TP.HCM công bố cấp độ dịch, chuẩn bị mở lại các dịch vụ

Ngày 24-10, UBND TP.HCM đã có thông báo về kết quả đánh giá cấp độ dịch tại TP.HCM theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Chỉ còn một quận thuộc “vùng cam”

Cụ thể, tính đến ngày 24-10, TP.HCM đang ở cấp độ 2. Đối với cấp quận, huyện và TP Thủ Đức, trong 22 địa phương có chín địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng) và một địa phương cấp độ 3 (vùng cam).

Cấp độ 1 gồm TP Thủ Đức, các quận Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, hai huyện Cần Giờ và Củ Chi.

Cấp độ 2 gồm các quận 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú; các huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè.

Chỉ còn quận Bình Tân là thuộc cấp độ 3.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn. Theo đó, có 199/312 địa phương đạt cấp độ 1; 96/312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17/312 địa phương đạt cấp độ 3.

UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ vào cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các tỉnh, thành cấp độ 1 (vùng xanh) được tổ chức sự kiện trong nhà và ngoài trời không hạn chế số người. Những lĩnh vực được hoạt động gồm vận tải đường bộ, đường thủy, hàng hải; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống; các cơ quan, công sở; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao...

Cấp độ 2 (vùng vàng) hạn chế các sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời hoặc tổ chức có điều kiện. Địa phương căn cứ vào thực tiễn để quy định số người tham gia. Vận tải hành khách công cộng được hoạt động, theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, bar, Internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp... phải ngừng hoặc hạn chế. Địa phương sẽ quyết định các dịch vụ nguy cơ khác được hoạt động hay không. UBND cấp tỉnh quy định điều kiện hoạt động của những người bán hàng rong, vé số dạo...

Như vậy, theo Nghị quyết 128 và hướng dẫn này, với việc công bố đang ở cấp độ 2 (vùng vàng), TP.HCM có thể nới lỏng thêm một số biện pháp về hoạt động đi lại, sản xuất như bán hàng rong, vé số dạo, ăn uống tại chỗ... được hoạt động trở lại.

Tại địa phương vùng xanh, hàng quán sẽ được mở lại với hình thức ăn uống tại chỗ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mở dần một số dịch vụ ăn uống tại chỗ

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc mở lại quán ăn bán tại chỗ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sau khi TP.HCM công bố cấp độ dịch của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, từng địa phương sẽ căn cứ vào đó để cho mở lại các dịch vụ. Trong đó, tại địa phương “vùng xanh”, hàng quán sẽ được mở lại hình thức ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác.

“TP.HCM sẽ mở dần các hoạt động khi tình hình được cải thiện và kiểm soát được dịch, việc mở lại các ngành, dịch vụ phải đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn” - ông Mãi nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng cho rằng căn cứ theo Nghị quyết 128, có những vấn đề “phải liên thông” nhưng có những lĩnh vực thì phải theo địa bàn. Ví dụ, địa phương có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) thì được mở nhiều hơn so với địa bàn cấp độ 2 (vùng vàng) và cấp độ 3 (vùng cam).

Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch, quận 1 hiện đang ở cấp độ 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp). Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, cho biết sau khi TP.HCM công bố cấp độ dịch và hướng dẫn cụ thể, quận sẽ cho mở thêm một số hoạt động như Nghị quyết 128 nêu. Tuy nhiên, với những hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, bar, vũ trường... thì quận chưa có dự định mở lại.

“Thông thường, người đi hát karaoke không đi hát một mình, lại hát trong phòng kín, ít điều kiện phòng dịch, khó đảm bảo quy tắc 5K. Dù tiêm hai mũi vaccine thì nguy cơ vẫn rất cao nên quận chưa tự tin mở lại karaoke cũng như bar, vũ trường” - bà Yến nói với báo chí.

Bí thư quận 1 cũng nhấn mạnh tinh thần cẩn trọng, không được chủ quan vì một khi đã mở ra thì rất khó để đóng cửa lại.

Là quận duy nhất còn ở vùng cam, lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết vào thời điểm quận đánh giá cấp độ dịch thì quận đạt hai tiêu chí về độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh tại các tuyến. Chỉ có tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng còn đang cao, cụ thể là cấp độ 3. Tuy nhiên, từ sau đó đến nay số ca nhiễm trên địa bàn quận đang liên tục giảm dần, dao động khoảng 20-40 ca/ngày. Dự kiến trong đợt đánh giá tiếp theo, quận Bình Tân có thể giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2.

Theo quận Bình Tân, đối với việc tiêm vaccine, quận đã tiêm đủ mũi 1 cho toàn bộ người dân đủ điều kiện tiêm, còn mũi 2 đã đạt trên 88%.

Nói về phương án kiểm soát dịch, lãnh đạo quận Bình Tân cho biết quận sẽ tiếp tục duy trì việc tiêm ngừa vaccine để tăng độ bao phủ vaccine trên địa bàn quận, trong đó chú trọng tiêm cho các đối tượng là công nhân, người lao động từ tỉnh, thành trở lại TP làm việc. Bên cạnh đó, quận tiếp tục duy trì, phát huy bệnh viện thu dung, điều trị, các trạm y tế lưu động, hệ thống bác sĩ tư vấn từ xa, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; đồng thời khoanh vùng, xử lý nhanh các ca bệnh phát sinh, không để lây lan ra cộng đồng.

Khuyến cáo của HCDC

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), những ngày gần đây, tại một số địa phương ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều người từ các tỉnh, thành khác quay lại TP để làm việc. 

Hiện ngành y tế TP đang áp dụng quy trình mới trong điều tra và xử lý ổ dịch ở cộng đồng. Khi ghi nhận một trường hợp dương tính, các địa phương sẽ đánh giá ngay tình hình thực tế để khoanh vùng. Đồng thời, tiến hành xét nghiệm nhanh ngay để đánh giá mức độ dịch, từ đó quyết định phạm vi khoanh vùng hẹp nhất có thể. Phân loại, đánh giá F0 và thực hiện chiến lược chăm sóc, điều trị, an sinh theo quy định.

HCDC cũng khuyến cáo người dân trước khi quay lại TP.HCM, có thể liên hệ trước với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM (qua tổng đài 1088, nhấn số 155 hoặc truy cập website tại địa chỉ: http://sieuthivieclam.vn) để được hỗ trợ thủ tục, quy trình hoặc hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp để trao đổi trước, nhằm giúp người dân đỡ tốn công sức, thời gian đi lại, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm