TP.HCM: Người dân lo ô nhiễm từ những dự án xử lý nước thải

(PLO)- Ngành TN&MT và Bộ xây dựng đã ban hành những tiêu chuẩn, quy chuẩn rất cụ thể về việc xây dựng trạm, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP, Sở TT&TT TP.HCM thực hiện chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề: “Quản lý hoạt động cấp, thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt”.

TP.HCM: Người dân lo ô nhiễm từ những dự án xử lý nước thải
Toàn cảnh chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề “Quản lý hoạt động cấp, thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt”.

Sợ phát sinh mùi hôi khi xây dự án xử lý nước thải

Tại chương trình, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi xây dựng các dự án trạm xử lý nước thải cạnh khu dân cư.

tram xu ly nuoc thai tren dia ban TP.jpg
Nhà máy xử lý nước thải đang vận hành trên địa bàn TP.HCM.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho hay hiện TP có nhiều nhà máy, trạm xử lý nước thải đang hoạt động. Một số nơi người dân lo ngại về mùi hôi, tiếng ồn sẽ phát tán ra môi trường bên ngoài, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Vừa qua, cư dân tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM không đồng ý cho xây dựng trạm xử lý nước thải ở khu vực này cũng do lo ngại ô nhiễm môi trường.

"Những dự án xử lý nước này có thật sự cấp thiết để xây dựng hay không? Nếu cấp thiết thì biện pháp khắc phục để đảm bảo môi trường sống của người dân là gì, để người dân an tâm khi những nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động?" - cử tri Hoàng đặt vấn đề.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Viết Vũ, Trưởng phòng tài nguyên nước, khoáng sản và biển đảo (Sở TN&MT TP.HCM) thông tin việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn TP.HCM là rất cần thiết. Hiện nay, ngành TN&MT và Bộ xây dựng đã ban hành những tiêu chuẩn, quy chuẩn rất cụ thể về việc xây dựng trạm, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

"Ngành đã có những tiêu chuẩn cụ thể chi tiết về vị trí đặt trạm như trạm phải được đặt cuối hướng gió hay cuối dòng chảy để đảm bảo nước thải phải được thu gom, xử lý toàn bộ, hạn chế phát sinh mùi hôi ra ngoài. Tiêu chuẩn cũng quy định chi tiết là từng công trình bên trong hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu, đảm bảo diện tích cây xanh cách ly... Chúng ta tuân thủ tiêu chuẩn khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải và tuân thủ việc vận hành xử lý nước thải thì sẽ đảm bảo được sức khỏe người dân"- ông Vũ nói.

Thông tin liên quan dự án trạm xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát trên địa bàn quận 12, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết dự án này rất cần thiết và được xây dựng đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, khi vận hành sẽ không ảnh hưởng đến môi trường và người dân.

"Thời gian qua, quận cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc với người dân để thông tin về dự án. Khi xây dựng dự án sẽ đảm bảo đánh giá tác động môi trường, khi vận hành thì cũng sẽ có hệ thống quan trắc để đảm bảo môi trường cho người dân. Thực tế, quận 12 đã đầu tư nhiều dự án xử lý nước thải đi vào hoạt động hơn 10 năm nhưng không ảnh hưởng gì đến môi trường sống của người dân xung quanh" - ông Chánh khẳng định.

Ủng hộ chủ trương xử lý nước thải

Qua chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP tăng cường xã hội hóa thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế về các chỉ tiêu cấp thoát nước, chống ngập, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị của TP.

Đồng thời thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2021-2025 nhằm cải thiện chất lượng sống cho người dân, bảo vệ môi trường sống.

"Sở Xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển mạng lưới thoát nước, xây dựng các nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời, Sở Xây dựng cần phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc cập nhật đồng bộ hóa quy hoạch về cấp thoát nước đối với điều chỉnh quy hoạch chung của TP, làm cơ sở để triển khai các dự án trên địa bàn" - bà Vân đề nghị.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng được giao rà soát các khu đất có nguồn gốc là đất công được quy hoạch các nhà máy xử lý nước thải nhưng đang sử dụng với mục đích khác để thực hiện việc thu hồi, đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy hoạch.

TP.HCM hiện đã có ba nhà máy xử lý nước thải tập trung và bốn trạm xử lý nước thải của khu dân cư, tổng công suất thiết kế là 644.200 m3/ngày, khả năng xử lý đạt khoảng 40,8% theo nhu cầu.

Hiện nay, TP đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè, công suất 480.000m3/ngày. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành năm 2025 và nâng khả năng xử lý đạt khoảng 71,3% theo nhu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm