Tổng thống Obama gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp ở TP.HCM

Dự kiến tại đây, Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp trẻ tại DreamPlex để tìm hiểu những khó khăn, cơ hội và thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay tại Việt Nam.

 Không gian trong Dreamplex trước ngày đón Tổng thống Mỹ Obama

Đại diện Dreamplex cho hay không gian khởi nghiệp DreamPlex hình thành nhằm tạo một không gian làm việc sáng tạo, cởi mở nhằm kết nối các bạn trẻ khởi nghiệp tại Việt Nam nói riêng cũng như các bạn trẻ đến từ các quốc gia trong khu vực nói chung cũng như các nhà đầu tư đến từ nhiều nước trên thế giới.
Kể từ ngày khai trương đến nay chỉ trong vòng 6 tháng, DreamPlex đã thu hút hơn 350 thành viên đang làm việc tại DreamPlex và tổ chức hơn 70 sự kiện trong nước và quốc tế về sự kiện, công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo…
“Sắp tới DreamPlex sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức không những các DN Mỹ hay Amcham mà sễ kết nối hợp tác với các DN đến từ các nước trong khu vực cũng như Châu Âu (EuroCham, Canadian Cham…) để giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam ngày càng phát triển và vươn tầm ra thế giới”, đại diện Không gian sáng tạo Dreamplex cho hay.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Uyên Phương, Giám đốc Trường Ngoại khóa Tomato - một mô hình trường ngoại khóa chuyên sâu dành cho trẻ em hoàn toàn mới ở Việt Nam, bày tỏ: “Bản thân tôi cũng như các DN Việt Nam mong muốn từ chính phủ Mỹ và Việt Nam sẽ có chương trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam nhằm hỗ trợ DN khởi nghiệp kết nối với các nguồn lực chi phí thấp, có sự hỗ trợ từ hiệp hội chuyên môn, hiệp hội cộng đồng khởi nghiệp”.
“Tôi cũng cho rằng cần có nhiều hoạt động trao đổi kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Tôi nghĩ rằng những hoạt động này nếu diễn ra nhiều hơn ngay chính trên đất nước Việt Nam thì sức lan tỏa sẽ lớn hơn. Cụ thể các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tham gia, học hỏi nhiều hơn. Chẳng hạn Đại học Fulbright được thành lập tại Việt Nam sẽ giúp số lượng người Việt được hưởng lợi rất lớn, thay vì trước đây việc đào tạo phát triển lãnh đạo trẻ Việt Nam phải qua bên Mỹ, tốn kém nhiều chi phí thì nay có thể học tại Việt Nam".
Dự kiến vào sáng thứ tư 25-5, khoảng 700 bạn trẻ thuộc chương trình “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” (YSEALI) sẽ có cơ hội giao lưu cùng Tổng thống Obama ở GEM Center, quận 1, TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm