Triển khai hệ thống khám bệnh thông minh

Hệ thống này sẽ giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chủ động thời gian, không phải chờ đợi tại bệnh viện cũng như tránh ùn tắc tại các phòng khám. Bệnh nhân sẽ đăng ký khám bệnh từ xa qua tin nhắn, Internet. Đặc biệt cho phép bệnh nhân chọn bác sĩ, đăng ký tái khám, chuyển phòng khi cần thiết.

Theo lãnh đạo BV Trung ương Huế, nếu thí điểm thành công tại Trung tâm Nhi khoa bệnh viện, hệ thống này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong toàn hệ thống bệnh viện, nhằm tạo điều kiện cho bệnh viện và bệnh nhân thuận lợi trong việc thăm khám, điều trị. 

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm