Ngày 10.5, TS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ bộ ngực quá khổ cho một trẻ em mới 13 tuổi.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, khi K. bắt đầu dậy thì khoảng tháng 10.2009, lúc này ngực đã phát triển với một bên to bất thường. Gia đình cũng đã cho đi khám nhưng càng uống thuốc ngực càng to lên. Tại bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ xác định K. bị phì đại tuyến vú ở người trưởng thành.
Cũng theo TS Sơn, những trường hợp mắc bệnh phì đại tuyến vú viện gặp khá nhiều nhưng đây là ca trẻ em mới 13 tuổi mắc bệnh này đầu tiên được thực hiện. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công với bầu vú nặng 9,6kg, kích thước bầu vú K. một bên là 5.200 ml và 4.200 ml, trong khi phụ nữ trưởng thành cũng chỉ có kích thước là 200 - 300 ml.
Sau ca phẫu thuật các bác sĩ theo dõi không thấy ngực phát triển to lên tiếp. Điều quan trọng của ca phẫu thuật là giữ được chức năng làm mẹ sau này của bệnh nhân.
Tại Việt Nam những ca phì đại tuyến vú thường gặp ở tuổi 18 - 20 hoặc sau khi sinh nở mà nguyên nhân là do rối loạn hormone.
Theo Lệ Hà (SGTT)