TP.HCM: Chưa có kết quả điều tra việc mua kit test Việt Á

Chiều 10-1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở TP Thủ Đức, TP.HCM.
Ảnh: HOÀNG GIANG

Ba bệnh viện ở TP.HCM mua kit xét nghiệm của Việt Á

Trả lời câu hỏi về kết quả thanh tra, kiểm tra các đơn vị mua kit test của Công ty Việt Á, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết theo báo cáo từ đơn vị chức năng, TP.HCM có ba bệnh viện (BV) mua kit test của Công ty Việt Á gồm: BV Phạm Ngọc Thạch, BV TP Thủ Đức và BV quận Bình Tân.

Hiện cơ quan chức năng đang thanh tra và chưa có kết luận. Do vậy, bà Mai cho biết khi nào có kết quả điều tra, thanh tra thì Sở Y tế TP.HCM sẽ có thông tin cụ thể.

Trước đó, hôm 23-12-2021, Sở Y tế TP.HCM thông tin đã ghi nhận có hai cơ sở y tế công lập mua sắm kit test PCR của Công ty Việt Á. Đó là BV Phạm Ngọc Thạch và BV TP Thủ Đức. BV Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 kit test và BV TP Thủ Đức mua 65.870 kit test.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc TP.HCM đã ghi nhận nhiều di chứng tim, phổi, rối loạn tâm thần hậu COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết ngành y tế TP.HCM rất quan tâm và đang tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung cho các nhóm này.

Theo bà Mai, các BV đã có phòng khám hậu COVID-19 để tư vấn cho các F0 khỏi bệnh từ vấn đề tâm lý đến thể chất. Riêng một số BV lớn tại TP.HCM thành lập khoa điều trị hậu COVID-19, như BV Nhi đồng 1, BV Lê Văn Thịnh, BV Phục hồi chức năng, BV Chợ Rẫy, BV Thống Nhất, Viện Y học cổ truyền...

Ngoài ra, mới đây bộ môn kỹ thuật phục hồi chức năng, ĐH Y Dược TP.HCM đã xây dựng sổ tay Cẩm nang phục hồi sau COVID-19 nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này.

Trong năm 2022, Hội Đông y sẽ tổ chức chương trình chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu COVID-19 với chủ đề “Sức khỏe nhân dân - Nụ cười thầy thuốc”. Diễn ra từ ngày 14-1 đến 29-4, chương trình này nhằm tập trung chăm lo cho khoảng 6.000 người có công với cách mạng, đảng viên cao tuổi thuộc các quận, huyện và TP Thủ Đức trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2, Hội Đông y TP.HCM tiếp tục chăm lo cho 6.000 người khó khăn sau khi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, người dân thăm khám sẽ được tầm soát bệnh miễn phí, sàng lọc tư vấn tâm lý hậu COVID-19 miễn phí, chụp X-quang tim, phổi, đo tim, siêu âm miễn phí...

Ông HUỲNH NGUYỄN LỘC, Chủ tịch Hội Đông y TP.HCM 

7.500 học sinh bậc tiểu học rút học bạ chuyển về quê

Trả lời câu hỏi về số học sinh (HS) ở TP.HCM rút học bạ chuyển về quê trong đợt dịch, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết theo thống kê có khoảng 7.500 HS ở cấp tiểu học thực hiện hồ sơ chuyển trường về quê. Hiện bậc tiểu học ở TP.HCM có hơn 670.000 HS và chưa học trực tiếp tại trường mà đang học trực tuyến.

Còn đối với bậc THCS và THPT, ông Trọng cho biết hầu hết đã học trực tiếp tại TP.HCM, trừ khối lớp 6.

Trả lời về câu hỏi TP.HCM đã trở thành vùng xanh thì phương thức dạy và học thay đổi ra sao, ông Trọng cho biết kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho HS phải theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Việc học trực tiếp hiện nay đang tổ chức cho HS từ lớp 7 trở lên. “Đối tượng được đi học trực tiếp phải theo chỉ đạo của UBND TP.HCM chứ không phải vùng xanh là được đi học” - ông Trọng nói.

Đối với HS từ lớp 6 trở xuống, Sở GD&ĐT TP.HCM đang tham mưu cho lãnh đạo TP lộ trình và đối tượng được đi học lại. Sở cũng đã chỉ đạo các trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón HS trong thời gian tới, khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Đối với việc tổ chức dạy học trực tiếp ở mỗi địa phương theo cấp độ dịch, ông Trọng cho biết khi địa phương nào đó thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi hình thức tổ chức dạy học tương ứng.

Người dân các tỉnh trở lại TP.HCM sau tết không phải cách ly

Trả lời câu hỏi về việc người dân từ các tỉnh, thành quay lại TP.HCM sau tết Nguyên đán có cần cách ly hay không, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết TP.HCM không cách ly theo địa giới hành chính, mà chỉ cách ly những người dựa vào yếu tố nghi ngờ. Tuy nhiên, khi đến TP người dân cần phải thực hiện khai báo y tế.

Về chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao, ông Tâm đánh giá chiến dịch này đã đạt được kết quả. Trước đây phân tích tỉ lệ tử vong phần lớn rơi vào nhóm nguy cơ như lớn tuổi, bệnh nền. Sau đó, TP.HCM rà soát, tiêm vaccine phòng COVID-19, chăm sóc tốt hơn nên số ca tử vong giảm nhiều.

Sắp tới TP.HCM sẽ được tiếp tục chiến dịch này, đối tượng được bảo vệ mở rộng hơn như người từ 50 tuổi trở lên chứ không chỉ người từ 60 tuổi trở lên như trước đó, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine và một số đối tượng khác.•

 

TP.HCM cần hơn 45.000 người lao động sau tết Nguyên đán

Trả lời câu hỏi về nhu cầu nguồn lao động sau tết Nhâm Dần 2022, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cho biết sau tết TP dự kiến cần khoảng 45.000 người lao động lành nghề tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí, điện lạnh...

Để cung ứng đủ nguồn lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn, ông Lâm cho biết sở đã chỉ đạo các trung tâm, đơn vị giới thiệu việc làm tổ chức sàn kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu người lao động từ các tỉnh, TP khác trở lại TP.HCM làm việc ngay sau tết.

Về kế hoạch chăm lo tết cho người lao động ở lại TP.HCM mà không về quê, ông Lâm cho biết UBND TP đã có kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán với tổng kinh phí là hơn 901 tỉ đồng. Trong đó, chính quyền TP đề nghị các chủ doanh nghiệp xem xét chi trả lương, thưởng tết cho người lao động; xem xét doanh nghiệp khó khăn để hỗ trợ; tặng 15.000 phần quà cho công nhân tại các khu chế xuất; triển khai tấm vé nghĩa tình (vé xe, sân bay) để người dân về quê...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm