Trị chứng chán ăn bằng “Hormon yêu”

Oxytocin là hormon được tạo ra trong lúc sinh con và quan hệ tình dục, tuy nhiên, để phục vụ nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đã tổng hợp được oxytoxin nhân tạo để thực hiện.

Trong cuộc nghiên cứu, oxytocin được xịt vào mũi 31 bệnh nhân bị chứng chán ăn và 33 người khỏe mạnh. Sau đó những người này được yêu cầu nhìn vào những hình ảnh liên quan đến các loại thực phẩm, hình dạng cơ thể và cân nặng khác nhau. Những bệnh nhân chán ăn khi sử dụng oxytoxin thì ít thấy bị ám ảnh về thực phẩm và bệnh béo phì hơn. Nghiên cứu tuy chưa chắc chắn về tác dụng của hormon oxytoxin, nhưng cũng chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa oxytocin và ám ảnh.

Ông Janet Treasure - tác giả nghiên cứu - Viện tâm thần học, Đại học King, London cho biết: “Đây là nghiên cứu giai đoạn đầu với số lượng người tham gia rất ít nhưng tiềm năng điều trị mang lại thì rất lớn. Chúng tôi cần thử nghiệm lớn hơn trên dân số đa dạng hơn trước khi tạo ra một phương pháp điều trị mới cho người bệnh.”

TUYẾN TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm