TP.HCM kiểm soát hiệu quả mất cân cân bằng giới tính khi sinh

Ngày 10-7, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHH GĐ) TP.HCM tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới (11-7) và tổng kết chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản Việt Nam tại TP.HCM giai đoạn 2016-2020.

Ông Phạm Chánh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHH GĐ TP.HCM, cho biết qua 5 năm triển khai thực hiện chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020, TP.HCM thực hiện tốt các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời.

Năm 2019, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 86,2% và tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 83,6%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn được truyền thông, tư vấn về nội dung sức khỏe tiền hôn nhân hàng năm đều đạt trên 90%.

Chị cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Các hoạt động của chương trình đã tác động vào quá trình phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh. Điều này giúp trẻ sinh ra bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ. Bên cạnh đó, giảm số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số TP.HCM” – ông Trung cho biết thêm.

Theo ông Trung, qua 5 năm triển khai thực hiện chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020, TP.HCM cũng kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh được giữ ở mức hợp lý, duy trì ở mức 106 đến 107 trẻ trai/100 trẻ gái. Sức khỏe bà mẹ và trẻ em từng bước được nâng cao, công tác phòng chống tai biến sản khoa và giảm tử vong mẹ luôn được quan tâm chú ý.

Dịp này, Chi cục DS-KHH GĐ TP.HCM vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm