TP.HCM: Không được phân biệt trẻ tiêm và không tiêm vaccine COVID-19

(PLO)- Việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở TP.HCM sẽ được thực hiện đại trà vào tuần sau. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: TP.HCM: Không được phân biệt trẻ tiêm và không tiêm vaccine COVID-19

Liên quan tình hình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tại cuộc họp báo thông tin tình hình dịch diễn ra chiều 14-4, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định quan điểm trẻ em dù có tiêm vaccine hay không thì vẫn được ngành giáo dục tạo điều kiện sinh hoạt bình thường, không có sự phân biệt.

Theo ông Hải, về nguyên tắc, phụ huynh hay người giám hộ của trẻ sẽ là người quyết định tiêm hay không tiêm cho trẻ bằng cách ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu ban hành của Bộ Y tế tại điểm tiêm, các thăm dò chỉ mang tính tham khảo.

“Dù các em không tiêm thì không có sự phân biệt với các em đã tiêm khi học hay khi ở nhà, vẫn được ngành giáo dục tạo điều kiện sinh hoạt bình thường. Nhà trường vẫn phải đảm bảo thực hiện an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho các em” - ông Hải nói.

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại cuộc họp phòng chống dịch chiều 14-4. Ảnh: TN

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại cuộc họp phòng chống dịch chiều 14-4. Ảnh: TN

Thông tin về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi diễn ra vào 16-4 tới đây, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP, cho biết dự kiến học sinh lớp 6 sẽ được tiêm trước ở 5 điểm trường gồm: tiểu học Bàu Sen (quận 5), tiểu học Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), tiểu học Hồ Văn Huê (Phú Nhuận), tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), tiểu học Dương Minh Châu (quận 10).

Chiều 16-4, việc rút kinh nghiệm sẽ được thực hiện và dự kiến tổ chức tiêm đại trà cho toàn bộ các em vào thứ 2 (ngày 18-4).

Theo ông Minh, việc tiêm vaccine dựa trên đồng thuận, tiêm vaccine hay không thì trẻ vẫn được học trực tiếp tại trường.

“Đến thời điểm này, tổ chức dạy học trực tiếp là cần thiết để bổ sung tất cả khiếm khuyết, bất cập khi dạy học trực tuyến. Các trường đều xây dựng kế hoạch dạy trực tiếp và tổ chức phòng, chống dịch trong trường” - ông Minh nêu và cho biết TP tự tin dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh, trẻ mầm non từ 3-5 tuổi, đảm bảo điều kiện an toàn.

Về việc phân bổ vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, cho biết TP được phân bổ 87.000 liều vaccine để tiêm cho trẻ ở độ tuổi này.

Theo thống kê, có gần 900.000 trẻ cần được tiêm, trong đó có hơn 895.000 trẻ đang đi học và hơn 12.800 trẻ đang được nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và chưa đi học.

Trẻ đi học tiêm ở điểm do trường bố trí, trẻ chưa đi học được tiêm ở điểm lưu động do quận huyện bố trí. Lực lượng 115 sẵn sàng xử lý sự cố đảm bảo an toàn cho trẻ ở mức cao nhất.

Ông Tâm cũng thông tin thêm, TP có hơn 39.400 trẻ F0 từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tỉ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm cho trẻ em tính đến hết ngày 12-4 theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo là gần 78%, tuổi của trẻ lớn được đồng thuận cao hơn và giảm dần tỉ lệ theo độ tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm