TP.HCM: Lấy con người làm trọng tâm để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

(PLO)- "Xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa" là một trong những nhiệm vụ của Sở VH&TT TP.HCM trong năm 2024. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày10-1, Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

van-hoa (2).JPG
Tiết mục văn nghệ mở màn cho hội nghị. Ảnh: VĂN HÀ

VH&TT TP.HCM làm tốt công tác xã hội hoá

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra năm 2024 là năm trọng điểm, năm để tăng tốc và chuẩn bị về đích.

Qua đó, ông Đức yêu cầu lãnh đạo sở VH&TT phải nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành quận huyện thực hiện thật tốt việc xã hội hóa đầu tư trong đó lưu ý là những quyền mà Nghị quyết 98 đã giao cho ngành.

duong-anh-duc.JPG
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý một số công tác đối với ngành VH&TT TP.

Ngành VH&TT đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác hiệu quả các công trình, dự án, đặc biệt những công trình, dự án chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

"Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù của thành phố để bảo tồn nghệ thuật truyền thống, chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa thành phố... Rà soát, chú trọng tăng cường phát triển thể thao thành tích cao, song song với phát triển thể thao phong trào" - ông Dương Anh Đức lưu ý.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa

Cũng tại Hội nghị, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM nêu các nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2024.

vo-trong-nam-614-770.jpg
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM

Cụ thể, ông Nam cho biết, sẽ thực hiện chỉ tiêu việc hỗ trợ người dẫn được miễn phí tập luyện cơ bản các môn thể dục thể thao, 1 loại hình nghệ thuật cũng như được miễn phí tham quan các bảo tàng công lập,....

"Xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa" - Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh.

Năm 2024, Sở VH&TT TP.HCM tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách bất cập…. Đồng thời đề xuất các giải pháp, sáng kiến để khơi thông và giải phóng các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa trong đầu tư phát triển ngành theo Nghị quyết 98.

Văn hóa
Với những nỗ lực hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, Sở VH&TT TP.HCM nhận cờ thi đua của Bộ VH&TT

Tăng cường hoạt động đối ngoại và đề cao ngoại giao văn hóa, thể thao.... Thực hiện chuyển đổi số bảo tàng và di tích TP.HCM và phát triển thể dục thể thao...

Triển khai có hiệu quả đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa, tham mưu UBND Thành phố thành lập Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư, ươm mầm sáng tạo, thúc đẩy thị trường văn hóa, các loại hình dịch vụ văn hóa....

Một số kết quả thực hiện trong năm 2023 của ngành văn hóa TP.HCM

Năm 2023, TP.HCM đã tổ chức trên 50 lễ hội, sự kiện, chuỗi sự kiện (tăng 160% so với năm 2022).

Các công trình văn hóa, thể thao có quy mô lớn được tập trung đầu tư như Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Hoàn thiện bảo tàng Tôn Đức Thắng. Bảo tàng Tôn Đức Thắng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2023

Các dự án xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu, Nhà Văn hóa Phụ Nữ cơ sở 1, Nhà Văn hóa thanh niên, thiếu nhi Thành phố...cũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm