TP.HCM: Tổng rà soát các hoạt động giao thông thủy

Theo ghi nhận của PV, sau nhiều ngày kiểm tra tình hình hoạt động giao thông thủy trên địa bàn TP, đoàn kiểm tra của Sở GTVT ghi nhận không có đơn vị nào vi phạm. Tuy nhiên, sở vẫn đưa ra các khuyến cáo, nhắc nhở các đơn vị không lơ là, chủ quan; luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách đường thủy phải luôn
nhắc nhở hành khách mặc áo phao khi di chuyển. Ảnh: ĐT

Đơn cử, đối với tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), phía đơn vị khai thác đã ghim áo phao bằng băng keo, khiến hành khách khó lấy. Theo đó, đoàn công tác đã yêu cầu chủ đầu tư phải đưa ra các biện pháp nhằm tạo thuận tiện cho hành khách khi lấy áo phao.

Tương tự, tại bến đò Hội Sơn, TP Thủ Đức, đoàn kiểm tra cũng khuyến cáo hợp tác xã khai thác tuyến đò này phải luôn nhắc nhở, tuyên truyền người dân mặc áo phao khi lên đò.

Ông Trần Hiếu Hòa, Chủ nhiệm Hợp tác xã Phước Bình Mỹ, phường Long Bình, TP Thủ Đức (đơn vị khai thác tuyến đò ngang sông từ bến Hội Sơn đi miếu bà Châu Đốc 3), cho biết: Phần lớn người dân đều chưa ý thức việc mặc áo phao. Theo đó, bến đò đã luôn chủ động tuyên truyền để người dân mặc áo phao trước khi di chuyển để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực bến Bạch Đằng (quận 1), anh Hoàng Văn Thùy, quản lý bến tàu cao tốc Bạch Đằng thuộc Công ty Tàu cao tốc Greenline, cho biết: Công ty có bốn tuyến hoạt động chính gồm: TP.HCM - Củ Chi, TP.HCM - Cần Giờ, TP.HCM - Vũng Tàu và TP.HCM - Tiền Giang (tuyến này đang tạm dừng).

Theo anh Thùy, trước khi các tàu cao tốc xuất bến, cơ quan cảng vụ, thanh tra giao thông sẽ kiểm tra toàn bộ vấn đề liên quan đến an toàn giao thông đường thủy. “Tuy nhiên, từ khi xảy ra vụ lật ca nô ở Quảng Nam, tuyến cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu vẫn chưa có khách đi lại do tâm lý người dân vẫn còn e ngại” - anh Thùy cho hay.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc vận hành tuyến buýt sông số 1 thuộc Công ty TNHH MTV Thường Nhật, thông tin: Sau khi dịch bùng phát thì lượng khách giảm nhiều so với trước đó. Nói về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, ông Hùng cho biết công ty đã trang bị áo phao, phòng cháy chữa cháy cho các tuyến buýt sông đang hoạt động.

Đoàn kiểm tra của Sở GTVT thực hiện kiểm tra các bến đò, bến phà, bến khách ngang sông như: Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Công ty TNHH Thường Nhật (ga tàu thủy Bạch Đằng), Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (cao tốc Bạch Đằng). Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra bến phà Cát Lái, bến đò Hội Sơn, TP Thủ Đức.

Sở GTVT cho biết sở sẽ tiếp tục kiểm tra định kỳ, liên tục đối với các đơn vị vận tải bằng đường thủy nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách khi di chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm