Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam từ 22 đến 24-6.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee đã tới thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee đã tới thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian ba ngày tại Việt Nam, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ có nhiều hoạt động. Các hoạt động chính thức đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai, 23-6.

Sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon sẽ hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện, gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả cuộc gặp.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ hội kiến lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Yoon trên cương vị mới. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á ông Yoon đến thăm từ khi nhậm chức hồi tháng 5-2022.

Thương mại và đầu tư là khía cạnh được chú ý trong chuyến công du của tổng thống Hàn Quốc lần này. Tháp tùng ông là đoàn 205 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai, Daewoo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Theo Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju, đây là số doanh nghiệp đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống Yoon. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại của hai nước đã và đang phát triển nhanh chóng, ấn tượng.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt khoảng 87 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng lên 100 tỉ USD trong năm nay và 150 tỉ USD vào năm 2030.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

"Hiện nay, bối cảnh khó khăn của khu vực và toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai nước. Do vậy, việc đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Yoon tới Việt Nam cũng như tham gia nhiều hoạt động kinh tế đa dạng trong khuôn khổ chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước cùng thảo luận các hình thức, tiềm năng hợp tác mới. Từ đó, thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại" - bà Oh chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2022).

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm