Tổng thống Hàn Quốc lần đầu lên tiếng việc phu nhân nhận túi xách hàng hiệu

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho rằng việc video đệ nhất phu nhân nhận túi hàng hiệu được tung lên YouTube vào thời điểm này là một "động thái chính trị".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lần đầu tiên bình luận về việc đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee nhận chiếc túi hàng hiệu trị giá 3 triệu won (2.250 USD) từ một mục sư. Bình luận của ông Yoon được đưa ra sau 2 tháng kể từ khi kênh YouTube Voice of Seoul tung video bà Kim nhận chiếc túi, theo tờ The Korea Herald.

“(Người khách tặng chiếc túi) đã gắn một camera giấu kín vào đồng hồ đeo tay. Vì vậy, chúng tôi có thể nói rằng âm mưu này đã được sắp xếp một cách có chủ ý. Ngoài ra, (Voice of Seoul) đã công bố đoạn video này vào thời điểm một năm sau khi vụ việc xảy ra, trong khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần. Vì vậy, chúng tôi có thể coi đây là một động thái chính trị" – ông Yoon nói.

Tổng thống Hàn Quốc lần đầu lên tiếng về việc phu nhân nhận túi xách hàng hiệu
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ông Yoon thừa nhận hành động của bà Kim trong camera là “đáng tiếc”.

“Nhưng việc điều đó có phải là thủ đoạn chính trị hay không không quan trọng. Thay vào đó, cư xử đúng mực quan trọng hơn. Vì vậy, chúng ta cần vạch ra ranh giới rõ ràng để ngăn chặn những sự cố như vậy xảy ra lần nữa” – ông Kim chia sẻ quan điểm.

Ông Yoon cho biết vị mục sư có thể dễ dàng gặp phu nhân tổng thống vì khi ấy, gia đình ông Yoon vẫn chưa chuyển đến dinh tổng thống dù đã nhậm chức. Theo Tổng thống Yoon, vị mục sư là bạn của cha bà Kim.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từng khẳng định đệ nhất phu nhân là nạn nhân của một "âm mưu được dàn dựng cẩn thận".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm