TP.HCM sẽ bầu thêm 1 phó chủ tịch HĐND

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp 14, HĐND TP.HCM khoá X sẽ thực hiện việc miễn nhiệm đại biểu HĐND TP, ủy viên UBND TP và bầu phó Chủ tịch HĐND TP theo thẩm quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-3, HĐND TP.HCM khoá X đã khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Bà Nguyễn Thị Lệ: HĐND TP.HCM sẽ bầu thêm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khoá X-ba-nguyen-thi-le
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trước kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp thứ 14 là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND TP trong năm 2024.

Kỳ họp sẽ thảo luận, kịp thời quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền của HĐND TP, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tinh thần là luôn đồng hành, chia sẻ, trách nhiệm và chủ động phối hợp với UBND TP kịp thời giải quyết những nội dung, công việc đột xuất trong công tác quản lý nhà nước và cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 để tạo các đột phá chiến lược, tiếp tục tập trung phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để TP phát triển.

Bà Nguyễn Thị Lệ: HĐND TP.HCM sẽ bầu thêm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khoá X-ba-nguyen-thi-le
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua 17 nghị quyết.

Trong đó, HĐND TP sẽ thông qua nghị quyết cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Cụ thể, quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.

Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn TP.

Giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM năm 2024 theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn...

“Việc thông qua các nghị quyết này vừa theo đúng quy định, vừa tạo khung pháp lý làm cơ sở để cấp xã, khu phố - ấp có căn cứ thực hiện; các đoàn thể - xã hội tại khu phố, ấp duy trì các hoạt động và xây dựng lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của TP” – bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ: HĐND TP.HCM sẽ bầu thêm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khoá X-ba-nguyen-thi-le
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trước kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

HĐND TP cũng sẽ thông qua các nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của TP như các danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án; danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

“Đây là nội dung quan trọng được dư luận và người dân TP quan tâm. Việc thông qua danh mục nhằm đảm bảo quy định của Luật Đất đai và cũng là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo trong công tác quản lý đất đai. Từ đó, khai thác tối đa giá trị kinh tế do đất đai đem lại, bảo đảm tiến độ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo” – bà Lệ nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ: HĐND TP.HCM sẽ bầu thêm 1 phó chủ tịch HĐND TP.HCM
Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM, sáng 14-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, HĐND TP cũng thông qua các nghị quyết trong lĩnh vực pháp chế; kinh tế - ngân sách. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách; xây dựng cảnh quan bộ mặt khu trung tâm, tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo đồng bộ an toàn giao thông; góp phần nâng cao việc thực hiện chuyển đổi số, hiệu quả quản lý điều hành giao thông của TP tạo tiền đề xây dựng TP thông minh.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện việc miễn nhiệm đại biểu HĐND TP, ủy viên UBND TP và bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng cường tính đối thoại, thảo luận và giải trình tại kỳ họp...

Từ đó, khẳng định quyết tâm hiện thực hoá Nghị quyết 18/2023 của HĐND TP nhằm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 98. Đồng thời, chuẩn bị chắc chắn để TP triển khai hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2024, tiến tới hoàn thành kế hoạch năm năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Nghị quyết XIII của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm