Tổng thống Putin nói gì với HLV Cherchesov?

Trận đấu sống còn của tuyển Nga trước Tây Ban Nha 21 giờ đêm qua, Tổng thống Nga V. Putin không đến sân Luzhniki xem trận dù ở đó có những khách VIP như vua Tây Ban Nha Felipe đệ lục, Chủ tịch FIFA G. Infantino, ông ở lại điện Kremlin xem trận.

Vua Felipe và chủ tịch FIFA trên khán đài VIP trận Nga-Tây Ban Nha.

Ngay trước trận đấu ông đã trực tiếp gọi điện thoại cho HLV Cherchesov gửi gắm niềm tin của bản thân ông cũng như dân Nga, Tổng thống Putin nói với HLV Cherchesov: “Tôi chúc mừng toàn đội đã vào đến vòng knock out và tôi mong toàn đội chiến đấu để tiếp tục đi tiếp vào giải. Chúc toàn đội may mắn trong trận gặp Tây Ban Nha này”.

Ngay sau trận đấu Tổng thống Purin tiếp tục gọi điện thoại trực tiếp cho HLV Cherchesov và chúc mừng thầy trò tuyển Nga: “Tôi chúc mừng toàn đội đã có một trận đấu kiên cường qua 120 phút. Ông (HLV Cherchesov) đã làm tôi ấn tượng qua phong cách cầm quân, chiến thuật của ông đã mang lại kết quả tích cực cho toàn đội. Điều quan trọng nhất của thể thao là kết quả, mà kết quả là chiến thắng. Tôi mong đội tiếp tục thành công ở trận đấu tới”…

Tổng thống Putin chúc mừng tuyển Nga.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Putin D. Peskov nói: “Sở dĩ tổng thống không đến Luzhniki xem trận là do bận lịch làm việc”.

Dù trên khán đài VIP lúc đó có vị khách VIP là vua Tây Ban Nha Felipe đệ lục đến Nga theo lời mời của Tổng thống Putin nhưng ông Putin để Thủ tướng Medvedev tiếp cùng Bộ trưởng Thể thao Mutko.

Ngay sau trận đấu thì vua Felipe đệ lục cũng từ trên sân gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Putin và toàn đội Nga.

Việc nhà vua Tây Ban Nha sang Nga là theo lời mời trước đây của Tổng thống Putin rằng bất cứ lúc nào nhà vua đến thăm Nga cũng được chào đón. Và vua Felipe đã chọn trước trận Tây Ban Nha-Nga để đến thăm Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm