TQ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, giữa biển Hoàng Hải và eo biển Bột Hải

Ngày 24-8, Trung Quốc đã khởi động một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông và ngoài khơi bờ biển phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh - nơi tiếp giáp giữa biển Hoàng Hải và eo biển Bột Hải, theo tờ South China Morning Post.

Tàu sân bay Liêu Ninh trong một cuộc tập trận năm 2018. Ảnh: AFP 

Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, các cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến hết ngày 26-8.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trước thềm cuộc tập trận chung cấp cao giữa Mỹ và các thành viên khác của nhóm Bộ tứ (liên minh quân sự không chính thức của Mỹ với Nhật, Ấn Độ và Úc) ở ngoài khơi đảo Guam.

Các cuộc diễn tập cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách trấn an các đồng minh và đối tác về cam kết của mình đối với khu vực sau khi thủ đô Kabul của Afghanistan rơi vào tay Taliban.

Phát biểu tại Singapore ngày 24-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhắm vào Trung Quốc, nói rằng nước này gây ra mối đe dọa cho các quốc gia châu Á và cam kết Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hiện bà Harris đã đến Hà Nội, chính thức bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày ở Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm