TP.HCM gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn

Sáng 5-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn.
Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải... cùng nhiều cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bắt tay, thăm hỏi nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp năm 2019.

Cụ thể, trong năm 2018, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 đạt những kết quả tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.
Kinh tế TP tiếp tục duy trì tăng trường khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Một trong những nội dung mà TP làm được trong năm qua là công tác đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.
Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu.
Tuy nhiên, ông Phong cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn khuyết điểm như việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương còn chậm, chưa quan tâm đúng mức việc tập trung chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nên có lúc chất lượng, hiệu quả sơ kết, tổng kết chưa cao...
“Việc định hướng, cung cấp thông tin trong một số vụ việc còn chậm; chưa chủ động thông tin, tuyên truyền kịp thời trong nội bộ; hiệu quả công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội qua các trang mạng xã hội chưa được phát huy tối đa” – ông Phong nói và cho biết công tác báo chí còn một số hạn chế nhất định, công tác quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn lỏng lẻo, nhất là phát ngôn trên các trang mạng xã hội.
Liên quan đến việc triển khai, tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát năm 2018, ông Phong cho hay việc đôn đốc kết quả thực hiện sau giám sát của các đơn vị được giám sát còn hạn chế; việc theo dõi hoạt động của HĐND phường, xã, thị trấn chưa đồng đều, toàn diện…
Trong năm 2019, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định lãnh đạo TP sẽ thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 là “Năm cải cách hành chính” gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử xây dựng TP trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
TP.HCM đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, sắp xếp tổ chứ bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức chạy quyền, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…
TP.HCM cũng đặt ra nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm