TP.HCM chưa ghi nhận ca bệnh bạch hầu mới, tin lan truyền trên mạng là sai sự thật

(PLO)- Đại diện HCDC cho biết hiện nay TP.HCM chưa ghi nhận ca bệnh bạch hầu mới nào. Ca bệnh bạch hầu gần đây nhất xuất hiện tại TP là vào năm 2020.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có thông tin về tình hình bệnh bạch hầu trên địa bàn TP.

Ông Tâm cho biết hiện nay TP.HCM chưa ghi nhận ca bệnh bạch hầu mới nào. Ca bệnh bạch hầu gần đây nhất xuất hiện tại TP là vào năm 2020.

bệnh bạch hầu
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng, lây lan nhanh và dễ gây tử vong. Bệnh này có vắc-xin phòng chống và thuốc điều trị, nếu điều trị kịp thời hầu như sẽ khỏi. Triệu chứng của bệnh bạch hầu là xuất hiện màng màu trắng đóng trên vòm họng kèm ho, sốt, khó thở, chán ăn... Bệnh gây biến chứng bít tắc đường hô hấp, suy tim, suy đa cơ quan, biến chứng về thần kinh gây tử vong.

Đại diện HCDC thông tin hiện vaccine phòng bệnh bạch hầu nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Mũi vaccine 3 trong 1 phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván, tiêm 2 mũi, bắt đầu tiêm cho trẻ từ 2-3 tháng tuổi, mỗi mũi cách nhau 1 tháng. Một năm sau nhắc lại mỗi một năm 1 lần cho đến 5 tuổi.

"Chúng ta không hoang mang quá. Hiện nay trên mạng có tin đồn bạch hầu xuất hiện ở TP.HCM nhưng tôi khẳng định TP.HCM chưa ghi nhận ca nào"- ông Tâm cho biết.

Giám đốc HCDC khuyến cáo người dân tiêm vaccine đầy đủ. Đối với người lớn có thể đi tiêm nhắc lại. Hiện vaccine phòng bệnh bạch hầu có đầy đủ ở các cơ sở tiêm chủng.

"Bệnh này là bệnh phòng ngừa và điều trị được nếu phát hiện sớm và điều trị sớm. Người dân cần giữ vệ sinh mũi, họng, tay chân. Vi khuẩn bạch hầu dễ chết dưới ánh nắng mặt trời. Khi có triệu chứng nghi ngờ phải đến ngay cơ quan y tế để được khám chữa kịp thời. Theo quy định, người nhiễm bệnh này phải cách ly"- ông Tâm thông tin thêm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 5 trường hợp mắc bạch hầu, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Cụ thể, tỉnh Hà Giang ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong các tháng 1, 2 và 4, tại các ổ dịch cũ (tại các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh).

Đầu tháng 7, Nghệ An ghi nhận 1 trường hợp mắc và tử vong tại huyện Kỳ Sơn. Tỉnh Bắc Giang ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh tại huyện Hiệp Hòa, có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong của tỉnh Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm