Tottenham thua trận, Mourinho nói không có thời gian khóc lóc

Rạng sáng nay (14-9), Tottenham đã nhận thất bại 0-1 trước Everton ngay ở trận mở màn Premier League trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của Dominic Calvert-Lewin là đủ giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti kết thúc chuỗi 40 trận không thắng 1 đội nằm trong Top 6 Premier League kể từ tháng 12-2013.

Dominic Calvert-Lewin đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu. ẢNH: EPA

Tân binh James Rodriguez đã có một trận đấu xuất sắc cho Everton dù không ghi bàn. Phần sân bên kia, đội bóng của HLV Mourinho chơi rất rời rạc và thể hiện rất kém cỏi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho giải thích về nguyên nhân thất bại của Tottenham, “Đó là hệ quả của việc đội bóng có thể lực không tốt, giai đoạn tiền mùa giải tồi tệ. Một số cầu thủ thậm chí không có sự chuẩn bị trước mùa giải. Một số khác chơi với trạng thái tâm lý không ổn. Tôi không thích đội bóng của tôi ngày hôm nay”.

Mourinho không hài lòng về màn trình diễn của Tottenham. ẢNH: AP

Mourinho đổ lỗi cho cầu thủ và cả dịch bệnh COVID-19 đã khiến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Tottenham không được tốt. Mourinho tiếp tục, “Chúng tôi không có đủ thể chất và cả sức mạnh. Hary Kane mới tập luyện cùng toàn đội đúng 1 lần, Moussa Sissoko chỉ hai lần. Vì những lí do khác nhau mà cầu thủ đã không được tập luyện nhiều.

Chúng tôi có những trường hợp dương tính với COVID_19, chúng tôi có những cầu thủ phải cách ly, những cầu thủ khác phải rời đội tuyển quốc gia”.

Mourinho lo ngại rằng nhiều cầu thủ Tottenham hoàn toàn chưa ở trạng thái sẵn sàng cho mùa giải mới. Trong khi đó, Tottenham phải thi đấu 3 trận liên tiếp trong 9 ngày tới, khởi đầu bằng trận đấu vòng loại Europa League gặp Lokomotiv Plovdiv vào thứ năm.

Tottenham phải thi đấu 3 trận trong 9 ngày tới. ẢNH: GETTY IMAGES

Khi được PV hỏi làm thế nào ông có thể giúp Tottenham hồi phục sau thất bại, nhà cầm quân 57 tuổi người Bồ Đào Nha trả lời, “Tôi sẽ thành thật với họ. Tôi sẽ nói với họ những điều mà tôi không thể nói với các bạn ở đây. Vào thứ năm, Tottenham sẽ có một trận đấu loại trực tiếp nên chúng tôi không có nhiều thời gian để khóc lóc hay phàn nàn”.

Ngược lại, HLV Ancelotti vui mừng chia sẻ sau trận thắng của Everton, “Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để giành vé dự cúp châu Âu và chúng tôi đã có khởi đầu tốt. Vấn đề ở mùa giải trước của Everton chính là sự không ổn định”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm