TP.HCM: Tính toán cấm xe khách giường nằm vào nội đô 24/24

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết sau khi cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP, số điểm đón trả khách sai quy định đã giảm từ 76 còn 60 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại chương trình gặp gỡ báo chí định kỳ của Sở GTVT TP.HCM sáng 27-4, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP cho biết Thanh tra Sở và lực lượng chức năng thời gian qua đã tích cực ra quân, xử phạt các trường hợp đón trả khách sai quy định.

Đặc biệt, sau khi triển khai cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP, tình trạng dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, bắt khách dọc đường đã giảm hẳn. Từ 76 điểm đón trả khách sai quy định, đến nay còn 60 điểm.

Sở GTVT TP.HCM tính toán cấm xe khách giường nằm 24/24. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Sở GTVT TP.HCM tính toán cấm xe khách giường nằm 24/24. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cụ thể, sau khi TP triển khai cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm, tình trạng ùn ứ giao thông đã giảm hẳn. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân dừng chờ ở các tuyến quốc lộ. Sở GTVT TP sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với trường hợp “bến cóc, xe dù”.

Thời gian tới, Sở GTVT TP tiếp tục mở rộng phạm vi, tăng thời gian cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP lên 24/24 giờ.

“Người dân nên vào đúng bến, đi đúng xe bởi các phương tiện trên được quản lý, kiểm tra định kỳ và bảo an toàn trước khi xuất bến. Đồng thời, người dân nên tìm các kênh thông tin chính thống bán vé, không mua vé ngoài bến xe” - ông Hải khuyến cáo.

Thông tin về đi lại dịp lễ, ông Hải cho biết sản lượng hành khách dịp lễ năm nay tăng và cao điểm rơi vào ngày 28-4 (thứ sáu).

Trong đó, các bến xe sẽ tăng hơn 20%, ga đường sắt giảm nhẹ và sân bay Tân Sơn Nhất tăng hơn 30% với hơn 120.000 lượt khách vì vậy khu vực sân bay sẽ chịu áp lực rất lớn.

Theo ông Hải, hiện tại đã có 25 đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé và tăng không quá 40%. Các bến xe đã đầy đủ xe, có sức chở gấp đôi với nhu cầu dự báo.

Nguy cơ ùn tắc trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP cho biết các “điểm nóng” trong dịp lễ 30-4 sẽ diễn ra ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các cửa ngõ phía Đông và phía Tây.

Đáng chú ý, dịp lễ này cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ thông xe nên các phương tiện sẽ tập trung lưu thông về hướng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Theo đó, khu vực nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức sẽ đông đúc phương tiện qua lại, có khả năng ùn ứ.

Hiện Sở GTVT và các đơn vị có các nhóm phản ứng nhanh, theo dõi tình hình giao thông qua camera và thông báo trực tuyến để thông tin về khu vực có ùn tắc, tai nạn giao thông. Vì vậy, người dân cần cập nhật thông tin qua app TTGT và web thông tin giao thông TP.HCM để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm