TP Thủ Đức lúng túng trong việc nhận công trình tặng của doanh nghiệp

(PLO)- Doanh nghiệp ngỏ ý tài trợ tiền tỉ để xây trụ sở UBND phường, trường học nhưng chính quyền TP Thủ Đức không thể nhận vì chưa có trong quy định của pháp luật. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vào chiều 13-4, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đã nêu một số vướng mắc hiện nay của địa phương.

TP Thủ Đức lúng túng trong việc nhận công trình tặng của doanh nghiệp ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nêu vướng mắc trong việc cho-nhận công trình giữa nhà đầu tư với chính quyền. Ảnh: T.T

Theo ông Tùng, doanh nghiệp đề xuất đầu tư công trình theo hình thức "chìa khoá trao tay" trên phần diện tích đất nhà nước, tức xây xong sẽ bàn giao cho TP Thủ Đức quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, hiện chưa có hành lang pháp lý quy định cụ thể việc này.

Ông Tùng đơn cử, trụ sở UBND phường An Lợi Đông hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, thuộc khu đất nhà nước, nằm trong lòng Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh ở khu vực Thủ Thiêm.

“Dù công ty này có nhã ý tài trợ, tặng trụ sở mới cho phường nhưng chính quyền chưa thể nhận. Hiện, pháp luật chưa quy định việc này. TP Thủ Đức mất rất nhiều thời gian nhưng chưa giải quyết được. Vướng mắc nằm ở chỗ giao đất, không giao đất, cấp phép xây dựng cho ai, thủ tục ra sao”- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ rõ.

Ngoài trường hợp trụ sở UBND phường An Lợi Đông, địa bàn này cũng có một số công trình nhận được nguồn tài trợ để đầu tư xây dựng phục vụ cộng đồng nhưng chính quyền chưa thể nhận lời.

Đó là trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường (Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam với mức đầu tư 72 tỉ đồng); hay một trường THCS tại phường An Phú được Công ty TNHH Sài Gòn Sports City tài trợ với mức đầu tư 100 tỉ đồng ngay từ khi chưa thành lập TP Thủ Đức.

“Người ta sẵn sàng triển khai, tài trợ nhưng chúng ta chưa sẵn sàng về mặt thủ tục. Chúng tôi đang lúng túng về điểm này”- ông Hoàng Tùng nói và cho rằng không chỉ riêng TP Thủ Đức mà chắc chắn nhiều nơi khác cũng gặp tình huống nêu trên.

Cùng trăn trở, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng nói, câu chuyện về trụ sở UBND phường An Lợi Đông đã được bàn từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP. Ngày đó, 50-60 cán bộ phường tại đây đã không có trụ sở khang trang để làm việc. Doanh nghiệp muốn tài trợ là điều đáng hoan nghênh nhưng đến nay câu chuyện chưa có hướng ra.

“Việc trang hoàng lại trụ sở của chính quyền cấp phường là việc quan trọng. Đó cũng là bộ mặt của chính quyền nhưng đến giờ này vẫn nghẽn chỉ vì chưa có trong quy định”- ông Nguyễn Phước Hưng nói.

Ông Hoàng Tùng cho rằng cần dựa vào Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để tìm hướng ra, cụ thể ở đây là cơ chế pháp lý đối với những công trình tặng.

Từ thực tiễn địa phương, TP Thủ Đức đề xuất rút ngắn quy trình nhận công trình cho, tặng trong bốn bước thay vì sáu bước như quy định hiện nay.

Đầu tiên, chính quyền TP Thủ Đức sẽ quyết định việc tiếp nhận đề nghị từ nhà tài trợ dưới dạng là công trình công ích, phục vụ cộng đồng, phù hợp với quy hoạch. Sau đó, chủ đầu tư lập hồ sơ dự án trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Khi được duyệt, doanh nghiệp thi công, nghiệm thu rồi bàn giao công trình, đưa vào sử dụng. Cuối cùng là xác lập tài sản công theo quy định.

Trao đổi tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Lê Văn Minh gợi mở có thể sử dụng phương thức đối tác công - tư (PPP) để chuyển giao tài sản cho cơ quan nhà nước. Tức doanh nghiệp lập phương án PPP và xây dựng trụ sở, cơ quan nhà nước. Sau khi hình thành, doanh nghiệp sẽ chuyển giao, tặng phần tài sản thuộc quyền khai thác của họ cho nhà nước sử dụng.

Ông Minh nói đây là cách nhanh nhất, bởi nếu nhận tiền tài trợ về thì chắc chắn phải đưa vào ngân sách. Lúc đó, địa phương sẽ mất thời gian đi xin dự án đầu tư công để làm, sẽ mất thêm thời gian.

TP Thủ Đức lúng túng trong việc nhận công trình tặng của doanh nghiệp ảnh 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành nghiên cứu hành lang pháp lý về vướng mắc chính quyền Thủ Đức nêu và phải có sự thống nhất trong tháng 4.

“Người ta cho công trình mà còn sợ. Trụ sở hay trường học thì phải nghiên cứu để làm nhanh nhất có thể" - Chủ tịch UBND TP nói, yêu cầu các bên bắt tay ngay để giải quyết, sớm có trụ sở mới cho cán bộ phường An Lợi Đông, cũng là tìm lối ra cho công trình khác.

Ông nhấn mạnh, TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư cho TP Thủ Đức để TP này dần ngang tầm với sứ mệnh của mình, trở thành Khu đô thị tương tác cao phía Đông TP.

Về quy hoạch chung TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng kiến nghị UBND TP sớm trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy thông qua phương án quy hoạch chung TP Thủ Đức; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch 1/2000 điều chỉnh.

UBND TP Thủ Đức cũng kiến nghị UBND TP chấp thuận cho địa phương này tạm sử dụng nguồn chi khác trong dự toán đã được bố trí trong năm 2023 để triển khai thực hiện ngay khi đề cương nhiệm vụ và dự toán của các đồ án quy hoạch được Sở QH&KT phê duyệt.

Ông Hoàng Tùng đề đạt thêm, nên có hỗ trợ cho TP Thủ Đức, đảm bảo nguồn ngân sách địa phương để chủ động thực hiện một số dự án, đầu tư cho địa phương. Như việc nâng cấp, cải tạo, cải thiện đời sống người dân, cải tạo, nâng cấp hẻm.

“Hiện nay chúng tôi chỉ cân đối từng chút, nhích từng chút một chứ không có tiền làm. Vừa rồi, bàn mãi mới tăng lên được 25 tỉ để đầu tư cải tạo mấy tuyến hẻm”- ông cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm