Trưng bày hơn 200 bức ảnh về 'Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam'

(PLO)-  Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã góp phần phác họa nên diện mạo cũng như tạo dấu ấn riêng cho nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trưng bày hơn 200 bức ảnh về 'Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam'

Sáng 23-3, Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng tham gia, đặc biệt nhiều nghiên cứu sinh, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Ảnh: VÕ THƠ

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng tham gia, đặc biệt nhiều nghiên cứu sinh, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Ảnh: VÕ THƠ

Hội nhập với điện ảnh thế giới

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2023) và nhân 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023).

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam ôn lại vào ngày 15-3-1953, tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, khai sinh Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: VÕ THƠ

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: VÕ THƠ

“Qua chặng đường xây dựng và phát triển, Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân ta” - bà Hà phát biểu.

Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, điện ảnh Việt Nam dù đang đứng trước nhiều thách thức nhưng luôn nỗ lực để khẳng định và phát triển, tạo được diện mạo, dấu ấn riêng để hội nhập với điện ảnh thế giới.

“Triển lãm hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực để phổ biến giá trị lịch sử, văn hóa của tư liệu, tài liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ đến đông đảo công chúng”- bà Hà nói.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: VÕ THƠ

Thông qua các tư liệu, hình ảnh quý giá và những tác phẩm điện ảnh Việt Nam sẽ cung cấp thêm cho công chúng một số dữ liệu thông tin về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc nói chung, lịch sử Điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống; đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Thành tựu của nghệ thuật nước nhà

Đến tham dự triển lãm, nhìn lại những hình ảnh cũ, ông Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam không giấu khỏi sự xúc động.

Ông Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam xúc động khi nhìn lại những hình ảnh cũ. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam xúc động khi nhìn lại những hình ảnh cũ. Ảnh: VÕ THƠ

“Hôm nay có dịp nhìn lại những hình ảnh cũ, những gương mặt, những tấm áp phích mà trước đây rất quen thuộc, kí ức như hiện về khiến tôi rất xúc động”-ông Kim nói.

Ông Kim chia sẻ thêm, đến bây giờ, nhiều nghệ sĩ đã trưởng thành, phim Việt càng được đón nhận cả trong trước và thế giới. Do đó triển lãm này rất ý nghĩa, trình bày toàn bộ hình ảnh diễn ra quá trình phát triển của điện ảnh Việt Nam để người dân nhìn thấy và tự hào về thành tựu của nghệ thuật nước nhà.

Triển lãm cung cấp các tư liệu, hình ảnh quý giá và những tác phẩm điện ảnh Việt Nam trong 70 năm qua. Ảnh: VÕ THƠ

Triển lãm cung cấp các tư liệu, hình ảnh quý giá và những tác phẩm điện ảnh Việt Nam trong 70 năm qua. Ảnh: VÕ THƠ

Đến tham quan triển lãm, sinh viên Thanh Trúc, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cho biết đã học hỏi được nhiều điều thú vị và bổ ích.

“Em rất hứng thú với thể loại phim điện ảnh cách mạng của Việt Nam, qua những hình ảnh, tư liệu được trưng bày ở triển lãm giúp em tích lũy được nhiều kiến thức, thông tin bổ ích để phục vụ cho việc học và nghiên cứu sau này”- Trúc chia sẻ.

Tại triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã góp phần phác họa nên diện mạo cũng như tạo dấu ấn riêng cho nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu. Ảnh: VÕ THƠ

Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu. Ảnh: VÕ THƠ

Nội dung chính của triển lãm bao gồm: Sự ra đời của Điện ảnh cách mạng Việt Nam; Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam; Chân dung nghệ sĩ điện ảnh tiêu biểu.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày giới thiệu ấn phẩm sách Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử (Tập 1: “Áp phích phim điện ảnh Việt Nam từ năm 1953-2000” - Viện Phim Việt Nam biên soạn, xuất bản năm 2023).

NSND Trà Giang bên cạnh bức ảnh được chụp cùng những nghệ sĩ điện ảnh Bắc-Nam những ngày đầu thống nhất đất nước. Ảnh: VÕ THƠ

NSND Trà Giang bên cạnh bức ảnh được chụp cùng những nghệ sĩ điện ảnh Bắc-Nam những ngày đầu thống nhất đất nước. Ảnh: VÕ THƠ

Ngoài ra, tại triển lãm sẽ chiếu phục vụ một số tác phẩm điện ảnh cách mạng Việt Nam nổi tiếng như: Trận Mộc Hóa, Nước về Bắc Hải, Chung một dòng sông, Đáng đời thằng Cáo, Cánh đồng hoang.

NSND Trà Giang xúc động khi nhìn lại hình ảnh những bộ phim trước đây từng đóng. Ảnh: VÕ THƠ

NSND Trà Giang xúc động khi nhìn lại hình ảnh những bộ phim trước đây từng đóng. Ảnh: VÕ THƠ

Thời gian tổ chức triển lãm bắt đầu từ ngày 23-3 đến ngày 6-4-2023 tại cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm