TP.HCM thêm cơ hội hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM có thêm cơ hội hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ngành y tế TP.

Ngày 30-9, Sở Y tế TP.HCM thông tin sẽ có thêm cơ hội hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ngành y tế TP.HCM.

Cụ thể, GS-TS-BS Nagato Natsume, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại TP Nagoya (Nhật Bản), khẳng định sự ủng hộ về định hướng phát triển y tế chuyên sâu của TP.HCM và sẽ vận động, kết nối phía Nhật Bản với những hoạt động thiết thực.

Ông Nagato Natsume đồng tình với các giải pháp phát triển y tế chuyên sâu của TP.HCM, sẽ giới thiệu cho các nhà đầu tư y tế tại Nhật Bản nghiên cứu cơ hội tham gia đầu tư thành lập mới trung tâm tầm soát bệnh bằng công nghệ cao theo mô hình Ningen Dock.

Cạnh đó, ông Nagato Natsume giới thiệu và vận động GS Kenjiro Kohri, Chủ tịch Đại học (ĐH) TP Nagoya (Nhật Bản), sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các trường ĐH chuyên ngành khác trực thuộc UBND TP.HCM.

nhan-luc-y-te.png
Ông Nagato Natsume – Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Nagoya (bìa trái), ông Kenjiro Kohri - Chủ tịch ĐH TP Nagoya (bìa phải) cùng ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: SYT

Ngoài ra, ông Nagato Natsume vận động các nhà đầu tư chuyên ngành nha khoa tại Nhật Bản tham gia đầu tư và triển khai đơn vị răng hàm mặt cùng các ứng dụng công nghệ mới đặt tại các BV chuyên khoa sản nhằm hỗ trợ cho công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản ngày một tốt hơn.

Theo Sở Y tế, ông Kenjiro Kohri cam kết sẽ thảo luận ngay với các thành viên của hội đồng trường ĐH TP Nagoya và nhận lời mời của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, sớm đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về các nội dung cụ thể trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế theo các tiêu chuẩn của Nhật Bản.

Như vậy, bên cạnh hiệu quả bước đầu của hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo bác sĩ (BS) theo các chuẩn quốc tế của các nước tiên tiến, việc TP.HCM tiến đến ký kết hợp tác đào tạo với các trường ĐH của Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao theo các chuyên khoa là hướng đi phù hợp theo định hướng phát triển y tế chuyên sâu cho ngành y tế TP.HCM trong thời gian tiếp theo.

nhan-luc-y-te2.jpg
TP.HCM thêm cơ hội hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

GS-TS-BS Nagato Natsume là ai?

GS-TS-BS Nagato Natsume là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu và điều trị các bệnh lý về hở môi chẻ vòm trong hơn 30 năm qua. Ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Hở môi chẻ vòm của Nhật Bản.

Ông là một trong những người có đóng góp quan trọng cho việc điều trị hở môi chẻ vòm ở Việt Nam, đã tổ chức nhiều chuyến đi phẫu thuật từ thiện tại Việt Nam, giúp đỡ hàng nghìn trẻ em mắc bệnh này. Ông còn hỗ trợ đào tạo các BS Việt Nam về kỹ thuật phẫu thuật hở môi hàm ếch, tặng thiết bị y tế cho các BV ở Việt Nam.

Vừa qua, ông Nagato Natsume đã được bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự của Việt Nam tại tỉnh Chiba (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm