TP.HCM: Hai ca nghi nhiễm COVID-19 tiếp xúc nhiều người

Ngày 29-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế 2 trường hợp nghi dương tính COVID-19 tại TP.HCM. Hiện cả 2 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân nam có tên R. (58 tuổi, quốc tịch Mỹ, là võ sư), bệnh nhân nữ là người Việt có tên T. (46 tuổi). Tại Đà Nẵng, cả hai cư trú tại địa chỉ 683 Âu Cơ, phường Thanh Khê, quận Thanh Khê. Tại TP.HCM, cả hai ở tại 133/21/63/15 Hoàng Ngân, phường 16, quận 8.

Theo lời khai của bà T., bà ở Đà Nẵng được 10 năm và sống cùng ông R. được 3 năm. Trong vòng 3 năm qua, cả hai không ra khỏi Việt Nam. Khi ông R. bệnh, bà T. theo chăm sóc suốt quá trình điều trị.

Ngày 26-6, ông R. vào BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng để điều trị viêm phổi (ông R. có tiền sử viêm phổi trên 10 năm). Đến ngày 6-7, ông R. được chuyển tới BV đa khoa Đà Nẵng. Trong thời gian tại đây, ông R. được điều trị lần lượt tại khoa Cấp cứu, ICU, Ngoại lồng ngực, Quốc tế, Nội hô hấp.

Bệnh nhân R. từng điều trị ở Bệnh viện Quốc tế City. Ảnh: NGÔ BÌNH

Riêng bà T., từ ngày 26-6 đến 20-7 có về 683 Âu Cơ, phường Thanh Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tổng cộng 2 lần, gặp chủ nhà và 2 nhân viên (không nhớ rõ chính xác ngày về).

Đến 18 giờ ngày 20-7, ông R. và bà T. được chuyển từ BV đa khoa Đà Nẵng đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) bằng xe cấp cứu của BV đa khoa Đà Nẵng (biển số 43A-00496). Đi cùng có 1 tài xế và 2 nhân viên y tế. Ông R. được BV đa khoa Đà Nẵng chẩn đoán viêm phổi nặng/tăng huyết áp tràn khí màng phổi và đã dẫn lưu ngày 20-7.

Khoảng 11 giờ ngày 21-7, ông R. được đưa vào phòng cách ly Khoa Cấp cứu của BV Chợ Rẫy. Sau đó, chuyển khoa Nội hô hấp với chẩn đoán viêm phổi không đáp ứng điều trị/tràn khí màng phổi đã dẫn lưu/cường giáp đang điều trị. Trong thời gian ở BV Chợ Rẫy, ông R. và bà T. có mua đồ ăn ở căn tin. Ông R. không mang khẩu trang, bà T. thì có.

Đến 21 giờ 24 phút cùng ngày, ông R. được chuyển từ BV Chợ Rẫy qua khoa Cấp cứu của BV Triều An (Bình Tân, TP.HCM) bằng xe cứu thương của BV Chợ Rẫy. Đi cùng có bà T., một người bạn và 1 tài xế. Tại BV Triều An, ông R. tiếp xúc với 7 nhân viên y tế, 3 bảo vệ, 1 hộ lý và 1 kế toán.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, ông R. được BV Triều An chuyển đến khoa Cấp cứu của BV Quốc tế City (Q. Bình Tân, TP.HCM) bằng xe cứu thương của BV Triều An. Ông R. được chẩn đoán theo dõi lao phổi- viêm phổi- tràn dịch màng phổi lớp mỏng. Đi cùng có bà T., 1 người bạn và 1 tài xế. Thời điểm này, ông R. tiếp xúc 12 nhân viên. Tới 23 giờ 10 phút cùng ngày, ông R. được chuyển lên phòng ICU cũng của BV này để điều trị tại phòng áp lực âm. Thời điểm này, ông R. tiếp xúc 22 nhân viên.

Ngày 24-7, ông R. chuyển qua khoa Nội, nằm phòng cách ly áp lực âm với triệu chứng ho nhiều, đau ngực khi ho. Thời điểm này, ông R. tiếp xúc 13 nhân viên. Hiện ông R. viêm phổi trái, tràn khí, tràn dịch màng phổi. Lấy mẫu phết mũi họng ngày 27-7 gửi BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm và kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Riêng bà T., lúc 11 giờ 18 phút ngày 21-7, bà thuê khách sạn Thanh Danh 2 (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM) và ở phòng 306. Khách sạn bà T. ở có 42 phòng và tổng cộng 48 khách lưu trú trong thời gian bà T. thuê. Quá trình lưu trú tại khách sạn, bà T. chỉ tiếp xúc 2 lễ tân và có mang khẩu trang. Ngày 24-7, bà T. về nhà ở phường 16, quận 8 khoảng 1 tiếng, có nói chuyện với mẹ và 2 em trai. Qua ngày 26-7, bà T. có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

Tối 27-7, bà T. đi Grabbike từ BV Quốc tế City về nhà ở quận 8. Khoảng 10 giờ ngày 28-7, bà T. chạy lòng vòng TP.HCM bằng xe máy và ghé một quán bánh ướt lề đường Ba Tháng Hai (có đeo khẩu trang). Tầm 18 giờ 30 cùng ngày, bà T. vào BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly điều trị. Hiện bà T. vẫn còn sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm