Tranh chấp đất đai và hôn nhân gia đình chiếm phần lớn các vụ dân sự ở Đà Nẵng

(PLO)- Ngoài các khiếu kiện về đất đai chiếm tỉ lệ lớn vụ việc dân sự, hành chính thì vụ việc ly hôn cũng chiếm tỉ lệ rất lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Nguyễn Thị Cảnh, Chánh án TAND TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác giải quyết các vụ việc về dân sự trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn TP cho thấy, các tranh chấp phổ biến là các tranh chấp về nhà đất như tranh chấp quyền sử dụng đất, chia tài sản chung, chia thừa kế, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng bất động sản.

Theo bà Cảnh, tính chất vụ việc ngày càng rất phức tạp, trong cùng một vụ án nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp, một số vụ có giá trị tranh chấp rất lớn.

Các vụ tranh chấp đất ở nông thôn có xu hướng tăng, nguyên nhân là do giá trị sử dụng đất tăng mà người tranh chấp là người trong gia đình, anh chị em.

Cũng liên quan đến đất đai, tình trạng khiếu kiện chiếm tới 53,84% tổng số vụ án hành chính. Các khiếu kiện này chủ yếu là về việc hủy quyết định thu hồi nhà đất, yêu cầu bố trí tái định cư, yêu cầu thu hồi các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng....

Nguyên nhân là do việc triển khai các dự án còn kéo dài nhưng khi tiến hành áp giá bồi thường thì áp giá hoặc bố trí đất tái định cư không thống nhất.

Bên cạnh các vụ việc tranh chấp đất đai thì loại vụ việc hôn nhân và gia đình ở Đà Nẵng vẫn chiếm tỉ lệ cao, tòa án hai cấp đã thụ lý 1.704/3.647 vụ việc, chiếm 47,23% số án thụ lý.

Các vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình chủ yếu do điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức trách nhiệm về quan hệ gia đình chưa cao, bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng ly hôn do bạo lực gia đình, ảnh hưởng của bia rượu đến hành vi xử sự trong gia đình, tác động xấu của tệ nạn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm