TP.HCM: Khoác áo mới cho những bức tường

(PLO)- Hàng loạt bức tường, ghế đá cũ ở TP.HCM được biến thành những bức tranh sinh động, góp phần giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm đẩy mạnh công tác chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã phối hợp với nhiều địa phương “hô biến” những bức tường, ghế đá cũ thành những bức tranh đầy màu sắc, rất sinh động. Điều này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị.

Những bức tường tranh nhiều màu sắc

Với bàn tay khéo léo của hàng chục sinh viên Trường ĐH Kiến trúc, hàng loạt bức tường, ghế đá cũ đã được khoác áo mới bằng những bức tranh đầy màu sắc. Các sinh viên đã thực hiện vẽ và cải tạo nhiều bức tường trên địa bàn TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, quận Tân Phú...

Những bức tường này trước đây vốn rất cũ kỹ, bị bôi bẩn bởi quảng cáo rao vặt. Chỉ sau một thời gian ngắn, các bạn đã biến những bức tường này thành những bức tranh có hồn.

Những bức tranh được vẽ với nhiều chủ đề như tuyên truyền, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, biển… Với chuỗi hoạt động này, các bạn sinh viên đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân cũng như chính quyền địa phương.

Chị Nguyễn Hồng Đào (ngụ quận Tân Phú) chia sẻ: Chị cảm thấy rất thích thú khi hằng ngày chở con đi học và được ngắm nhìn những bức tường tranh sinh động này. Nhiều bạn nhỏ tỏ ra hào hứng với hình ảnh của những cây xanh, biển cả hay phong cảnh làng quê Việt Nam.

“Đây là một sáng tạo rất tốt, chúng ta cần nhân rộng ở nhiều nơi. Khi nhìn những bức tranh đa dạng màu sắc và mang vẻ đẹp mỹ quan cho đô thị như vậy, người dân cũng sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Muốn dán quảng cáo rao vặt gì đó cũng không nỡ” - chị Đào nói.

Góp phần cải thiện cảnh quan đô thị

Việc thực hiện chương trình vẽ tranh tường tại các tuyến đường đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện cảnh quan đô thị. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư đoàn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: Hoạt động vẽ tranh nói trên là công trình “Nét đẹp kiến trúc qua những tuyến đường tranh”. Với phong trào này, đoàn trường đang thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các sinh viên Trường ĐH Kiến trúc vẽ nhiều bức tranh sinh động trên những bức tường, ghế đá cũ. Ảnh: UAH

Các sinh viên Trường ĐH Kiến trúc vẽ nhiều bức tranh sinh động trên những bức tường,
ghế đá cũ. Ảnh: UAH

Các sinh viên của trường đang làm cho các phong trào này ngày càng đạt chất lượng và phát triển bền vững. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong phong trào tình nguyện của sinh viên kiến trúc gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Trường ĐH Kiến trúc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên TP.

“Công trình “Nét đẹp kiến trúc qua những tuyến đường tranh” được thực hiện tại các tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị và các tuyến đường, tuyến hẻm tự quản “Sạch - Xanh - Đẹp - An toàn”. Từ đó góp phần tô điểm cho diện mạo mỹ quan đô thị, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường” - anh Tuấn cho biết.

Bà Lê Hoài Ngọc Thu, trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3, phường Tân Thành, quận Tân Phú, cho hay: Phường Tân Thành đã phối hợp cùng các bạn sinh viên Trường ĐH Kiến trúc thực hiện vẽ 10 bức tranh trên tường. Đây là hoạt động giúp cho địa phương cải tạo khu vực, tuyến đường có nguy cơ ô nhiễm. 10 bức tranh là những hình vẽ hài hòa đầy tính thuyết phục nhằm giúp tuyên truyền cho người dân bảo vệ môi trường.

“Khu phố 3 đăng ký làm sạch, đẹp môi trường thông qua nội dung vẽ tranh trên tường. Nơi này mỗi buổi chiều có rất nhiều rác do người dân sinh sống xung quanh chất thành đống chờ xe rác đến lấy, ảnh hưởng vệ sinh chung, gây ô nhiễm môi trường. Những bức tranh hoàn thành, bà con trên địa bàn và người qua đường đều yêu thích và tìm hiểu ý nghĩa của bức tranh. Qua đó người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường” - bà Thu nói.•

Hội thi “Cải tạo mảng tường cũ thành tác phẩm tuyên truyền”

Theo đại diện UBND quận 1, TP.HCM: Từ ngày 6-7 đến 15-8, UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1, Quận đoàn quận 1 đã phối hợp tổ chức hội thi “Cải tạo mảng tường cũ thành tác phẩm tuyên truyền và xây dựng mảng xanh khu dân cư”. Hội thi mang chủ đề: “Môi trường và mỹ quan đô thị”. Theo đó, đã có 10 công trình của 10 phường dự thi.

Một bức tường tranh mang ý nghĩa tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: UAH

Một bức tường tranh mang ý nghĩa tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: UAH

Các công trình thực hiện tại khu dân cư của 10 phường mang tính sáng tạo, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền. Từ đó, huy động các nguồn lực xã hội đóng góp trang trí mảng tường, phát triển mảng xanh, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, nâng cao nhận nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu.

Các công trình được trao giải theo tiêu chí: Có hiệu quả về chuyển hóa điểm ô nhiễm thành công trình phục vụ cộng đồng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, duy trì chất lượng môi trường khu dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.