Triều Tiên họp quốc hội giữa lúc căng thẳng dâng cao

HĐND Tối cao Triều Tiên (Quốc hội Triều Tiên) khóa 13 vừa tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên từ khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ (SAC) năm 2016, hãng tin Yonhap đưa tin. Mỗi năm vào tháng 4, SPA đều tổ chức một phiên họp toàn thể, quy tụ hàng trăm đại biểu để phê duyệt ngân sách và cải tổ nội các. Vào phiên họp tháng 6-2016, ông Kim Jong-un được bầu là chủ tịch SAC, cơ quan thay thế cho Ủy ban Quốc phòng, trước đó.

Cuộc họp năm nay diễn ra giữa lúc căng thẳng về an ninh trên bán đảo đang dâng cao, mọi sự chú ý đang hướng về liệu ông Kim có ra thông điệp gửi tới Mỹ hay Hàn Quốc không. Tuy nhiên, ông Lee Duk-haeng, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho rằng ít có khả năng này. “Tại phiên họp quốc hội, Triều Tiên thảo luận các vấn đề trong nước là chủ yếu. Ít có khả năng lãnh đạo Triều Tiên sẽ gửi thông điệp đến các nước bên ngoài” - ông Lee nói.

Hiện tại, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đang lo ngại Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu hoặc phóng tên lửa tầm xa trong tháng 4, tháng có nhiều ngày lễ quan trọng của nước này. Nhiều nhà quan sát cũng đang lo ngại Mỹ có thể bất ngờ có hành động khiêu khích hoặc thậm chí là tấn công phủ đầu Triều Tiên, tương tự như lần dội bom Syria vừa rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm