Triển vọng hợp tác về đường sắt giữa Việt Nam - Trung Quốc

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết rất nhiều văn kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin thêm về triển vọng hợp tác về đường sắt giữa Việt Nam - Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng xem và nghe giới thiệu các văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết. Ảnh: TTXVN.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên đã ký kết rất nhiều văn kiện.

Trong đó, riêng về đường sắt, hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Nghiên cứu thúc đẩy xây dựng đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Nghiên cứu về các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng vào thời điểm phù hợp.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, việc triển khai các dự án này sẽ góp phần tăng cường hợp tác, kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, Một vành đaiMột vành đai, Một con đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm