Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ chịu 'kết cục bi thảm'

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Triều Tiên thực hiện một loạt các thử nghiệm hạt nhân, khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên leo thang trước khi cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn quy mô lớn diễn ra vào tháng tới.
Ủy ban Hòa bình Thống nhất Triều Tiên tuyên bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước: “Quan chức Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi kết cục bi thảm nhất nếu họ kiên trì cùng Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược.”

“Nếu những kẻ hiếu chiến Hàn Quốc trở thành bi đỡ đạn cho Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược CHDCND Triều Tiên, thì Hàn Quốc cũng sẽ là mục tiêu trong cuộc tấn công trả đũa của chúng tôi.”

 Xe tăng Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Yangpyeong, Hàn Quốc ngày 11-2 (Ảnh: AFP)

Thông báo còn cho biết, Triều Tiên đã có phương tiện tấn công hạt nhân đa dạng và chính xác để chống lại Mỹ trong trường hợp chiến tranh xảy ra.
Triều Tiên hôm 8-2 đã bắn 5 tên lửa tầm ngắn ra biển, một ngày sau khi thông báo thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm “siêu chính xác” dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un.
Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên vào tháng tới, cũng vì đó mà mối quan hệ Nam-Bắc ngày càng xuống dốc.
Bình Nhưỡng coi cuộc tập trận này là diễn tập xâm lược, trong khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định rằng việc này chỉ mang tính chất phòng thủ.
Triều Tiên tháng trước đã đề nghị tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân nếu cuộc tập trận chung thường niên bị hủy bỏ. Lời đề nghị này được Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là “không thể thực hiện.”
Triều Tiên đã tiến hành ba cuộc thử nghiệm hạt nhân, lần gần nhất vào tháng 2-2013. Washinton xem lời đề nghị tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân như một “mối đe dọa tiềm ẩn” cho lần thử nghiệm thứ tư.
Tuần trước, cơ quan quân sự cấp cao của Triều Tiên đã bác bỏ việc khôi phục lại đối thoại với một đế quốc “xã hội đen” như Mỹ và thề sẽ chống lại bất kì cuộc xâm lược nào của Mỹ bằng chiến tranh hạt nhân và chiến tranh mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm