Trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề 'Đất nước trọn niềm vui'

(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Trần Xuân Mai Trâm giành giải cao nhất cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-5, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình gala nghệ thuật Đất nước vươn mình tại TP Thủ Đức (TP.HCM).

Tại chương trình, bên cạnh việc trao giải còn có các tiết mục biểu diễn các ca khúc đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" và Dấu ấn giải Mai Vàng 30 năm.

dat-nuoc-tron-niem-vui.JPG
Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng biên tập, Trưởng ban tổ chức (BTC) cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui".

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng biên tập, Trưởng ban tổ chức (BTC) cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" cho biết chương trình phát động từ ngày 25-9-2023.

BTC đã nhận được 166 tác phẩm của 122 tác giả trên khắp cả nước. Trong đó, 143 tác phẩm của 110 tác giả được xét vào vòng sơ khảo. 20 tác phẩm có điểm số cao nhất đã bước vào vòng chung khảo vào tháng 2-2025.

Vinh danh nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và Trần Xuân Tiến

Tại chương trình, BTC đã trao tặng giải thưởng "Nhạc sĩ trọn đời vì Âm nhạc Việt Nam" cho nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và Trần Xuân Tiến với những cống hiến cho âm nhạc đặc biệt là tích cực tham gia trong cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui".

Đất nước trọn niềm vui
Tặng giải thưởng "Nhạc sĩ trọn đời vì Âm nhạc Việt Nam" cho nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và Trần Xuân Tiến.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tham gia cuộc vận động sáng tác với ca khúc "Nụ cười Thành phố" và nhạc sĩ Trần Xuân Tiến gửi đến ca khúc "Ánh sao trong mắt mẹ".

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chia sẻ

Nói về ca khúc của mình, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cho biết, tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP.HCM ông nghĩ rằng nếu viết theo thể loại vui, lạc quan, TP.HCM đã có nhiều bài hát.

"Tôi nhớ lại ngày 30-4-1975, tôi từng chứng kiến nhiều người mẹ đón con. Mẹ vui nhưng nước mắt lại chảy dài, có những mẹ không đón được con mình, nhiều chiến sĩ chạy đến ôm mẹ.

Mẹ khóc, con mẹ hi sinh rồi! 50 năm rồi, tôi viết ca ngợi người mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi thành phố, ca ngợi tình cảm vĩ đại người mẹ đã hy sinh cho tổ quốc, nhân dân.

Bài hát buồn nhưng luôn luôn trên môi mẹ phải có nụ cười, chung vui với niềm vui chung của thành phố, của đất nước đang trong những ngày rực rỡ trong niềm vui chiến thắng như chúng ta vừa kỷ niệm 50 năm vừa rồi"- nhạc sĩ Trần Xuân Tiến bày tỏ.

dat-nuoc-tron-niem-vui2.JPG
Ca sĩ Quách Thái Duy trình diễn ca khúc "Ánh sao trong mắt mẹ"

Những chia sẻ xúc động của các tác giả

Theo đó, BTC đã lần lượt trao 3 giải Khuyến khích, 2 giải Ba và 2 giải Nhì (không có giải Nhất) cho các tác giả đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác.

dat-nuoc-tron-niem-vui9.JPG
Giải Nhì trao cho nữ nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm (Hát về thành phố tôi yêu) và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Làm theo di chúc thiêng liêng).

Chia sẻ tại lễ trao giải, con gái nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nữ nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm chia sẻ việc nối nghiệp ba không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để bản thân nỗ lực không ngừng.

"Giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự của riêng tôi mà còn là món quà tinh thần dành tặng ba - người đã truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc cho tôi từ những ngày đầu tiên" – nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm bày tỏ.

dat-nuoc-tron-niem-vui10.JPG
Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm thể hiện ca khúc do mình sáng tác.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ cho biết ca khúc thắng giải được thực hiện trong album Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ

"Cảm hứng để tôi sáng tác ca khúc này đến từ một lần được vào giao lưu tại đài phát thanh VOH. Tôi xem qua trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và có xem qua quyển di chúc của Bác.

Tôi xúc động, trong di chúc người cha già dân tộc không nghĩ gì về bản thân, chỉ là nhắn gửi thế hệ sau, đến những người chiến sĩ, nông dân, công nhân, học sinh… có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Những lời nhắn gửi đầy yêu thương.

Cảm xúc mạnh khiến tôi đã viết bài hát. Đất nước không thể trọn vẹn niềm vui nếu chúng ta chưa hiểu, chưa làm theo di chúc thiêng liêng của Người. Tôi vui vì thông điệp bài hát được Ban giám khảo hiểu thấu, đồng cảm, cảm ơn mọi người yêu quý bài hát. Hi vọng tương lại cuộc vận động sẽ tiếp diễn" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Làm theo di chúc thiêng liêng
dat-nuoc-tron-niem-vui4.JPG
Trao giải cho các tác giả đạt giải khuyến khích
dat-nuoc-tron-niem-vui5.JPG
Các tác giả đạt giải Ba
dat-nuoc-tron-niem-vui6.JPG
Giải ca khúc được yêu thích nhất thuộc về ca khúc Tự hào làm người Việt Nam của nhạc sĩ Lê Bá Thường.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" của báo Người Lao Động được phát động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và hướng tới chào mừng kỷ niệm 135 ngày sinh chủ tịch HCM (19-5-1890 – 19-5-2025).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm