Trang phục dạ hội của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023

(PLO)-Sơn Tùng M-TP: ‘Không có Huy Tuấn sẽ không có Sơn Tùng’; Trang phục dạ hội của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023; Đông Nhi nói về thất bại tại Vietnam idol.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-10, chung kết Vietnam Idol 2023 đã chính thức khép lại với chiến thắng của Hà An Huy.

Đặc biệt, trong đêm chung kết, là nghệ sĩ khách mời, Đông Nhi và Sơn Tùng M-TP đã có dịp chia sẻ về câu chuyện “dừng chân sớm” tại Vietnam Idol và nhắn nhủ đến các thí sinh.

dong-nhi.JPG
Đông Nhi tại chung kết Vietnam Idol. Ảnh: VĂN HÀ

Đông Nhi nói về thất bại tại Vietnam idol

Cụ thể, Đông Nhi cho biết: "Khi đứng trên sân khấu này, có chút gì đó rất hồi hộp và cũng cảm thấy hạnh phúc. Như mọi người đã biết, Nhi từng đăng ký tham gia cùng với người bạn thân của mình là Hoàng Tôn, khi cuộc thi Vietnam idol lần đầu về Việt Nam.

Tuy rớt ở "vòng gửi xe" nhưng Nhi đã có được những bài học quý báu để mình hiểu con đường mình đi cần phải có những gì, mình cần kiên trì, nỗ lực, cố gắng hơn.

Khi đứng đây ngày hôm nay nghe những bạn thí sinh hát, Nhi thấy các bạn mới hiện nay rất giỏi, các bạn có nguồn năng lượng cực kỳ tuyệt vời. Và có điều Nhi muốn chia sẻ rằng, điểm xuất phát của các bạn hơn Nhi rất nhiều khi ngày hôm nay các bạn nằm trong top 3. Nhi tin chắc đây là sân chơi, sự khởi đầu mà các bạn phải cố gắng nắm giữ và phải phát huy hết mình để đạt được ước mơ của mình”.

Sơn Tùng M-TP: "Không có Huy Tuấn sẽ không có Sơn Tùng"

Tại chung kết Vietnam Idol 2023, Sơn Tùng M-TP cho biết bản thân cảm thấy rất xúc động và gửi lời cảm ơn Vietnam Idol đã cho mình cơ hội sống lại cảm giác của 10 năm trước.

son-tung-m-tp.JPG
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP chia sẻ tại chung kết Vietnam Idol.

Bên cạnh đó anh cũng bày tỏ sự biết ơn những gì đã và đang có cho đến hôm nay. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người anh, người thầy của mình là nhạc sĩ Huy Tuấn. Bởi không có nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ không có Sơn Tùng M-TP ngày hôm nay.

"Dù thất bại 10 năm trước, nhưng Tùng nghĩ mình có một cái duyên. Và Tùng mong các bạn sẽ giữ được tinh thần nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Bên cạnh đó là những bài học giá trị trong suốt một hành trình dài vừa qua" - nam ca sĩ cho hay.

Trang phục dạ hội của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023

Mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh về trang phục dạ hội sẽ được cô trình diễn tại đêm bán kết Miss Grand International 2023.

Trước đó, đại diện Việt Nam đã chia sẻ về mẫu thiết kế mà nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm chuẩn bị cho cô ở phần thi trang phục dạ hội. Từ bản vẽ cho đến thành phẩm, bộ trang phục đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

le-hoang-phuong8.jpg
Lê Hoàng Phương trong trang phục dạ hội tại bán kết Miss Grand International 2023. Ảnh: FBNV

Theo đó, bộ trang phục dạ hội được lấy cảm hứng từ hình tượng thiên nga.

Thiết kế 3D tạo hình hai chú chim thiên nga e ấp ôm trọn phần ngực đầy tinh tế kết hợp cùng sự uyển chuyển của chất liệu bay bổng. Phần thân dưới được đính kết hạt cườm ống giúp bắt sáng trên sân khấu. Ẩn hiện dưới ánh hào quang của những viên đá quý giúp cho Lê Hoàng Phương toát ra vẻ đẹp rạng rỡ nhưng vẫn rất thanh lịch trong mỗi bước đi.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm cũng là người đã thiết kế nên trang phục dạ hội chung kết cho Lê Hoàng Phương tại cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023".

Trước đó, màn trình diễn của Lê Hoàng Phương tại đêm thi trang phục truyền thống vừa qua đã để lại ấn tượng cho khán giả không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh các nước cũng dành lời khen cho trang phục “Vũ khúc Thiên Long” của đại diện Việt Nam. Vòng bình chọn bộ trang phục xuất sắc nhất cũng đang được diễn ra trên nền tảng mạng xã hội của cuộc thi.

Bên cạnh đó, Lê Hoàng Phương tiếp tục nhận tin vui khi cô đã giành chiến thắng tại vòng 3 của cuộc đua bình chọn "Country’s Power Of The Year". Ở vòng bình chọn cuối cùng, nàng hậu kiến trúc sư sẽ “đối đầu” với đại diện Myanmar. Người chiến thắng sẽ được đặc cách vào Top 20 chung cuộc.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại giai đoạn phát hiện ung thư

Là khách mời của chương trình Cassette hoài niệm, nhạc sĩ Trần Tiến đã có những chia sẻ về hành trình khó khăn khi ông phát hiện mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4.

"Tôi tái mặt đi như một người sắp chết. Mỗi lần vào bệnh viện, xung quanh là rất đông người chờ đợi. Có người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi luôn xếp hàng trước tôi, một ngày không thấy anh ấy đâu, tôi hỏi, bác sĩ nói người đó đã không qua khỏi" – nhạc sĩ kể

"Những người bình thường xạ 14, 15 tia, tôi xạ đến 30 tia. Khi điều trị tới tia thứ 30, tôi gục ngã hoàn toàn. Sức khỏe suy kiệt, trong đầu tôi bỗng có thanh âm tự nhủ: "Đừng gục ngã, dậy đi".

tran-tien.jpg

Bài hát "Không gục ngã" đã ra đời như vậy. Chính sản phẩm của tôi dạy tôi hãy sống như anh hát. Sau đó, tôi gửi nhờ Thanh Phương phối khí và luôn nghe ca khúc để tự động viên chính mình".

Chia sẻ tại chương trình Cassette hoài niệm, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết ông vô cùng hạnh phúc khi luôn được khán giả yêu mến và đón nhận.

Được coi là nhạc sĩ có công mở đường cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam, Trần Tiến đã có 55 năm gắn bó với âm nhạc, tham gia hơn 1.000 đêm diễn, đi hát tại hơn 40 quốc gia.

Ông nổi tiếng với hàng loạt ca khúc, đi sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả như Bài ca thanh niên ra tiền tuyến (1967); Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp (1968); Giai điệu Tổ quốc (1980); Chiếc vòng cầu hôn (1984); Tùy hứng ngựa ô (1987); Chị tôi (1997)...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm