TP.HCM: Đâu sẽ là phố Bùi Viện thứ 2?

(PLO)- Liên danh tư vấn đánh giá khu Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) có giá trị đặc biệt cao, có hình thái đô thị đặc trưng, được định hướng giữ gìn, chỉnh trang trong tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Viện Quy hoạch miền Nam, Công ty TNHH Không Gian Xanh và Công ty EnCity (viết tắt là liên danh tư vấn) đã có báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (báo cáo) gửi UBND TP.HCM. Báo cáo nêu ra chiến lược phát triển không gian quận - huyện trên địa bàn TP.HCM, trong đó định hướng tương lai khu Bàn Cờ (quận 3) sẽ tương tự khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Phát triển tương tự phố đi bộ Bùi Viện

Trong báo cáo, liên danh tư vấn cho thấy tiềm năng phát triển đô thị quanh khu Bàn Cờ như phố đi bộ khu vực Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện (quận 1). Cụ thể, khu vực xung quanh phố chợ Bàn Cờ giới hạn bởi đường Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ. Vì vậy, khu vực này có giá trị đặc biệt cao.

Liên danh tư vấn cho biết đây là khu vực có cấu trúc chia ô bàn cờ kết nối tốt với xung quanh. Đặc biệt, tỉ lệ thương mại dịch vụ trong khu vực khá cao, chiếm đến khoảng 60%. Hệ thống đường giao thông được chia nhỏ đến từng dãy công trình; hệ thống đường hẻm có mặt cắt nhỏ (5-7 m) không có vỉa hè, tốc độ giao thông không cao.

P8_hinhbai_1.jpg
Khu vực Bàn Cờ là nơi buôn bán, ăn uống sầm uất của quận 3. Ảnh: K.CƯỜNG

“Chính vì vậy, toàn bộ không gian giao thông trong khu vực được coi như một hệ thống không gian quảng trường công cộng, có dịch vụ hai bên, sẽ tạo thành khu phố chợ rất sầm uất” - báo cáo đánh giá.

Liên danh tư vấn cũng nhận định định hướng tính chất chức năng quy hoạch của quận 3 trong tương lai là tiếp tục phát huy thế mạnh như tính chất là quận 1 mở rộng.

“Kế thừa định hướng phát triển không gian đô thị theo khung quy hoạch được duyệt, đảm bảo sự ổn định tại các khu vực quy hoạch, khu hiện trạng và hệ thống các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật một cách hợp lý về quy mô và vị trí” - báo cáo nêu giải pháp phát triển quy hoạch cho quận 3.

Theo đó, liên danh tư vấn đề xuất “cải tạo chỉnh trang khu Bàn Cờ thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, tương tự như khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão. Đóng tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật và Bàn Cờ thành phố đi bộ, phố chợ…”.

Liên danh tư vấn nhận định định hướng tính chất chức năng quy hoạch của quận 3 tương lai là tiếp tục phát huy thế mạnh như tính chất là quận 1 mở rộng.

Người dân mong muốn có phố đi bộ

“Vào buổi tối khu này rất đông người dân và du khách qua lại. Đèn trang trí cũng được giăng kín trên con hẻm này, có diện mạo rất đẹp. Tôi thấy hiện nay nhiều hàng quán bắt đầu mọc thêm để phục vụ người dân” - anh Tùng, bán quán ăn ở hẻm 242 đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 1, quận 3), nói.

Cũng theo anh Tùng, năm ngoái, phố ẩm thực khu vực Bàn Cờ được ra mắt. Tuy nhiên, phía đầu hẻm 242 bên kia, nơi có chợ rau, cá, hải sản… buôn bán khá nhộn nhịp nên phố ẩm thực này cũng không thấy hiệu quả cao. Vì vậy, phường có thông báo sắp tới sẽ mở thêm khu phố ẩm thực phía chung cư Nguyễn Thiện Thuật.

“Tôi nghĩ nếu khu này thành khu phố đi bộ thì càng thu hút khách nhiều hơn. Từ đó tạo thuận lợi cho người dân làm ăn, buôn bán” - anh Tùng cho biết.

Anh Bảo Huy, người dân ở khu vực chung cư Nguyễn Thiện Thuật, cũng cho rằng nếu con đường Nguyễn Thiện Thuật thành phố đi bộ thì rất tốt, vì buổi tối nơi đây hàng quán buôn bán rất nhộn nhịp.

“Khu này có cả cư xá Đô Thành, có chợ Bàn Cờ, có trường học, ngoài ra còn có nhiều dịch vụ phục vụ khách du lịch nên làm phố đi bộ là rất hợp lý” - anh Huy nhấn mạnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận 3, cho biết hiện quận cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển khu phố ẩm thực ở đường Nguyễn Thiện Thuật.

“Hiện vẫn chưa có kế hoạch chính thức. Khi nào có kế hoạch chính thức, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về việc làm khu phố ẩm thực đường Nguyễn Thiện Thuật cho bà con được biết” - bà Hằng nói thêm.•

Nơi duy nhất được quy hoạch kiểu ô bàn cờ

P8_hinhBOX.jpg
Khu vực Bàn Cờ là nơi duy nhất ở TP.HCM được quy hoạch kiểu ô bàn cờ.
Ảnh: K.CƯỜNG

Năm 1910, TP.HCM (khi đó là Sài Gòn) được mở rộng về phía tây, chuyển ranh giới từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thiện Thuật.

Khu đất phía trong đường Nguyễn Thiện Thuật được quy hoạch, xẻ đường ngang dọc như bàn cờ để dân chúng xây nhà. Bấy giờ các đường khu vực này chưa có tên. Người dân quen gọi là khu Bàn Cờ (vì các đường cắt ô giống như bàn cờ tướng). Vì thế, con đường chính băng qua khu vực cũng mặc nhiên được gọi là đường Bàn Cờ như hiện nay.

Đường Bàn Cờ (quận 3) nằm ở vị trí “giao điểm vàng” giữa các quận 1, 3, 5, 10 - khu vực trung tâm của TP.HCM.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, khu Bàn Cờ được xem là khu vực duy nhất ở TP.HCM được quy hoạch kiểu ô bàn cờ. Đây là kiểu quy hoạch tương tự với một số TP lớn trên thế giới như Barcelona (Tây Ban Nha), New York, Seattle (Mỹ)... kiểu quy hoạch này sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm