Triều cường đạt đỉnh 1,58 m trong dịp Noel

Trong ngày 25-12, triều cường đạt đỉnh 1,56 m lúc 3 giờ 30 sáng và 1,5 m lúc 19 giờ. Sáng và chiều 26-12, triều cường đạt 1,58 m vào lúc 4 giờ 30 và 1,54 m lúc 20 giờ. Sáng và chiều 27-12, đỉnh triều hạ còn 1,55 m và 1,52 m. Những ngày tiếp theo đỉnh triều tiếp tục hạ nhưng vẫn còn trên báo động II.

Trong những ngày tới, các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Kiên Giang sẽ có mưa trái mùa; có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 nên không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam. Các tỉnh này sẽ có nhiều mây, trời se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở miền Bắc và miền Trung, các đợt rét đậm rét hại tập trung xảy ra vào nửa cuối tháng 12-2011 và các tháng 1, tháng 2-2012. Tuy nhiên, mức độ và thời gian không kéo dài như mùa đông xuân trước.

V.THUẬT - H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm