TP.HCM kỳ vọng thu 7.200 tỉ trong 3 ngày Tết Dương lịch

(PLO)- Trong dịp Tết Dương lịch 2024, TP.HCM kỳ vọng đón khoảng 42.000 lượt khách quốc tế và thu về 7.200 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài ba ngày (từ ngày 30-12-2023 đến 1-1-2024) nên nhiều người dân TP.HCM lựa chọn trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí ngay trên địa bàn TP. Dịp này TP cũng thu hút khá đông khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Nhiều điểm vui chơi đông đúc

Theo ghi nhận của PV ngày 31-12-2023, tại khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, Thảo Cầm Viên… rất đông du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Tại khu vực Thảo Cầm Viên, có nhiều du khách đi tham quan theo nhóm gia đình, bạn bè. Nhiều nhóm khách quốc tế cũng lựa chọn khu vực này để trải nghiệm, vui chơi.

Chị Thạch Thảo (nhân viên quầy thu vé Thảo Cầm Viên) chia sẻ: Lượng khách du lịch đến với sở thú những ngày này tăng vọt. Các nhân viên bán vé đều hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Anh Long Vũ (du khách) cho biết Thảo Cầm Viên là địa điểm ưa thích của gia đình anh trong mỗi dịp lễ, Tết. Ở đây có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh, cả nhà có thể picnic, ngắm cảnh và cho trẻ em tìm hiểu về một số loài động vật.

Các công viên văn hóa như Suối Tiên, Đầm Sen cũng thu hút nườm nượp khách đến vui chơi, giải trí. Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều chương trình lễ hội đặc sắc cùng khám phá hơn 150 công trình văn hóa - tâm linh - giải trí. Bên cạnh đó, có nhiều ưu đãi hấp dẫn để dành tặng du khách trong những ngày đầu năm mới. Suối Tiên dự kiến đón hơn 15.000 lượt du khách dịp Tết Dương lịch đến tham quan, vui chơi”.

Tương tự, trong ngày 31-12, Công viên văn hóa Đầm Sen đón hơn 5.000 lượt khách và cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch dự kiến đón 20.000 lượt khách.

Chị Lương Đông Âu (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ: “Với kỳ nghỉ ngắn, gia đình tôi chọn điểm đến nội đô TP. Theo lịch trình, ban ngày có thể đưa con vui chơi tại Đầm Sen và vào trung tâm TP. Tối đến, gia đình chọn tàu hai tầng để ngắm cảnh ven sông Sài Gòn. Tôi nghĩ vui chơi, nghỉ dưỡng ngay tại TP sẽ vừa tiết kiệm chi phí vừa có thời gian thoải mái”.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, hai ngày 30 và 31-12-2023, trụ sở HĐND và UBND TP mở cửa tham quan cho du khách nguyên ngày, đồng thời tăng thêm 60 phút vào buổi chiều. Dịp này, trụ sở HĐND và UBND TP dự kiến đón khoảng 2.500 khách tham quan.

tet-duong-lịch.jpg
Du khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: THU TRINH

Đa dạng sản phẩm cho du khách

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin các dòng sản phẩm city tour tại TP.HCM được làm mới, đa dạng. Công ty tập trung vào các sản phẩm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đêm như tuyến Sài Gòn xưa - TP.HCM nay; tour Biệt động Sài Gòn, Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn, Quận 1 - Sắc màu về đêm…

“Chúng tôi luôn chuẩn bị kế hoạch kinh doanh các mùa cao điểm khá sớm nên thích ứng tốt với các chuyển biến của thị trường về sản phẩm, giá cả và nhu cầu” - bà Thu nói.

du-khach.jpg
TP.HCM dự kiến đón 7.200 tỉ đồng trong dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: THU TRINH

Trao đổi với PV, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết TP đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tạo đột phá trong các dịp lễ, Tết. Để bảo đảm chất lượng dịch vụ, giá cả, ngành du lịch tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng lưu niệm…

Theo ông Hòa, dự kiến trong dịp Tết Dương lịch, TP kỳ vọng đón khoảng 42.000 lượt khách quốc tế, 215.000 lượt khách tại các cơ sở lưu trú, công suất phòng ước tính đạt khoảng 90%. Doanh thu ước tính đạt 7.200 tỉ đồng.

“Như vậy, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, TP ước tính đón khoảng 122.000 lượt khách quốc tế, công suất phòng ước tính đạt khoảng 90% hoặc cao hơn. Doanh thu ước tính đạt 15.000 tỉ đồng” - ông Hòa nói.

Điểm nhấn nổi bật trong dịp Tết Dương lịch 2024 là sự kiện đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến TP tại sân bay Tân Sơn Nhất (trong hôm nay, 1-1-2024). Đây là sự kiện thường niên, mỗi năm lại có một thông điệp khác nhau gửi đến du khách.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho du khách trong dịp Tết, Sở Du lịch đã tăng cường công tác thông tin và hỗ trợ khách du lịch. Cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động của cổng thông tin 1022 hỗ trợ du khách - nhánh số 8. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác thông tin, quảng bá và hỗ trợ du khách trong nước và quốc tế.

Cổng thông tin sẽ cung cấp thông tin về các sản phẩm du lịch, tin khuyến mãi tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí.•

Những tuyến du lịch ngắn hút khách

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đất Việt tour, cho hay: Những tuyến du lịch thuần túy bằng xe 2-3 ngày hút khách dịp Tết Dương lịch 2024 vì giá thành không quá cao. Các địa điểm thu hút khách năm nay là Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng).

Lý do là các tuyến cao tốc TP.HCM - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Nha Trang được thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến các địa phương đã kích thích cho sự phát triển du lịch của các địa phương.

“Thực tế hiện nay khách hàng có nhu cầu đi tuyến này đến những địa phương này chiếm 70% , vì vậy chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Công ty đã chuẩn bị những sản phẩm, chương trình đa dạng về giá cả từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu của du khách” - ông Thức thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm