Triều Tiên kêu gọi đi làm lúc 5 giờ sáng vì … quá nóng

Triều Tiên đang hứng chịu một đợt nắng nóng thuộc hàng kỷ lục của nước này. Công nhân và học sinh nước này bị bắt buộc phải bắt đầu làm việc vào lúc 5 giờ sáng để đối phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao làm giảm năng suất.
Nhưng theo hãng tin Daily Mail, thời gian như vậy là quá sớm đối với trẻ em nên đã có một vài trường hợp các em đã trốn học và nhân viên cũng phàn nàn họ đã kiệt sức để làm việc.

Thay vì xoa dịu nhân dân vì nắng nóng, mệnh lệnh đã bắt đầu phản tác dụng, nhiều người phàn nàn rằng điều này thậm chí khiến họ kiệt sức hơn so với trước đây.

Kim Jung Un đến thăm viện bảo tàng Sinchon mới xây xong hôm 23-07 (ảnh: Reuters)

Theo một nguồn tin từ Triều Tiên, chỉ thị của ông Kim Jong Un đang bị lờ đi và làm cho năng sức cũng như động lực làm việc của người dân nước này giảm xuống.

"Điều này làm cho tất cả mọi người kiệt sức hơn. Ngay cả trẻ nhỏ cũng cần phải bắt đầu chuẩn bị đến trường từ khoảng 4 giờ sáng".

Các nhà máy và trường học đều phải làm việc từ 5 giờ sáng thay vì 8 giờ như trước đây (ảnh: AP)

Hơn nữa, bởi vì các nhà hàng mở cửa sớm và đóng cửa sớm hơn - vào khoảng 13h nên việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân cũng bị ảnh hưởng.

“Các quan chức nhà nước, những người đi công tác đến các khu vực khác nhau thì phàn nàn vì họ không có bất cứ nơi nào để ăn cơm kể từ buổi chiều "
Được biết, đợt nắng nóng kéo dài đang gây nhiều thiệt hại cho Triều Tiên, với nhiệt độ trung bình là 30 độ C và độ ẩm lên đến 80%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm