Trung Quốc đặt giàn khoan là khiêu khích, tạo bất ổn

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cảnh báo tranh chấp lãnh thổ có nguy cơ gây tổn hại thương mại châu Á. Theo hãng tin Bloomberg, ông nhận định ASEAN và Trung Quốc cần làm việc nhanh hơn để có kết quả rõ ràng về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Trả lời báo Phil Star (Philippines), đại sứ Đứctại Philippines Thomas Ossowski cho biết chính phủ Đức đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ở biển Đông và biển Hoa Đông. Ông nhấn mạnh Đức rất quan tâm đến an ninh đường biển. Ông kêu gọi các bên tôn trọng pháp quyền, giải quyết hòa bình các tranh chấp, ASEAN và TQ sớm tiếp tục đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Tại Úc, báo Sydney Morning Herald đưa tin ngày 4-6, trả lời báo chí trước khi lên đường thăm Indonesia, Thủ tướng Tony Abbott thông báo ông và tổng thống Indonesia sẽ thảo luận về biển Đông và biển Hoa Đông. Ông khẳng định: “Chúng tôi cho rằng không nước nào được phép khiêu khích tại bất cứ khu vực tranh chấp nào của thế giới”.

Khi được hỏi Úc có chia sẻ quan ngại của Indonesia về đường chín đoạn của Trung Quốc ở biển Đông bao trọn quần đảo Natuna (Indonesia) hay không, ông khẳng định không nên có bất kỳ thay đổi nào về nguyên trạng ở biển Đông trừ phi thay đổi dựa trên quy trình luật pháp quốc tế.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm