TP.HCM: Hàng ngàn người dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

(PLO)- Sáng 2-6 (nhằm 15-4) âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567- Dương lịch 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao 1 tỉ đồng ủng hộ quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM và 1 tỉ đồng vào quỹ Vì người nghèo.

Hàng ngàn người dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc tự (quận 10, TP.HCM). Ảnh: LV

Hàng ngàn người dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc tự (quận 10, TP.HCM). Ảnh: LV

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN quang lâm lễ đài cử hành đại lễ. Ảnh: NT

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN quang lâm lễ đài cử hành đại lễ. Ảnh: NT

Thay mặt Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đã tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản 2567. Diễn văn kêu gọi tăng, ni GHPGVN phấn đấu, làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật đà thấm sâu vào đời sống nhân gian.

Đồng thời, kêu gọi tăng, ni đoàn kết hòa hợp, thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Đại hội IX đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu chúc mừng đại lễ. Ảnh: LV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu chúc mừng đại lễ. Ảnh: LV

Phát biểu chúc mừng đại lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cho biết, Đại lễ Phật Đản năm nay diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023).

Bà Yến nhìn nhận, GHPGVN TP.HCM là tổ chức thành viên quan trọng của MTTQ TP.HCM. Vai trò của GHPGVN TP đang ngày càng được khẳng định.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hành nghi lễ rước lễ Đản sinh. Ảnh: NT

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hành nghi lễ rước lễ Đản sinh. Ảnh: NT

Đông đảo tăng ni, phật tử tập trung về Việt Nam Quốc Tự dự Đại lễ Phật đản. Ảnh: LV

Đông đảo tăng ni, phật tử tập trung về Việt Nam Quốc Tự dự Đại lễ Phật đản. Ảnh: LV

Theo bà Yến, GHPGVN TP.HCM đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng, ni, phật tử tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Chính quyền, MTTQ các cấp phát động.

“Tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chư tôn Đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, đồng bào Phật tử. Chúc các vị giáo phẩm, đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Trần Kim Yến bày tỏ.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao bảng tượng trưng ủng hộ quỹ Vì người nghèo 1 tỉ đồng. Ảnh: LV

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao bảng tượng trưng ủng hộ quỹ Vì người nghèo 1 tỉ đồng. Ảnh: LV

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao bảng tượng trưng ủng hộ 1 tỉ đồng vào quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM và 1 tỉ đồng vào quỹ Vì người nghèo.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng ủng hộ chương trình an sinh xã hội quận 10 và quận Tân Bình số tiền 250 triệu đồng/địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm