Trẻ 10 tuổi có thể mang thai?

Từ vụ em bé 10 tuổi bị xâm hại đến mức mang thai ở Vĩnh Long, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi không tin nổi bé gái 10 tuổi có thể đã mang thai. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi ghi nhận ý kiến của bác sĩ (BS) chuyên môn.

BS Đặng Phi Yến, Trưởng phòng Truyền thông-Giáo dục (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM), cho biết: “Nhiều năm làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, chúng tôi có tiếp xúc vài cháu chỉ mới 10 tuổi nhưng đã mang thai. Gương mặt ngây thơ và câu hỏi ngô nghê của các cháu trong độ tuổi “hỉ mũi chưa sạch” khiến chúng tôi nhói lòng”.

Đã từng có những nạn nhân 10 tuổi

“Trong lần tham gia đoàn công tác thăm khám và nói chuyện sức khỏe sinh sản cho chị em ở các tỉnh miền Tây, tôi thấy một phụ nữ trên 30 tuổi dắt cháu gái đi lòng vòng phía ngoài, nửa muốn vào nửa lại không dám. Tôi đi tới và gặng hỏi, người phụ nữ lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng: “Thưa BS, đây là con gái tôi, được 10 tuổi. Dạo này tôi thấy cháu có biểu hiện lạ, bụng lại hơi to. Nhờ BS coi giúp”. Tôi gật đầu và mời mẹ con chị này vào trong” - BS Phi Yến kể lại.

“Với kinh nghiệm của mình, tôi nhận định cháu gái đã có thai trên 10 tuần tuổi. Xoa xoa cái bụng, cháu gái đưa cặp mặt tròn xoe nhìn tôi và hỏi: “BS ơi, con không biết vì sao bụng bự. Chắc con ăn quá no hả BS”. Tôi thở dài, không biết trả lời sao” - BS Phi Yến nói.

Người phụ nữ cho biết chồng mất đã lâu, hiện sống cùng con gái. Vì kế sinh nhai nên chị thường ra đồng, để con một mình ở nhà. “Cháu gái kể có lần trời đổ mưa bất chợt, một ông lớn tuổi xin vô nhà trú, xâm hại rồi bỏ đi mất dạng” - BS Phi Yến lắc đầu, trải lòng.

Bé H. và bà ngoại ở BV Từ Dũ ngày 3-4. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trẻ dậy thì rất sớm

BS Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc BV Từ Dũ (TP.HCM), cho biết cũng đã từng gặp trường hợp trẻ 10 tuổi mang thai. “Trẻ trong độ tuổi này nếu trứng rụng và gặp tinh trùng thì khả năng có thai rất cao” - BS Ngọc Hải nói.

Theo BS Đặng Phi Yến, bình thường nữ dậy thì ở độ tuổi trung bình 12-13. Tuy nhiên, hiện nay các cháu dậy thì rất sớm, rơi vào độ tuổi 10-11. “Nữ nằm trong tuổi dậy thì thì khả năng có thai rất dễ xảy ra nếu quan hệ tình dục” - BS Phi Yến nêu quan điểm.

Theo BS Phi Yến, do mới 10 tuổi nên bộ máy sinh sản của trẻ chưa hoàn chỉnh. Do vậy, buồng tử cung chưa đủ rộng để chứa đựng bào thai. Điều này dẫn đến thực trạng bào thai không được cung cấp đủ chất nên dễ suy dinh dưỡng.

“Không chỉ vậy, do đang trong độ tuổi dậy thì nên khung xương chậu trẻ 10 tuổi chưa phát triển, vẫn còn hẹp nên khó sinh con theo cách tự nhiên mà phải mổ. Chưa hết, do hormone nữ của trẻ 10 tuổi chưa tăng nên lượng sữa hình thành trong cơ thể rất ít, không đủ nuôi con. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của đứa con về sau” - BS Phi Yến giải thích và lưu ý quyết định thế nào là tùy thuộc vào gia đình.

Dạy con biết tự bảo vệ

BS Phi Yến khuyên các bậc phụ huynh hướng cho trẻ không được tiếp xúc với người khác giới nếu trong nhà không có ai. Cha mẹ nên hướng cho trẻ ăn mặc kín đáo. Mặc áo hai dây, một dây, không dây; mặc quần quá ngắn, hở những nơi nhạy cảm sẽ khiến một số ông để mắt, mất kiểm soát và gây ra những hậu quả khó lường.

Trẻ 10 tuổi cũng phải biết cách tự vệ. Trên đường vắng vẻ, nếu thấy một ông cứ lẽo đẽo theo sau thì phải chạy thật nhanh. Nếu ông ta chạy theo thì trẻ phải la lớn. Ở nhà một mình, thấy có người đi qua đi lại đưa mắt vô nhìn thì phải gọi điện thoại cho người thân hoặc hàng xóm.

Hôm nay, họp báo về vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại

Sáng 3-4, gia đình bé H. (10 tuổi, ở Vĩnh Long) đã đưa bé đến BV Từ Dũ để chấm dứt thai kỳ cho bé do bị xâm hại để  không ảnh hưởng sức khỏe về sau.

Bà C. (bà ngoại bé H.) cho biết gia đình đã thuê xe đưa bé đến bệnh viện, báo cho cơ quan công an cùng đi để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Sau khi siêu âm, bệnh viện thực hiện thủ thuật trong ngày.

“Hôm qua, khi gia đình quyết định đưa bé đến BV Từ Dũ, tôi phải đi vay hàng xóm hai chỉ vàng cộng với đôi bông tôi đang đeo bán đi lấy tiền thuê xe. Người em của tôi thấy vậy cũng cho mượn 5 triệu đồng cầm theo lo chi phí trong bệnh viện” - bà Chi chia sẻ.

Trước lời đề nghị của một đơn vị bảo trợ xã hội thông qua báo Pháp Luật TP.HCMlà sẽ hỗ trợ cho bé H. được tiếp tục học tập sau này, bà C. cho biết: “Tôi cũng rất muốn bé được chăm sóc ở môi trường tốt nhất để bé quên đi những tổn thương trong quá khứ. Gia đình sẽ quyết định khi sức khỏe của bé thật sự ổn định”.

Tiếp xúc với PV, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sau khi bệnh viện xử lý bào thai xong, phía công an sẽ lấy mẫu mang đến cơ quan giám định pháp y, xác định mẫu ADN, từ kết quả giám định đó cơ quan điều tra sẽ có thêm chứng cứ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Theo kế hoạch, chiều mai phía công an tỉnh tổ chức họp báo để thông tin với cơ quan báo chí về vụ việc bé H. bị xâm hại”.

Về chi phí xử lý thai kỳ của bé H., Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết: “Chi phí lấy mẫu và trưng cầu giám định sẽ do cơ quan điều tra chịu trách nhiệm, riêng việc thăm khám thai và làm dịch vụ để bỏ bào thai phần này do gia đình chịu, nếu gia đình khó khăn thì chúng tôi sẽ vận động các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ”.

Liên quan đến việc trợ giúp pháp lý cho bé H., cuối giờ chiều 3-4, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho biết: “Chiều 3-4, văn phòng luật sư đã nộp hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa”.

Như đã thông tin, ngày 29-3, đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM (0982000333 - 08.39919613) tiếp nhận thông tin từ ông NCL (ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về việc cháu gái của ông là bé H. bị một người ngụ cùng xóm xâm hại dẫn đến có thai.

Gia đình cháu bé đã nhờ báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ pháp lý. Từ kết nối của chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Đức đã tình nguyện nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí, đồng thời trực tiếp tư vấn cho gia đình các vấn đề có liên quan đến vụ việc.

NGUYỄN HIỀN - GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm