TP.HCM đề nghị TP Rotterdam tham gia lập quy hoạch cảng Cần Giờ

(PLO)- Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đề nghị TP Rotterdam nghiên cứu khả năng tham gia lập quy hoạch cảng trung chuyển Cần Giờ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành cảng trung chuyển và chuỗi cung ứng khi cảng được đưa vào sử dụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Châu Âu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có buổi gặp gỡ Phó Thị trưởng Enes Yigit của TP Rotterdam (Hà Lan), ký kết ghi nhớ hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt.

TP.HCM và TP Rotterdam ký kết ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTBC

TP.HCM và TP Rotterdam ký kết ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTBC

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết chuyến thăm của TP.HCM lần này là sự tiếp nối của chuyến công tác đến TP.HCM của đoàn đại biểu TP Rotterdam do Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb dẫn đầu vào tháng 7-2022.

Theo ông Đức, TP.HCM và TP Rotterdam có nhiều điểm tương đồng vì đều có lợi thế về nguồn nước nhưng đây cũng là nguồn gốc của vấn đề ngập nước, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

TP.HCM luôn đánh giá cao trình độ quản lý, kinh nghiệm và công nghệ của TP Rotterdam, nhất là trong lĩnh vực thích ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Dương Anh Đức đề nghị hai TP thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực vận hành cảng biển và logistics với các cảng biển tại TP.HCM. Đồng thời, hợp tác quy hoạch cảng trung chuyển, chia sẻ kinh nghiệm vận hành cảng trung chuyển và chuỗi cung ứng với vai trò là cửa ngõ giao thương kết nối khu vực ra thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có buổi gặp gỡ Phó Thị trưởng Enes Yigit của TP Rotterdam (Hà Lan). Ảnh: TTBC

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có buổi gặp gỡ Phó Thị trưởng Enes Yigit của TP Rotterdam (Hà Lan). Ảnh: TTBC

“Đề nghị TP Rotterdam nghiên cứu khả năng tham gia lập quy hoạch cảng trung chuyển Cần Giờ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành cảng trung chuyển và chuỗi cung ứng khi cảng được đưa vào sử dụng trong tương lai” – ông Đức nói và đề nghị Rotterdam phối hợp với TP.HCM nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai.

Trao đổi lại, Phó Thị trưởng Enes Yigit, TP Rotterdam cho biết TP Rotterdam không chỉ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp kỹ thuật cho TP.HCM mà còn muốn học tập các kinh nghiệm của TP.HCM trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong bản ghi nhớ giữa UBND TP.HCM và TP Rotterdam, hai bên thống nhất cùng nhau nghiên cứu thực trạng biến đổi khí hậu và ngập lụt tại TP.HCM và đề xuất dự án hợp tác cụ thể phù hợp với định hướng, quy hoạch có liên quan với các điều khoản tham chiếu cụ thể cho việc triển khai.

Song song đó, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý khai thác cảng biển; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng biển; phát triển các luồng hàng hải và hệ thống hậu cần cảng biển như các trung tâm logistics và cảng cạn ICD.

Chính quyền TP Rotterdam cùng với Ban quản lý Cảng Rotterdam hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường thương mại và đầu tư xây dựng các cảng biển mới, hiện đại, đảm bảo tiêu chí cảng xanh tại TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm