km², dân số khoảng 22.000 người. Đây là địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, đồng thời mang giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử, từng là nơi đặt tổ đội Hoàng Sa kiên cường bảo vệ chủ quyền từ hàng trăm năm trước.

NGUYỄN YÊN

Phường Sài Gòn trước giờ công bố

Sáng 30-6, phường Sài Gòn chào cờ đầu tuần trước thời điểm công bố chính thức.

phuong sai gon.jpg
Lễ chào cờ đầu tuần ở phường Sài Gòn, TP.HCM

Phường Sài Gòn được sắp xếp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Nghé và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn đặt tại số 45-47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trụ sở UBND quận 1 hiện nay).

Phường Sài Gòn giới hạn bởi các tuyến đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với diện tích hơn 3km2 và hơn 47.000 người.

N.NHI

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ công bố tại Hà Nội

Sáng 30-6, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập Đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới tham dự Lễ công bố.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi.jpg
chu-tich-nuoc-luong-cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tới dự Lễ công bố tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô. Ảnh: PHI HÙNG

Lễ công bố của TP Hà Nội diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, đồng thời được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 126 xã, phường mới.

HA-NOI3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ công bố tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô

Lễ công bố được tường thuật trực tiếp trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh và truyền hình tỉnh, TP.

+ Dấu mốc quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ với riêng Hà Nội mà với cả nước. Từ hôm nay, cả nước có 3.321 xã, phường, thị trấn tại 34 tỉnh, thành phố, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp – cấp tỉnh và cấp xã – thay vì ba cấp như gần 80 năm qua.

luong-cuong.jpg

“Bắt đầu từ ngày mai, 1-7-2025, bộ máy chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động. Hà Nội sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường mới” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước khẳng định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, tổ chức, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Với Hà Nội, việc giảm từ 526 xã, phường xuống còn 126 đơn vị hành chính cấp xã cho thấy tư duy cải cách quản trị đã có chuyển biến rõ nét.

Ông yêu cầu hệ thống chính trị phải nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành thông suốt, đảm bảo không có khoảng trống quyền lực, không để gián đoạn công việc của người dân và doanh nghiệp, phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn nữa.

“Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Cần chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ” - Chủ tịch nước yêu cầu.

Ông cũng đề nghị Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo toàn diện, bảo đảm các đơn vị hành chính mới đi vào vận hành trơn tru, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch nước tin rằng với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng phát triển, Hà Nội sẽ tiếp tục đi đầu trong đổi mới, xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

+ Thời cơ mới để xây dựng một Thủ đô văn minh, đáng sống, gương mẫu, đi đầu

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, hành chính đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

bui-minh-hoai.jpg

Việc triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã không chỉ là yêu cầu từ công cuộc hoàn thiện thể chế và cải cách bộ máy nhà nước mà còn là cơ hội để Thủ đô tái cấu trúc không gian phát triển, hiện đại hóa chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân.

“Hà Nội xác định rõ trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần đưa Thủ đô trở thành đô thị thông minh, văn minh, đáng sống và giữ vững vai trò đầu tàu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - bà Hoài nói.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, từ ngày mai (1-7), toàn bộ 126 xã, phường sau sắp xếp trên địa bàn thành phố sẽ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Các đơn vị sẽ bắt tay ngay vào làm việc một cách nhịp nhàng, thông suốt, đáp ứng yêu cầu mới với khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến vì một tương lai tươi sáng của đất nước” - bà Hoài nhấn mạnh.

Bà cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải cụ thể hóa chỉ đạo của Chủ tịch nước Lương Cường tại lễ công bố sáng nay vào từng chương trình, kế hoạch công tác từ năm 2025 trở đi.

Bà cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức từ cấp quận, huyện, thị xã đến cấp xã, phường, thị trấn đã cống hiến trong suốt hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô và cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh và sáng tạo để lãnh đạo toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã đề ra, đồng thời bày tỏ niềm tin vào khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ công bố tại TP.HCM

Từ 6 giờ 30 phút sáng 30-6, các đại biểu đã tập trung về dự Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM, xã, phường, đặc khu ở Học viện Cán bộ TP.HCM.

1-tong-bi-thu-to-lam-tphcm-thuan-van-sap-nha-tinh-thanh.jpg
Tong-bi-thu-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ công bố tại điểm cầu TP.HCM ở Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh lãnh đạo Đoàn Công tác Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, còn có 168 Bí thư phường, xã, đặc khu tham dự để nhận quyết định.

Đến 7 giờ 30 phút, các hàng ghế tại hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM đã kín chỗ.

Lễ Công bố các Nghị quyết, Quyết định tại TP.HCM vinh dự có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.

toan-canh-le-cong-bo-tai-tp.hcm.jpg
Toàn cảnh Lễ công bố tại Học viện cán bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN
le-cong-bo-tai-tp.hcm-2.jpg
le-cong-bo-tai-tp.hcm-4.jpg
le-cong-bo-tai-tp.hcm-3.jpg
Quý lãnh đạo, đại biểu, khách mời đến tham dự Lễ công bố tại đầu cầu TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng tham dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm – ông Tô Ân Xô, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

van-nghe-tphcm.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Về phía lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh;

Bi-thu-nguyen-van-nen.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ,…

Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mới

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập Tổ chức, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu.

nguyen-do-quang-tri.jpg

Theo đó, sau sắp xếp, diện tích tỉnh Quảng Trị mới sẽ hơn 12.600 km2, quy mô dân số 1.845.335 người, có 78 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó 69 xã, 8 phường và 1 đặc khu).

Trước khi sáp nhập, 2 tỉnh này có tổng cộng 264 xã, phường, thị trấn (Quảng Bình có 145, Quảng Trị có 119 đơn vị hành chính cấp xã).

Tại Quảng Trị có ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị tham dự.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố nhiều nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thành lập tỉnh Quảng Trị mới và chỉ định nhân sự cho bộ máy lãnh đạo.

tran-hong-ha.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị mới có 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; 18 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 15 người.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ), được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới); ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ), được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ), được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (mới); ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) đã công bố các nghị quyết, quyết định của tỉnh đối với sáp nhập xã, phường, đặc khu; các quyết định chỉ định 78 bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu mới của tỉnh Quảng Trị (mới).

N.DO

Định hình cho sự phát triển trong tương lai

Tại Lễ công bố ở TP Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã công bố các nghị quyết của trung ương.

Cụ thể gồm nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ. Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện trên cả nước từ 1-7-2025.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ, TP này có 103 xã, phường (gồm 31 phường và 72 xã). Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.

le-quang-tu g.jpg
Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: THÙY DUNG

Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ gồm 79 người; Ban Thường vụ gồm 20 người.

Chỉ định ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (cũ) giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới; 6 Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới gồm: ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (để chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ mới), 5 Phó Bí thư là ông Trần Văn Lâu (để chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới), ông Nguyễn Tuấn Anh (để chỉ định giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH), ông Trương Cảnh Tuyên, bà Hồ Thị Cẩm Đào, ông Trần Văn Huyến.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố các quyết định sau của trung ương: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng các ban của HĐND, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

nguyen-thi-tueyn.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: THÙY DUNG

Cụ thể, chỉ định ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ định các ông, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Võ Thị Mỹ Trang, Thành ủy viên; Lý RoTha, Thành ủy viên; Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chỉ định bà Nguyễn Thị Hồng Yến giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; bà Võ Kim Chuyền giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Trần Thanh Lâm giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị; ông Lâm Thanh Vĩnh giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Đoàn ĐBQH khóa XV TP Cần Thơ gồm 21 đại biểu Quốc hội; Chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TP Cần Thơ.

Chỉ định các ông, bà Lê Thị Thanh Lam, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV; Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV; Tô Ái Vang, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV TP Cần Thơ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Theo đó, chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ định các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Khởi, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Trần Chí Hùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố các Quyết định tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là quyết định mang tính lịch sử, không chỉ đánh dấu một bước ngoặc trong công tác tổ chức hành chính mà còn gợi lại ba địa phương này từng gắn bó mật thiết dưới mái nhà chung mang tên tỉnh Hậu Giang.

tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: CHÂU ANH

“Hôm nay, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng lại hợp nhất lấy tên là TP Cần Thơ, để có cơ hội thực hiện bài học quý giá mà ông cha ta đã đúc kết bao đời nay “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”” – ông Trần Thanh Mẫn nói và khẳng định đây là tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế cấp vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng ĐSBCL.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP Cần Thơ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính mới. Cạnh đó, đảm bảo chuyển tiếp thông suốt, không gián đoạn trong cung cấp dịch vụ công, hết lòng hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Song song đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia giữ vai trò động lực phát triển, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của vùng.

“Người dân TP Cần Thơ phải thực sự được thụ hưởng xứng đáng từ thành quả phát triển kinh tế - xã hội; mỗi khu phố, vùng quê của TP Cần Thơ đều phải sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, môi trường an lành, hạnh phúc, hướng tới TP Cần Thơ là TP đáng sống trong vùng ĐBSCL” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chia sẻ cảm xúc tại lễ công bố của TP Cần Thơ sáng 30-6, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Cần Thơ, cho biết khi tiếp nhận chủ trương của Trung ương thì ông rất phấn khởi. Sáp nhập các tỉnh, thành trên cả nước còn 34 tỉnh thành, riêng TP Cần Thơ sau sáp nhập còn lại 103 xã, phường.

“Đây là một chủ trương rất lớn để chúng ta định hình cho công tác tổ chức, cho sự phát triển cũng như tương lai của TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh, thành trong cả nước nói chung” - ông Dũng nói.

nguyen-van-dung-can-tho.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: THÙY DUNG

Đồng thời, ông Dũng cũng kỳ vọng lãnh đạo TP Cần Thơ mới trong thời gian tới sẽ có chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, động viên nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc; góp phần giúp cho TP Cần Thơ mới phát triển đạt như kỳ vọng của Trung ương là một TP trung tâm của ĐBSCL, làm đầu tàu kéo cho sự phát triển của vùng đi lên.

“Đối với cá nhân tôi, hôm nay rất phấn khởi nhưng cũng vừa bồi hồi, xúc động. Chúng tôi kỳ vọng những thành tựu đạt được trong suốt hành trình xây dựng và phát triển TP Cần Thơ những năm qua sẽ là tiền đề, nền tảng sự phát triển của TP trong thời gian tới” – đại biểu Dũng chia sẻ.

TP Đà Nẵng: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ công bố

Tại TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng trước khi về dự Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

DA-NANG-1.jpg
DA-NANG-2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng

Buổi lễ diễn ra lúc 8 giờ cùng ngày tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng).

Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, Trung tâm Chính trị - Hành chính đặt tại TP Đà Nẵng.

TP Đà Nẵng (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, Trung tâm Chính trị - Hành chính đặt tại TP Đà Nẵng. Diện tích tự nhiên của TP Đà Nẵng (mới) hơn 11.800 km2, rộng nhất trong sáu TP trực thuộc Trung ương; dân số hơn 3 triệu người.

Đồng thời, công bố Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập 94 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Đà Nẵng (mới), gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Ông Tâm cũng công bố Quyết định 315 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ TP Đà Nẵng và Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam.

Công bố Quyết định 2156 của Bộ Chính trị về việc chỉ định 74 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, 23 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), Phó Bí thư gồm các ông: Nguyễn Đình Vĩnh (Phó Bí thư Thường trực), Lương Nguyễn Minh Triết Ngô Xuân Thắng, Nguyễn Đức Dũng.

lanh-dao-da-nang.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo của TP Đà Nẵng mới.

Ông Tâm cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định bà Lê Thị Mỹ Hạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm các ông: Nguyễn Đức Tiến, Trần Văn Đông, Huỳnh Văn Nhạn, Nguyễn Thành Thuận.

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Phó Chủ tịch HĐND TP gồm các ông: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh.

Ông Lương Công Tuấn giữ chức Trưởng Ban Pháp chế. Ông Thái Hoàng Vũ giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách. Ông Quảng Văn Ngọc giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội. Ông Lê Tùng Lâm giữ chức Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng.

Đoàn ĐBQH khóa XV TP Đà Nẵng gồm 12 đại biểu. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy được chỉ định giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP Đà Nẵng.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV TP Đà Nẵng gồm ông Nguyễn Duy Minh và ông Dương Văn Phước.

Ông Tâm cũng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gồm các ông, bà: Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam, Trần Chí Cường, Nguyễn Thị Anh Thi, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cũng công bố các quyết định về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã (cũ) và Đảng bộ cấp huyện (cũ).

Đồng thời công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng về thành lập Đảng bộ các xã, phường, đặc khu. TP Đà Nẵng (mới) có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cho hay Đà Nẵng sẽ là TP có diện tích lớn nhất trong sáu TP trực thuộc Trung ương với nền tảng văn hóa, hạ tầng du lịch, dịch vụ đa dạng, phong phú.

Theo ông Trần Cẩm Tú, Trung ương luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện đặc biệt cho sự phát triển của Đà Nẵng. Điều này thể hiện qua việc ban hành nhiều chủ trương, định hướng, chính sách đặc thù như thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Gần đây nhất, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt ở TP.HCM và Đà Nẵng cùng nhiều cơ chế, chính sách khác. Đây là cơ sở, điều kiện thuận lợi đối với TP Đà Nẵng mới sau hợp nhất.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP Đà Nẵng khẩn trương rà soát khớp nối quy hoạch hai địa phương, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đảm bảo phát triển đồng bộ, hài hòa, khai thác có tiềm năng, lợi thế của TP Đà Nẵng mới…

“Sự kiện lịch sử hôm nay thể thiện tư duy, tầm nhìn chiến lược dài hạn, mở ra cơ hội, không gian, động lực phát triển mới đồng bộ, bền vững và khoa học. Đồng thời, mô hình chính quyền mới cũng nhằm gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả, kịp thời hơn” - Thường trực Ban Bí thư nói và nhấn mạnh việc hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước ngoặt trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia.

TẤN VIỆT

An Giang có 3 đặc khu

Tại An Giang: Sáng 30-6, cùng với cả nước cũng đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, TP, xã, phường, đặc khu.

Tham dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Tỉnh An Giang sau sáp nhập có diện tích khoảng 9.888 km2, dân số hơn 4,9 triệu người; trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang hiện nay).

Tỉnh An Giang mới có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 85 xã, 14 phường, 3 đặc khu. Trong đó, đặc khu Thổ Châu gồm toàn bộ diện tích, dân số của xã đảo Thổ Châu; đặc khu Kiên Hải gồm toàn bộ diện tích, dân số của huyện Kiên Hải và đặc khu Phú Quốc gồm toàn bộ diện tích, quy mô của các phường Dương Đông, An Thới và các xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Cạn của TP Phú Quốc.

Tại Vĩnh Long: Tham dự lễ có ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Trưởng Đoàn công tác; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

le-minh-tri.jpg
Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao

Đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng

Sáng 30-6, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các xã, phường, đặc khu tại Quảng trường Lâm Viên, đường Trần Quốc Toản, Đà Lạt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về dự và chỉ đạo.

nguyen-hoa-binh.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về dự lễ tại Lâm Đồng. Ảnh: PN

Tham dự Lễ công bố có bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ…

Lễ công bố đã khai mạc bằng phần hoà tấu nhạc cụ dân tộc: Đêm đại ngàn và các tiết mục hát múa, Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã mời bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Đại diện Đoàn công tác của Trung ương) lên công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh.

Cũng trong sáng 30-6, tại đảo Phú Quý, đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tham dự trực tuyến lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

dac-khu-phu-quy.jpg
Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: PN

Đặc khu Phú Quý là một quần đảo gồm 12 đảo lớn nhỏ, được hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận cũ gồm Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải, cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 104 km) về phía đông nam và cách quần đảo Trường Sa 540 km về hướng Tây Nam.

Nhiều người dân đều kỳ vọng vào sự thịnh vượng hơn khi Phú Quý cùng 12 huyện đảo trên cả nước chính thức trở thành đặc khu.

Nếu như trước đây, giao thông nối liền Phú Quý với đất liền còn hạn chế phải mất hơn 6 giờ thì hiện nay nhiều tàu cao tốc đã đưa vào hoạt động rút ngắn chỉ còn 2 giờ 30 phút và thu hút rất đông khách du lịch.

Tỉnh Khánh Hòa công bố các quyết định

Đúng 8 giờ ngày 30-6, tỉnh Khánh Hòa chức lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu.

nhatrang_kahnhhoa2.jpg

Buổi lễ có sự tham dự của các ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

nhatrang-khanhhoa.jpg
Điểm cầu trực tuyến buổi lễ công bố tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại điểm cầu trụ sở phường Phước Hòa, phường Nha Trang mới có lãnh đạo phường, cán bộ công chức cùng đông đảo người dân tham dự lễ công bố.

Đến tham dự buổi lễ từ sớm, ông Mai Văn Trạng (người dân phường Tân Tiến cũ) phấn khởi cho biết đây là sự kiện trọng đại của đất nước. “Đây là sự kiện trọng đại của đất nước. Việc sáp nhập giúp giảm tải bộ máy hành chính, mở rộng không gian phát triển và người dân thuận tiện hơn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính” - ông Mai Văn Trạng chia sẻ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, công bố hai nghị quyết của Quốc hội về hợp nhất tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa; nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có diện tích 8.555 km², dân số hơn 2,2 triệu người; có 65 đơn vị cấp xã gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công bố quyết định cử Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa mới có 31 người.

nguyen-hong-linh.jpg
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (cũ) làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới).

Bộ Chính trị chỉ định năm phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gồm các ông Nguyễn Khắc Toàn, Trần Quốc Nam, Nguyễn Đức Thanh, Phạm Văn Hậu, Hồ Xuân Trường.

bo-truong-nguyen-hai-ninh-khanh-hoa.jpg
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó chỉ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thay mặt Thủ tướng, công bố các quyết định của Thủ tướng chỉ định ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới.

nguyen-khac-dinh-khanh-hoa.jpg
Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa mới.

Thủ tướng chỉ định ba phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026; Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

XUÂN HOÁT- HUỲNH HẢI

Hải Phòng: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố

Tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về việc sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

thu-tuong1.jpg

Lễ công bố được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị TP với hình thức tổ chức 1 điểm cầu truyền hình trực tiếp buổi Lễ và kết nối trực tuyến với điểm cầu 114 xã, phường, đặc khu.

Theo dự kiến, tại chương trình sẽ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu. Tiếp đó, trao các quyết định và ra mắt Đảng bộ thành phố Hải Phòng (mới)

Sau đó, tiếp tục công bố các Quyết định của thành phố đối với sáp nhập xã, phường, đặc khu và trao các Quyết định cấp xã, phường, đặc khu.

Theo kế hoạch chương trình, cũng tại lễ công bố, sẽ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu và phát biểu nhận nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Hải Phòng

+ Ông Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới)

Tại lễ công bố, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đã lên công bố Nghị quyết của Quốc hội cùng các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của thành phố Hải Phòng (mới).

Theo đó thành lập Đảng bộ TP Hải Phòng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 75 người (39 người là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng và 36 người là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương).

Chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng gồm 20 người (10 người là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, 10 người là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương).

Cùng với đó, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ vị trí Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới).

4 phó bí thư Thành ủy Hải Phòng gồm:

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng (cũ).

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương (để chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng mới).

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương (để chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng mới).

Ông Phạm Văn Lâp, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng (cũ).

Tiếp theo chương trình, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã công bố các Nghị quyết, Quyết định của thành phố đối với việc sắp xếp, sáp nhập xã, phường, đặc khu.

HAI-PHONG.jpg

Theo đó, TP Hải Phòng mới có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu là Bạch Long Vĩ và Cát Hải.

Sau sáp nhập với Hải Dương, TP Hải Phòng mới sẽ có diện tích tự nhiên hơn 3.194 km2, dân số trên 4,66 triệu, chiếm khoảng 4,7% dân số cả nước.

Năm 2024, thu ngân sách hợp nhất ước đạt hơn 147.000 tỉ đồng, đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước.

NGỌC SƠN

Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ công bố tại Phú Thọ

Sáng 30-6, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ mới và 148 xã, phường mới.

Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn.

nghuyen-hinh.jpg

Về phía ba địa phương có các ông: Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; ông Bùi Minh Châu, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh ủy Hoà Bình, cùng các lãnh đạo sở, ban ngành trên địa bàn.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số và trực tiếp đến 148 xã, phường trên địa bàn.

Tỉnh Phú Thọ mới có diện tích 9.361,38km², dân số 4.022.638 người trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Tỉnh mới giáp 7 tỉnh, TP gồm Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và TP Hà Nội. Trụ sở làm việc khối cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ tại TP Việt Trì (nay là phường Việt Trì).

+ Tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới), khẳng định Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là ba vùng đất với ba bản sắc riêng biệt, như ba mạch nguồn văn hóa- lịch sử- con người của dân tộc Việt Nam, đã cùng chảy xuyên suốt qua chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đây cũng là cái nôi của văn hóa Việt và nay đang hội tụ, gắn kết chặt chẽ trong một không gian phát triển mới đầy triển vọng.

Sự kết hợp giữa ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình là bước đi chiến lược đã được Trung ương tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng để hình thành một đơn vị hành chính - kinh tế mới có độ tích hợp cao về địa lý, đa dạng về nguồn lực, cân bằng về không gian phát triển và liên kết, bổ sung cho nhau trên nhiều phương diện, tạo cơ hội bứt phá trong thời đại mới.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới), phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới), phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang trao các quyết định của Trung ương cho các nhân sự tỉnh Phú Thọ (mới).

Đại tướng Lương Tam Quang trao các quyết định của Trung ương cho các nhân sự tỉnh Phú Thọ (mới).

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ (mới).

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ (mới).

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ đang đứng trước cơ hội, điều kiện, động lực mới to lớn để phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du Bắc Bộ. Cùng đó, định hình vị thế mới trên bản đồ phát triển Quốc gia, hướng tới khu vực và quốc tế, với mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao và bản sắc văn hóa sâu sắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 102 nhân sự. Trong đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 28 nhân sự, BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 39 nhân sự, BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 35 nhân sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 nhân sự. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có 8 nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ có 12 nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình có 10 nhân sự.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Phú Thọ (mới).

Ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

NGUYỄN HINH

Tỉnh Đồng Nai mới có 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Đồng Nai, phía Trung ương đến dự buổi lễ có ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong đó, đại biểu tỉnh Đồng Nai và Bình Phước gồm có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tô Ngọc Hạnh cùng các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh qua các thời kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh.

vu-hong-van.jpg
Các lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Đồng Nai tham dự tại buổi lễ.

Cùng tham dự còn có các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Anh hùng lao động qua các thời kỳ, các tướng lĩnh trong Công an, Quân sự tỉnh Đồng nai và Bình Phước.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh, đại diện các xã, phường thuộc tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã công bố nhiều nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thành lập tỉnh Đồng Nai mới và chỉ định nhân sự cho bộ máy lãnh đạo.

Theo đó, Quyết định thành lấp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai gồm 66 người trong đó có 33 Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Đồng Nai (cũ) và 32 Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Bình Phước và một Ủy viên Ban chấp hành là Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm từ Chánh án TAND tỉnh Bình Dương (cũ).

trao-quyet-dinh-buoi-le.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trao quyết định cho ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai mới gồm 15 ủy viên, trong đó có 8 Ủy viên Ban Thường vụ của tỉnh Đồng Nai cũ và ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Bình Phước.

Bộ Chính trị đã có các quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới.

Bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới gồm bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Quyết định chỉ định 16 đại biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai mới và chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Trưởng đoàn.

Hai phó trưởng Đoàn gồm bà Điểu Huỳnh Sang - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước và ông Đỗ Xuân Thống - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ công bố Quyết định Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (mới).

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Ông Hồ Văn Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại Bắc Giang

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang (Quảng trường 3/2) diễn ra Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và 99 xã, phường.

duy-ngoc.jpg

Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn. Về phía địa phương có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Theo chủ trương của Trung ương Đảng, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được hợp nhất thành một, lấy tên tỉnh mới là Bắc Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Sau sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh (mới) có diện tích tự nhiên hơn 4.718 km2, đạt tỷ lệ 94,3% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số hơn 3,6 triệu người, tỉ lệ 258,5% so với tiêu chuẩn; có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 66 xã, giảm 214 đơn vị hành chính cấp xã.

N.HINH

Nhiều cái nhất tại đặc khu duy nhất của TP.HCM

Từ Côn Đảo, đặc khu này cũng đã tổ chức tham dự theo dõi trực tuyến lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TP.HCM, Đảng bộ TP.HCM, chỉ định nhân sự lãnh đạo TP.HCM sau sáp nhập tỉnh diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Đặc khu Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ và là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Côn Đảo cách TP Vũng Tàu khoảng 185 km, cách TP.HCM khoảng 230 km. Côn Đảo gồm có 16 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, với diện tích 76 km2. Trong đó, đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn, có diện tích 57 km2 là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của huyện.

Côn Đảo cách đường hàng hải quốc tế 60 km. Vị trí của Côn Đảo là một nút giao thông trên biển của vùng biển phía Nam của nước ta. Đây là ngã tư của đường biển quốc tế, điểm cắt của hai tuyến đường hàng hải từ phía Nam lên phía Bắc Á và tuyến hàng hải đi từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại.

Về mặt hành chính, Côn Đảo là huyện duy nhất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ không có đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Dưới cấp huyện có 9 khu dân cư.

Côn Đảo từng được ví là “địa ngục trần gian” khét tiếng nhưng nơi đây cũng được coi là “trường học đấu tranh cách mạng”, “tôi luyện” và thể hiện tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng kiên trung là vùng đất thiêng liêng, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam.

Trong lịch sử 113 năm, tại nhà tù Côn Đảo của thực dân, đế quốc đã giam cầm hơn 200.000 lượt người yêu nước và các cán bộ, chiến sĩ cách mạng trong đó, có hơn 20.000 người vĩnh viễn nằm lại với Côn Đảo, hoà thân xác mình với đất cát, cỏ cây của Côn Đảo. Nơi đây, mỗi con đường, mỗi ngôi nhà, mỗi hàng cây,... đều mang dấu ấn về một thời kỳ bi thương, hào hùng và oanh liệt của dân tộc Việt Nam.

Côn Đảo là địa danh thiêng liêng, có giá trị lịch sử trường tồn đối với dân tộc Việt Nam. Nơi đây còn là khu du lịch quốc gia, khu bảo tồn đa dạng sinh học, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển quốc gia và bảo vệ quốc phòng, an ninh của Tổ quốc.

Côn Đảo được bình chọn là một trong những hòn đảo có phong cảnh hoang sơ, bí ẩn; được nhiều du khách đánh giá là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên (rừng và biển).

Ngày nay giao thông ra Côn Đảo đã thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài đường hàng không, người dân, du khách có thể đến Côn Đảo bằng tuyến tàu cao tốc xuất phát từ TP Vũng Tàu và TP.HCM.

Tại Thanh Hóa

Dự lễ công bố tại tỉnh này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

le-thanh-long.jpg

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa

Dự hội nghị còn có các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nhân sự chủ chốt của 166 xã, phường thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy Ban thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, quyết định thành lập Đảng bộ cấp xã, chỉ định nhận sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Đ.TRUNG

Nghệ An

Dự lễ tại tỉnh này có ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các đại biểu trong đoàn công tác Trung ương và tỉnh Nghệ An

NGHE-AN1.jpg
Đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ.
NGHE-AN2.jpg
Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước khi diễn ra buổi lễ, Đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (TP Vinh, Nghệ An).

Đ.LAM

Ông Nguyễn Hồ Hải làm Bí thư tỉnh Cà Mau mới

Lúc 8 giờ sáng nay, tại Tỉnh đội tỉnh Cà Mau diễn ra lễ công bố các Quyết định của Trung ương về sáp nhập tỉnh và công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương triển khai các Quyết định của Trung ương.

Nhiều Quyết định đã được công bố gồm sáp nhập hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau mới; quyết định chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải làm Bí thư tỉnh Cà Mau mới; ông Phạm Thành Ngại được chỉ định làm Chủ tịch tỉnh Cà Mau mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mới là ông Huỳnh Quốc Việt.

TP.HCM mới là bước chuyển mình chiến lược trong hành trình xây dựng Việt Nam hùng cường

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố tại TPHCM, chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho TPHCM mở rộng, bao gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”.

tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: THUẬN VĂN

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẳng định mình là ba cực phát triển mạnh mẽ của phía Nam – nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế. Việc hợp nhất không gian ba địa phương không phải là sự cộng gộp đơn thuần, mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung, để hình thành một siêu đô thị – trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.

Không gian phát triển mới này được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học. Đây là biểu hiện sinh động nhất của tư duy chiến lược, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền, để phục vụ nhân dân tốt hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Đây là bước đi tiên phong, mang tính đột phá trong cải cách tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả của vùng đô thị hóa cao nhất cả nước.

Mô hình này sẽ giúp tăng cường quyền tự chủ, linh hoạt trong điều hành, đồng thời tạo khuôn khổ thể chế rõ ràng để các đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp – logistics – dịch vụ cảng biển phát huy hết tiềm năng. Quan trọng hơn hết, nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thực chất, đến tận người dân, doanh nghiệp.

“Đây là thử thách, nhưng cũng là cơ hội lịch sử. Sự thành công của TP mới không thể chỉ đến từ văn bản hay nghị quyết, mà phải đến từ sự đồng thuận trong dân, sự quyết liệt trong lãnh đạo, và sự tận tâm trong thực thi” – Tổng Bí thư nói.

tong-bi-thu-to-lam-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ công bố TP.HCM mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Gửi gắm thông điệp tới nhân dân cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Trước thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc- khi chúng ta chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, TP trong cả nước- một chỉnh thể hành chính mới của Nước CHXHCN Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất; Chúc đất nước ta tiếp tục thành công trên con đường đổi mới và phát triển.

Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân".

Hà Tĩnh

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự lễ công bố kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và công tác cán bộ.

Hà Tĩnh giảm từ 140 đơn vị xuống còn 69 đơn vị cấp xã (60 xã, 9 phường). Có hai trường hợp không thực hiện sắp xếp là xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Kim 2.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

HÀ TĨNH.jpg
Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao quyết định cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Thanh nhấn mạnh chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là bước đi chiến lược có ý nghĩa lớn cả về chính trị, tổ chức và thực tiễn.

Đây là bước chuẩn bị cho việc thiết lập bộ máy tổ chức đồng bộ, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo lập không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng; và quan trọng hơn, tạo ra động lực và cơ chế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tinh thần "từ hành chính sang phục vụ" đã thực sự trở thành định hướng cốt lõi trong xây dựng chính quyền hiện đại.

Ông đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền của hai cấp (tỉnh, xã) phải được triển khai một cách thông suốt, thống nhất và hiệu quả. Không để xảy ra tình trạng chồng chéo, gián đoạn, chậm trễ hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Không để người dân bị ảnh hưởng quyền lợi, gặp khó khăn, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công; bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền mới ổn định, hiệu quả ngay từ những ngày đầu vận hành.

Tinh thần chỉ đạo là phải chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ: gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân. Người dân, doanh nghiệp phải được cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực ngay từ những ngày đầu, việc đầu, bằng thái độ, tinh thần và chất lượng phục vụ của từng cán bộ, từng cơ quan”.

Đ.LAM

Người dân đặc khu Cồn Cỏ kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc

Sáng nay, trong không khí tưng bừng của sự kiện sáp nhập hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, người dân huyện đảo Cồn Cỏ đã vui mừng chào đón bộ máy chính quyền mới của Đặc khu Cồn Cỏ.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tạm gác lại công việc, tập trung tại hội trường trung tâm và các gia đình để theo dõi buổi lễ công bố trọng đại được truyền hình trực tiếp. Không khí trên đảo trang nghiêm, xúc động và tràn đầy hy vọng.

con-co-quang-tri.jpg
Không khí vui tươi chào đón bộ máy chính quyền mới của Đặc khu Cồn Cỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, nhấn mạnh việc thành lập Đặc khu Cồn Cỏ sẽ là động lực tạo ra một cực tăng trưởng kinh tế mới cho cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với các cơ chế, chính sách đặc thù sắp tới, Cồn Cỏ sẽ phát huy tối đa lợi thế về vị trí chiến lược và tài nguyên biển, trở thành hòn đảo "mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh" như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chia sẻ niềm vui, chị Nguyễn Thị Hoài, một người dân đã gắn bó 8 năm với đảo, bày tỏ: "Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương lớn này. Hy vọng rằng sau khi thành lập Đặc khu, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, du lịch và hạ tầng dân sinh sẽ được triển khai đồng bộ, giúp cuộc sống bà con ngày càng tốt đẹp hơn”.

Danh sách nhân sự của tỉnh Tây Ninh mới

Tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác Trung ương do bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến tham dự buổi lễ.

Buổi lễ hôm nay được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số và trực tiếp đến 96 xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, công bố các Nghị quyết Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, quyết định thành lập Đảng bộ cấp xã, chỉ định nhận sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh có diện tích là 8.536,44 km2, dân số là 3.254.170 người. Tỉnh Tây Ninh giáp tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp, TP.HCM và Vương quốc Campuchia.

Tỉnh Tây Ninh mới có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 82 xã, 14 phường.

nhan-su-tay-ninh-1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quyết định nhân sự tại tỉnh Tây Ninh mới. Ảnh: HUỲNH DU

Theo đó, Quyết định thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh gồm 68 người, trong đó có 34 Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Long An (cũ) và 33 Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Tây Ninh và một Ủy viên Ban Chấp hành là Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, được bổ nhiệm từ Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ).

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh mới gồm 20 ủy viên, trong đó có 8 Ủy viên Ban Thường vụ của tỉnh Long An cũ và 11 Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Tây Ninh, một giám đốc Công an tỉnh Bà Rìa Vũng Tàu (cũ).

Bộ Chính trị đã có các quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh (cũ) giữ chức Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Phạm Hùng Thái giữ chức Phó Bí thư, trưởng đoàn đại biểu quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí Thư, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi lễ công bố Quyết định Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (mới).

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020–2025, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Đoàn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Phạm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 30-6, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, công tác nhân sự lãnh đạo.

Dự lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương.

Theo đó, hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai. Sau khi sắp xếp, tỉnh Gia Lai mới có diện tích 21.576 km2, dân số 3,5 triệu người; có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 25 phường

Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 với 61 người. Bộ Chính trị chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai với có 16 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định bốn người giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới. Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) được chỉ định giữ chức phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai mới.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, được chỉ định giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mới.

Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai (cũ), giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai mới.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ), được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới.

Ban Chấp hành Trung ương quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai với 14 người; chỉ định ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tinh ủy Gia Lai (cũ) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Các ông Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân được chỉ định giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai mới. Các phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai là bà Lý Tiết Hạnh và bà Siu Hương.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mới.

Thủ tướng chỉ định các phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gồm Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp, Nguyễn Hữu Quế.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Phường Bình Dương có 7 khu, 1 cụm công nghiệp

Phường Bình Dương là có trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ), phường này có đến 7 khu và 1 cụ công nghiệp, được xem là phường có nhiều khu cụm công nghiệp nhất cả nước.

Tại phường Bình Dương cũng theo dõi trực tuyến lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TP.HCM, Đảng bộ TP.HCM, chỉ định nhân sự lãnh đạo TP.HCM sau sáp nhập tỉnh diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Phường Bình Dương là tên gọi chính thức sau khi sáp nhập 4 phường Hòa Phú, Phú Tân, Phú Mỹ và phường Phú Chánh.

cong-bo-phuong-binh-duong.jpg
Các đại biểu dự trực tuyến lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TP.HCM, Đảng bộ TP.HCM, chỉ định nhân sự lãnh đạo TP.HCM sau sáp nhập tỉnh diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương, phường có quy mô khá lớn với 7 khu và 1 cụm công nghiệp. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, đến thời điểm này mọi công việc đều vận hành tốt, các bộ phận đã giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Sau khi thành lập phường Bình Dương sẽ bố trí 2 trụ sở làm việc. Khối Đảng - MTTQ và các Đoàn thể sử dụng Trụ sở UBND phường Phú Mỹ; Khối nhà nước sử dụng trụ sở UBND phường Hòa Phú, trụ sở BCH Quân sự phường Hòa Phú và điểm tiếp nhận 1 cửa.

Sử dụng Hội trường lớn UBND phường Hòa Phú, để bố trí Trung tâm phục vụ hành chính công, gồm 10 quầy phục vụ (có thể tăng 12-15 quầy tùy theo nhu cầu thực tế) và bố trí khoảng 100 ghế ngồi phục vụ người dân đến liên hệ công việc.

Từ ngày 9-6 (từ ngày vận hành thử nghiệm đầu tiên) đến ngày 28-6, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương đã tiếp nhận tổng cộng 1.675 hồ sơ và trả kết quả 1.356 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và tổ chức.

Ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới

Sáng 30-6, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, dự lễ công bố nghị quyết sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, công tác nhân sự tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phan Thăng An, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương liên quan việc sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã, chỉ định nhân sự cấp tỉnh mới.

Theo đó, sáp nhập tỉnh Phú Yên với tỉnh Đắk Lắk, lấy tên là tỉnh Đắk Lắk; trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk (cũ). Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người, có 102 xã, phường.

Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ tỉnh Phú Yên với Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; chỉ định 61 người tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Đắk Lắk; chỉ định 21 người làm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (cũ), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới.

Bốn phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm bà Cao Thị Hòa An, ông Tạ Anh Tuấn, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, ông Đỗ Hữu Huy.

Bà Cao Thị Hòa An được chỉ định giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk. Hai phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm ông Đỗ Thái Phong và ông Trần Phú Hùng.

daklak.jpg
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới trao các quyết định chỉ định bí thư phường, xã tại buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ) giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, chỉ định bốn nhân sự giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, gồm bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũ; ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũ; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũ; ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũ.

Ông Trần Trung Hiển được chỉ định giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Buổi lễ cũng công bố các quyết định thành lập đảng bộ 102 xã, phường mới; chỉ định bí thư, phó bí thư các xã phường mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đề nghị tỉnh Đắk Lắk mới khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, chủ động sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ mới.

Trong đó, chủ động phân công nhiệm vụ, không để gián đoạn điều hành, xây dựng quy chế làm việc mới, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đưa bộ máy đi vào vận hành hiệu quả, giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân.

“Phía trước còn nhiều nhiệm vụ mới, thách thức mới nhưng rất vinh quang và đầy triển vọng. Sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân từng cán bộ, tinh thần đổi mới sáng tạo, sẽ phát huy sức mạnh, đưa Đắk Lắk vươn lên thành một cực năng động, có vai trò dẫn dắt khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên” - ông Trung nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nói: “Chúng tôi nguyện cống hiến hết mình, khai thác tiềm năng của tỉnh mới, vượt qua khó khăn thực hiện các nhiệm vụ mới, quyết tâm xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững”.

Ông Trung yêu cầu đội ngũ cán bộ được phân công trách nhiệm đoàn kết, năng động, chủ động, dám nghĩ, dám làm; nhanh chóng bắt nhịp công việc, xác định rõ lộ trình, giải pháp, tiến độ, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả trên tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trước đây.

Ninh Bình

Dự Lễ công bố ở tỉnh Ninh Bình có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng các lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương…

Lễ công bố được truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 129 điểm cầu xã, phường mới trong tỉnh Ninh Bình. Sau sắp xếp tỉnh Ninh Bình có 129 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 97 xã và 32 phường.

dang-trung.jpg

Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam. giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

4 Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình (mới) gồm:

- Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025

de726fe39b692c377578.jpg

- Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Nam Định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình để chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mới nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cũ.

Đ.TRUNG

Quảng Ninh sau sắp xếp còn 54 đơn vị cấp xã

Ngày 30-6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 54 xã, phường, đặc khu chụp ảnh lưu niệm, bắt đầu bước vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 54 xã, phường, đặc khu chụp ảnh lưu niệm, bắt đầu bước vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp để thành lập các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Trong đó có 21 xã, 30 phường, 2 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 1 xã không thực hiện sắp xếp là xã Cái Chiên.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, nhấn mạnh sự kiện là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, không chỉ đối với riêng tỉnh Quảng Ninh, mà còn là một bước triển khai cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, với mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh phải tập trung chỉ đạo từ ngày 1-7 mọi công việc theo thẩm quyền cấp tỉnh, xã phải thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, sót việc, tinh thần là phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền, đến MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội phải nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, quy trình công tác, nguyên tắc làm việc bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được “nâng cấp”, tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chất lượng hoạt động được “nâng tầm”; phân công nhiệm vụ, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ công bố bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ công bố bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh.

Việc trì trệ, thiếu quyết đoán, không dám làm, sợ trách nhiệm không được phép tồn tại trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới của tỉnh Quảng Ninh.

Tuyệt đối không để xảy ra độ trễ trong điều hành, không có khoảng trống trong quản lý, không để bất cứ nhiệm vụ nào bị ngắt quãng, không để bất kỳ người dân, doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức. Ngay từ ngày đầu vận hành mô hình mới, phải nhanh chóng định hình phong cách làm việc gần dân, sát dân, lấy người dân là đối tượng trung tâm để cán bộ, công chức phục vụ…

NGỌC SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm