TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(PLO)- Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tại TP.HCM có thể đóng góp ý kiến, đề xuất về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt. Những người được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, thời gian lấy ý kiến từ ngày 28-4 đến hết ngày 30-4.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Luật Đô thị đặc biệt được định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế vượt trội để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính, tổ chức bộ máy, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện nay, TP.HCM đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới.

LUAT-DO-THI-DAC-BIET-TVAN.jpg
TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Theo phiếu xin ý kiến, TP.HCM sẽ khảo sát về mức độ tiếp cận thông tin, mức độ quan tâm của người dân đối với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Người dân cũng có thể góp ý về sự cần thiết của việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù được đưa vào luật mới.

Nội dung khảo sát có các mục liên quan đến kỳ vọng của người dân, những vấn đề cần tính toán khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, TP.HCM cũng lấy ý kiến đánh giá của người dân về sự cần thiết của các cơ chế, chính sách đưa vào dự thảo Luật, như tăng quyền tự chủ về tài chính - ngân sách (quyết định chi tiêu, giữ lại nguồn thu); phân cấp mạnh về quản lý đầu tư công, lựa chọn nhà đầu tư; chủ động trong quy hoạch đô thị, sử dụng đất đai; cơ chế đặc thù về thu hút, đãi ngộ nhân tài, chuyên gia; thí điểm chính sách mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số..

Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cũng có thể gửi thêm các góp ý, đề xuất cho Luật Đô thị đặc biệt.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM hoàn thành tổ phối hợp liên ngành trong tháng 4 để chỉ đạo xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và chính sách phục vụ tham mưu trước tháng 5.

Sở Tư pháp được giao chủ trì xây dựng tờ trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 20-5; hoàn thành báo cáo rà soát chủ trương của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan; bản thuyết minh dự thảo luật. Hồ sơ được chuẩn bị nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý cho việc đề xuất chính sách.

Đến trước ngày 23-5, TP.HCM tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Trước ngày 30-7, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lấy ý kiến thông qua họp góp ý, hội thảo, tọa đàm và tham vấn, truyền thông.

Trước ngày 5-8, UBND TP.HCM tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Chính phủ vào trước ngày 10-8.

Trước ngày 25-9, các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra sau khi Chính phủ cho ý kiến và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thực hiện thẩm tra. Nội dung giải trình là cơ sở để hoàn thiện dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thể góp ý kiến theo phiếu đăng ký dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfNglGNDSKkaqr0k1bpNrrqLBpIIRuFsbQBMrVTTh7wivvg/viewform

Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 27-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP kiến nghị sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TP chủ động quản trị, huy động nguồn lực và triển khai các mô hình phát triển mới.

Về đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Nghị quyết và Luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP.HCM. Trong đó, tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại và cho phép TP.HCM giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Đồng thời, cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội.

“Những điều này để mở đường cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” – ông Tô Lâm nói.

Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí. “Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và đề nghị TP.HCM tập trung hoàn thiện dự thảo; cùng các ngành, địa phương khác nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm