TP.HCM: Lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, trưởng thành

(PLO)-Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, được sự cưu mang, chở che của nhân dân, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 21-12, Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP.HCM nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968; 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM ôn lại cách đây 78 năm, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, kháng chiến chống thực dân Pháp với thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954...

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thời gian qua. Ảnh: V.T

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thời gian qua. Ảnh: V.T

“Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, là giai đoạn cam go, ác liệt, quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng và trưởng thành lập nên những chiến công vĩ đại. Đặc biệt, thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris” – Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo phát biểu.

Bên cạnh đó, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mang ý nghĩa chiến lược, tạo bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời, mang dấu ấn thời đại sâu sắc, thể hiện sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam, được nhân dân tiến bộ trên thế giới khâm phục và để lại nhiều bài học quý báu.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, quân đội ta bước vào giai đoạn cách mạng mới; vừa đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng chính quy, vừa tham gia xây dựng chính quyền, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, được sự cưu mang, đùm bọc, chở che của nhân dân, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, xây đắp nên truyền thống:Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”- Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo nhấn mạnh

Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng những năm qua, đặc biệt năm 2022, LLVT TP đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật.

LLVT TP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, khu vực phòng thủ TP vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh; chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập cho các địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao hơn so với năm 2021.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT TP vững mạnh toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao có nhiều tiến bộ; toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đặc biệt chú trọng quán triệt, nhận thức sâu sắc, tham mưu và thực hiện hiệu quả những chủ trương mới có ý nghĩa chiến lược, cả trước mắt và lâu dài của Quân khu 7; nhất là chủ trương “Địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước”…

Phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, năm 2023, LLVT TP xác định tập trung vào một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu.

Một là, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là các chủ trương, đề án mới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để TP tăng tốc phục hồi và phát triển. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2023 (3.802). Chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ cho tám quận, huyện và 25-30% phường, xã, thị trấn.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng giáo dục nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm, đạo đức, ý thức tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội…

Ba là, tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri 18 về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ TP; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng.

Bốn là, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp xử lý thắng lợi các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cao điểm. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm