TP.HCM chưa thu hút được nhiều nguồn lực từ cơ chế của Nghị quyết 98

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói sau một năm, TP.HCM vẫn chưa đạt nhiều kết quả trong kêu gọi đầu tư nước ngoài, huy động nguồn lực xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết 98. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói khi đánh giá mặt còn tồn tại sau một năm thực hiện Nghị quyết 98, tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98, chiều 27-8.

Theo ông Võ Văn Hoan, khi xây dựng Nghị quyết 98, TP có hai mục tiêu rõ ràng. Một là tạo ra sự chủ động, năng động, sáng tạo hơn cho đội ngũ; hai là huy động được nhiều nguồn lực hơn cho sự phát triển của TP, bao gồm nguồn lực tư nhân, xã hội, đầu tư nước ngoài.

Với mục tiêu thứ nhất, TP thực hiện khá tốt, đã năng động, sáng tạo giao thêm thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền cho các cấp quận, huyện, TP Thủ Đức.

Nhưng với mục tiêu huy động nguồn lực, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng TP vẫn chưa làm được nhiều, chưa khơi gợi, thu hút được những giá trị cụ thể. TP.HCM làm để kêu gọi đầu tư nước ngoài, huy động nguồn lực xã hội tham gia nhưng cơ chế, chính sách, quy trình vẫn theo kiểu cũ, không nhanh hơn được.

TP.HCM chưa thu hút được nhiều nguồn lực từ cơ chế của Nghị quyết 98hop-ban-chi-dao-nghi-quyet-984.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98, chiều 27-8. Ảnh: THUẬN VĂN

Với nghị quyết 98, ông Võ Văn Hoan nêu cụ thể: “Chúng ta chưa suy nghĩ tới cùng, chưa đưa ra chính sách, quy định để doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu mà chỉ đang loay hoay, chuẩn bị đủ điều kiện thuận lợi xong quay ra hỏi lại họ…

Chúng ta làm cây cầu mà đã nghĩ ra cây cầu thì họ không làm được. Chẳng thà có chủ trương, quyết sách và tổ chức để họ cùng tham gia góp ý xây dựng cây cầu đó, tham gia đấu thầu thì sẽ sáng tạo hơn, có nhiều sản phẩm hơn và dĩ nhiên giá trị của cây cầu có thể đẹp và chất lượng hơn”.

Ông cũng cho biết, có tình trạng “anh em chờ đợi, chờ triển khai, chờ có việc trong khi lẽ ra phải chủ động xây dựng để giải quyết vấn đề”.

Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan đề cập đến vấn đề nhà ở xã hội (NƠXH), doanh nghiệp rất cần có cơ chế tháo khoán để doanh nghiệp tự làm nhưng quy định cũng không thông thoáng được.

“Hay tỉ lệ hoán đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, chúng ta cũng loay hoay trong khi đã nghiên cứu kĩ, tạo ra cơ chế cho doanh nghiệp thoát khỏi cái khó hiện nay là nhiều nhà ở thương mại có NƠXH nhưng chúng ta không lấy được NƠXH nào và doanh nghiệp đem bán cho người khác, trong khi cán bộ có nhu cầu nhưng không thể mua được.

Hay dự án NƠXH đan xen dự án nhà ở thương mại mà doanh nghiệp giao cũng có những khúc mắc, việc hoán đổi thế nào cũng không làm rõ được. Đó là thực tiễn doanh nghiệp đặt ra. Quan trọng là ta cũng không có định hướng sắp tới giải quyết như thế nào. Bài toán cũ vẫn còn tồn nhưng cái mới cũng chưa làm xong; trong triển khai còn chờ, còn chậm”- Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan nói.

hop-ban-chi-dao-nghi-quyet-982.jpg
Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan nêu rõ những mặt chưa được để tìm cách khắc phục. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cũng đề cập đến mô hình TOD, TP đã chọn được 6 điểm để làm nhưng đến giờ này vẫn “chưa nhúc nhích” và với tiến độ như hiện nay thì 5-10 năm sau mô hình TOD cũng vậy.

Hay về kích cầu đầu tư, ông Võ Văn Hoan nói hiện quản lý như đầu tư công nên cũng không thông thoáng gì hơn so với kích cầu trước đây 15-20 năm.

“Sắp tới TP sẽ trình HĐND nghị quyết cá biệt để giải quyết chuyện tồn tại là những nghị quyết trước đây HĐND đã có, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt dự án kích cầu đầu tư thì HĐND phải có nghị quyết riêng để bố trí vốn”- ông Võ Văn Hoan cho hay.

Ông cũng nói tiếp, về chủ trương khuyến nông hình thành chuỗi, Chính phủ có nghị định, HĐND có nghị quyết thông qua nhưng khi bàn thì lại đưa vào đầu tư công….

“Có nhiều cái chúng ta đang trì kéo lẫn nhau, làm khó lẫn nhau”- ông Hoan nói sau khi đưa ra một loạt ví dụ.

Cho rằng dù các quy định trong Nghị quyết 98 đã mở hơn so với trước, nhưng ông Võ Văn Hoan cũng thừa nhận còn nhiều ràng buộc khác như các quy định trong nghị quyết này cũng như Nghị định 84 về phân cấp của Chính phủ.

Như mô hình TOD muốn làm phải có quy hoạch, kế hoạch, thiết kế đô thị, chủ trương, nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn… Như vậy, năm nay không làm được, hai năm nữa cũng không, để tới kì hạn của 5 năm sau thì mới bắt đầu…

Rồi việc đấu thầu các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đô thị thì phải có chủ trương đầu tư, đất công, đất tư, giải phóng mặt bằng… Nhưng với các dự án lớn phải trình HĐND có chủ trương, như thế thì phải biết nguồn lực thế nào, phân bổ ra làm sao thì HĐND mới cho. Để làm được TP cần có thời gian.

Để siết lại hiệu quả thực hiện các cơ chế đặc thù, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP sẽ có sự phân tích, đánh giá kĩ lại việc thực hiện Nghị quyết 98, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như xử lý các trường hợp cố tình chậm triển khai.

Tháng 9 sẽ trình HĐND các nội dung liên quan nghị định 84

Thông tin thêm về tiến độ xây dựng các nội dung thực hiện theo Nghị định 84, ông Võ Văn Hoan cho biết đã chuẩn bị 16 nội dung liên quan, xây dựng xong kế hoạch và có báo cáo, có ý kiến với UBND TP rồi.

“Trong nay mai sẽ kí kế hoạch phân công các cơ quan triển khai thực hiện, tham mưu xây dựng văn bản để triển khai các quy định theo thẩm quyền”- ông thông tin.

Cũng theo ông, hiện nay có 4 nội dung được tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương thì các sở, ngành TP đang làm việc để tiếp nhận hết trong tháng 8 này, thực hiện. Như thủ tục xác nhận, đăng kí thời gian kéo dài thời gian làm việc của chuyên gia, người lao động nước ngoài.

Với 12 nội dung còn lại, ông Hoan cho biết trong tháng 9 hoàn tất trình HĐND theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm