TP.HCM: 43% công dân nhập ngũ năm 2022 có trình độ từ trung cấp trở lên

(PLO)- Phó Chủ tịch TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, không để xảy ra việc gửi đơn, thư kiến nghị, thắc mắc liên quan công tác tuyển quân hàng năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn 4.759 công dân nhập ngũ, với 959 công dân tham gia nghĩa vụ công an và 3.800 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, các địa phương, đơn vị đã làm tốt các khâu xét duyệt, tuyển chọn công dân… và có nhiều cách làm sáng tạo.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, tổng số nguồn công dân quản lý được trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 237.828 công dân, chiếm 4,3% so với tổng dân số có hộ khẩu thường trú.

Qua xét duyệt, có 65.967 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ (đạt tỉ lệ 27,74%); 133.138 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ; còn lại thuộc diện miễn nhập ngũ, không xét tuyển, chưa xét tuyển và vắng mặt ở địa phương.

Vừa qua, các địa phương đã tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, đúng thành phần theo quy định. Theo đó, TP.HCM đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân NVQS năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ và Quân khu 7.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM nhìn nhận chất lượng giao quân năm 2022 cao hơn so với năm 2021.

Nhiều cá nhân, tập thể, gia đình được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều cá nhân, tập thể, gia đình được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, tỉ lệ công dân nhập ngũ có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 43% (tăng 2,15% so với năm 2021); tỉ lệ công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 82,42% (tăng 0,09% so với năm 2021). Đồng thời đảm bảo toàn bộ công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và đã được xét nghiệm âm tính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, nhìn nhận công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

“Thực hiện tốt công tác này không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở của TP chúng ta” – ông khẳng định.

Để nâng cao công tác tuyển quân trong thời gian tới, ông Ngô Minh Châu yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó chú ý lồng ghép nội dung này vào trong chương trình giáo dục, các hoạt động ngoại khóa từ cấp trung học phổ thông trở lên để khơi gợi lòng yêu nước, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ở đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ.

Ông Châu cho rằng đây là nội dung hết sức quan trọng. “Tuyệt đối không để xảy ra những trường hợp gửi đơn, thư kiến nghị, thắc mắc liên quan công tác tuyển quân hàng năm” – ông nhấn mạnh.

Đồng thời công an, quân sự địa phương phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhân khẩu, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, công dân còn hộ khẩu nhưng vắng mặt ở địa phương... để phục vụ công tác tuyển quân hàng năm. Chủ động phát hiện, nhắc nhở chấn chỉnh, xử lý công khai các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng để nghị các địa phương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tuyển quân ở các năm tiếp theo, phấn đấu có tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên so với chỉ tiêu; tất cả công dân nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, có trình độ học vấn cao.

Ông cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với công dân nhập ngũ, kịp thời hỗ trợ các gia đình quân nhân đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn….

Kiến nghị xử phạt thanh niên cố tình ‘xăm mình’ để trốn NVQS

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM kiến nghị Quân khu 7 đề xuất Bộ Quốc phòng điều chỉnh thông tư số 148/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, đề xuất nên tuyển chọn những công dân có sức khoẻ loại 3 về mắt, tỉ lệ từ 20-30% so với chỉ tiêu giao quân (trong số công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp).

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM cũng đề xuất xem xét tăng mức xử phạt đối với vi phạm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Nghị định 120/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cơ yếu, quốc phòng để tăng tính răn đe, hạn chế việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự của công dân.

Đồng thời, bổ sung nội dung quy định xử phạt những công dân biết mình đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì cố tình xăm hình, xăm chữ có nội dung phản cảm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm