TP.HCM nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện dân vận

(PLO)- Hội thi là dịp để có các đóng góp, sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP, Sở Nội vụ và Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ khai mạc và vòng loại hội thi "Cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo" năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, cho biết hiệu quả thực hiện chương trình dân vận có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội thi. Ảnh: THÚY NHI

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội thi. Ảnh: THÚY NHI

Công tác cải cách hành chính được các đơn vị triển khai ngày càng đồng bộ, bài bản, gắn liền với công tác dân vận và dân chủ cơ sở.

Thủ tục hành chính tại các đơn vị không ngừng cải tiến, chuẩn hóa, đơn giản hóa và rút gọn thời gian giải quyết công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, tất cả những điều đó góp phần tăng tính minh bạch, thuận lợi cho người dân.

"Việc công khai hóa các thủ tục hành chính, điều kiện hành chính đã tạo ra các điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ”- Ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, các cơ quan đơn vị và địa phương đã tăng cường thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình, thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử, chủ động rà soát, bổ sung vào cơ chế làm việc của cơ quan từ thực tiễn tại địa phương theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”...

Các đại biểu ấn khởi động khai mạc hội thi. Ảnh: THÚY NHI

Các đại biểu ấn khởi động khai mạc hội thi. Ảnh: THÚY NHI

Hội thi là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ tham gia đóng góp các sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TP “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Nội dung hội thi xoay quanh các vấn đề về công tác dân vận; cải cách hành chính; các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân.

Các thí sinh tham gia vòng loại của hội thi bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: THÚY NHI

Các thí sinh tham gia vòng loại của hội thi bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: THÚY NHI

Hội thi diễn ra từ ngày 9-9 đến ngày 12-11 gồm 2 bảng thi: Bảng A dành cho đối tượng đang công tác và tham mưu tại các cơ quan chính quyền và bảng B dành cho đối tượng đang công tác và tham mưu tại các cơ quan khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Hội thi gồm ba vòng: vòng loại hình thức thi trực tuyến; Vòng chung kết hình thức hình thức viết bài về mô hình sáng kiến, giải pháp trong công tác; Vòng chung kết xếp hạng gồm phần thi tự giới thiệu về cơ quan công tác và phần thi xử lý tình huống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm