TP.HCM cần khoảng 200.000 túi máu mỗi năm để điều trị, cấp cứu, dự trữ

(PLO)- Mỗi năm TP.HCM cần khoảng 200.000 túi máu để điều trị, cấp cứu, dự trữ nhằm đảm bảo an toàn về chất lượng, số lượng máu cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện tại Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức.

Người dân TP Thủ Đức tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Người dân TP Thủ Đức tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại buổi lễ, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho hay mỗi năm tại TP cần trung bình 200.000 túi máu để điều trị, cấp cứu, dự trữ nhằm đảm bảo an toàn về chất lượng, số lượng máu và thực hiện đúng quy trình cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài TP.

Để đạt được mục tiêu này, ông Sơn cho biết Hội Chữ thập đỏ TP sẽ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền của các quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện ba nhiệm vụ chính.

Khen thưởng gia đình có nhiều người hiến máu tình nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khen thưởng gia đình có nhiều người hiến máu tình nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cụ thể, một là duy trì thành tích đạt được; cải tiến, đổi mới công tác vận động, phục vụ, chăm lo người hiến máu; tiếp tục tổ chức công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình nâng cao chất lượng hiến máu tình nguyện; bảo đảm nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận máu một cách an toàn.

Hai là đề xuất ngành y tế có đề án quy hoạch, thành lập các điểm hiến máu cố định, có lộ trình giảm các tua hiến máu cố định từ đây đến năm 2025 và các năm tiếp theo; Hội Chữ thập đỏ TP thành lập mỗi năm từ 4-5 điểm hiến máu Chữ thập đỏ; phổ biến thông tin cần thiết cho người hiến máu.

Ba là vận động tiếp nhận đủ 220.000 túi máu/năm; vận động có tỷ lệ túi máu 350 - 450ml trên 80%; máu sạch đạt trên 95%.

Người dân nhiệt tình đăng kí hiến máu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Người dân nhiệt tình đăng kí hiến máu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2010, đến nay đã hiến 23 lần, ông Trịnh Ngọc Hải (ngụ TP Thủ Đức) cho biết thời gian đầu ông hiến máu 2 lần/năm, những năm gần đây hiến 3-4 lần. Ông tham gia hiến máu vào những đợt địa phương vận động để phục vụ cấp cứu hay điều trị trước và sau tết nguyên đán.

“Có những lần tôi muốn hiến nhiều hơn nhưng BS không cho vì số lượng máu hiến còn tùy thể trạng. Khi TP giãn cách xã hội vì dịch bệnh, tôi vẫn tham gia hiến máu vì tâm niệm đây là lúc người bệnh cần nhiều máu nhất. Mỗi khi hiến máu, tôi không đắn đo mà cảm thấy hạnh phúc” - ông Hải bày tỏ và mong ngày càng nhiều người tham gia hiến máu cứu người vì đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban VHXH, Hội đồng nhân dân TP.HCM tặng hoa cho người hiến máu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban VHXH, Hội đồng nhân dân TP.HCM tặng hoa cho người hiến máu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Người hiến máu năm sau cao hơn năm trước

Tính từ tháng 12-1994 đến tháng 12-2022, toàn TP đã vận động trên 2,8 triệu người tham gia hiến máu (hơn 3 triệu đơn vị máu). Nhờ vậy TP luôn đảm bảo đủ nguồn máu cho cấp cứu và điều trị tại 150 BV trên địa bàn TP và hỗ trợ một số tỉnh miền Tây Nam bộ.

Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của TP.HCM luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng máu. Lượng máu tiếp nhận tương đương 1/5 tổng đơn vị máu cả nước. Số lượng người hiến máu tình nguyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây là thành quả của sự hưởng ứng tích cực từ mọi tầng lớp nhân dân sống trên địa bàn TP.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội (HĐND TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm