TP.HCM hạn chế khai thác nước ngầm

(PLO)- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện theo đúng lộ trình giảm khai thác nước ngầm.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa có báo cáo gửi Sở TN&MT kế hoạch thực hiện hạn chế khai thác nước ngầm và tăng cường trám lấp giếng. Theo đó, SAWACO cam kết nỗ lực thực hiện theo đúng lộ trình giảm khai thác nước ngầm của UBND TP.HCM.

Giảm khai thác nước ngầm

Theo SAWACO, tính tới nay đơn vị còn duy trì vận hành 20 trạm cấp nước. Cụ thể, gồm hai trạm, nhà máy nước do Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn quản lý vận hành và 18 trạm, nhà máy nước do xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn quản lý vận hành với công suất khai thác là 58.978 m3/ngày.

So với quý I-2023, SAWACO đã ngừng khai thác hai trạm cấp nước gồm Trạm cấp nước Tân Quý Tây 1 và Trạm cấp nước Lê Minh Xuân 4. Việc ngừng khai thác hai trạm này là do đã phát triển mạng lưới và chuyển đổi khai thác cung cấp nước cho khu vực thông qua tuyến ống D400 Đinh Đức Thiện và D400 Láng Le Bàu Cò.

P9-baiPr-nuocngam1h-thylan.jpg
Trám lấp giếng tại chung cư Độc Lập, quận Tân Phú. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện SAWACO cũng đang tiến hành trám lấp giếng không khai thác và đang lập dự án trám lấp hai giếng là Trạm Trung Chánh và Trạm phường 7 (quận 8). Tại Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP cũng đã hoàn thành thi công trám lấp giếng đợt 3 (16 trạm với 33 giếng) và đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu. SAWACO cũng trám lấp giếng ở khu vực TP Thủ Đức và quận Tân Bình với 12 trạm và 31 giếng. Bên cạnh đó, TP cũng đang trình phương án gửi Sở TN&MT những giếng hư để trình dự án trám lấp đợt 4 (18 trạm với 28 giếng).

SAWACO cho biết vừa qua Sở TN&MT đã có sơ kết về kết quả thực hiện giảm khai thác nước ngầm tại Quyết định (QĐ) 1242 của UBND TP. Theo đó, SAWACO đã có báo cáo tiến độ dự kiến hoàn thành hệ thống truyền tải mạng lưới cấp nước và đề nghị được hỗ trợ kéo dài lộ trình giảm khai thác nước ngầm đến năm 2030. Việc kéo dài lộ trình này nhằm duy trì cung cấp nước sạch ổn định, liên tục cho người dân tại các khu vực thuộc địa bàn huyện Bình Chánh.

“Năm 2023 đã là năm cuối của giai đoạn 2021-2023 thực hiện lộ trình giảm khai thác nước ngầm theo QĐ 1242. Thời gian sắp kết thúc năm 2023 đã cận kề, giai đoạn tiếp theo của lộ trình sẽ kéo dài hai năm 2024-2025 và cũng là giai đoạn cuối thực hiện theo QĐ 1242. Vì vậy, SAWACO kiến nghị sở tham mưu UBND TP hỗ trợ điều chỉnh lộ trình giảm khai thác nước ngầm để SAWACO hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân TP” - đại diện SAWACO nói.

Tuyên truyền để người dân hạn chế khai thác nước ngầm

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết trong suốt thời gian qua, SAWACO đã luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm, hỗ trợ trám lấp giếng cho người dân trên địa bàn TP. Đến nay đã có sự thay đổi từ nhận thức của người dân trong việc chuyển qua sử dụng nước máy thay cho nước giếng khoan. Việc người dân sử dụng nước máy và hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm đã góp phần kéo giảm tỉ lệ đồng hồ nước có tổng lượng nước tiêu thụ 0-4 m3 còn 14,99% (giảm 1,74% so với đầu năm 2021).

SAWACO cam kết nỗ lực thực hiện theo đúng lộ trình giảm khai thác nước ngầm của UBND TP.HCM.

Bên cạnh việc nâng cao sức khỏe của người dân thông qua việc sử dụng nước sạch thay cho nguồn nước ngầm, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP, SAWACO cũng luôn nỗ lực đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn, ổn định cho người dân.

Theo ông Giang, những năm qua, SAWACO quyết liệt thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND TP về việc đảm bảo 100% hộ dân được cung cấp nước sạch. TP cũng đã duyệt chủ trương đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, gắn đồng hồ nước với chi phí khá lớn, tuy nhiên còn nhiều hộ dân (tập trung ở các quận, huyện như Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, 12, Bình Chánh, Hóc Môn) vẫn quen với việc sử dụng nước giếng khoan, thói quen này dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

“Thời gian tới, SAWACO sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền để tăng cường vận động và tiếp tục đề ra những giải pháp giảm khai thác nước ngầm thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân tại TP” - ông Giang nói.

Ông Giang cho biết trước sự bùng nổ và gia tăng dân số trên địa bàn TP.HCM, những năm gần đây nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng và đòi hỏi khối lượng lớn. Thực trạng ấy, một mặt thúc đẩy quá trình đa dạng hóa nguồn cung cấp nước, mặt khác SAWACO cũng ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình xử lý nguồn nước. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nước bổ sung từ việc khai thác nước ngầm hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường sinh thái.

Vì vậy, trong thời gian tới SAWACO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giảm khai thác nước ngầm, hướng đến sử dụng nước máy. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.•

SAWACO đoạt giải 3 trong lễ trao Giải thưởng Sáng tạo

Mới đây, SAWACO đã đoạt giải 3 trong lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 3. Lĩnh vực tuyên truyền là “Giải pháp phối hợp tuyên truyền, vận động giảm khai thác nước ngầm, hướng đến sử dụng nước máy trên địa bàn TP năm 2022”.

Giải thưởng này có nhiều lĩnh vực được TP trao tặng như lĩnh vực 1 là phát triển kinh tế; lĩnh vực 2 là quốc phòng, an ninh; lĩnh vực 3 là quản lý nhà nước; lĩnh vực 4 là truyền thông; lĩnh vực 5 là văn học nghệ thuật; lĩnh vực 6 là khoa học kỹ thuật và lĩnh vực 7 là khởi nghiệp sáng tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm