TP.HCM chưa phát hiện trường hợp nào không minh bạch trong kê khai tài sản

Đồng thời quy định mọi khoản thu chi đều phải minh bạch. Mọi khoản mua sắm tiêu dùng phải gắn với mã số thuế của từng người. Đây là nội dung kiến nghị của UBND TP.HCM với Chính phủ ngày 25-4 trong báo cáo về kết quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP năm 2013.

Về việc kê khai tài sản, thu nhập tại TP cho đến ngày 31-3-2014, theo báo cáo, đã có 89 đơn vị, tổ chức kê khai. Số người đã thực hiện kê khai là 32.692 trong tổng số 32.775 người, đạt tỉ lệ 99,75%. … Điều đáng nói là chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Về cán bộ, công chức nộp lại quà tặng, cũng theo báo cáo trên thì năm 2013, Sở Y tế có một trường hợp nộp lại quà tặng (giá trị 600.000 đồng), một giáo viên của Trường THCS Châu Văn Liêm (quận Phú Nhuận) nộp lại quà tặng của phụ huynh học sinh trị giá 58.800.000 đồng,… Riêng quý I-2014, tại quận Phú Nhuận cũng có hai trường hợp nộp lại quà tặng tổng trị giá 2,5 triệu đồng.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm